Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang

Nếu coi áo hở eo là trang phục nên diện thường xuyên ở lứa tuổi 30, đó là một sai lầm.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 1

Nếu đã 30 tuổi, bạn không thể mặc mãi những món từng mê ở tuổi đôi mươi

Khi 20 tuổi, bạn có thể thử nghiệm bất cứ kiểu thời trang nào tùy thích. Nhưng khi đã ở độ tuổi 30, từ một cô gái dần trở thành một quý cô, có những quy tắc nhất định cần tuân theo khi “lên đồ”, cũng như có những item thời trang chắc chắn không còn phù hợp, nên được thay thế.

Mặc đẹp và đúng độ tuổi cũng quan trọng như chọn một công việc phù hợp để lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến mỗi ngày 8 tiếng nơi công sở. Bởi sở hữu một vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch và sang trọng không chỉ giúp bạn tự tin, mà còn vô tình giúp cho những mối quan hệ trong sự nghiệp, cuộc sống của bạn trở nên trơn tru, dễ thở hơn nhiều phần.

Dưới đây là những món thời trang không còn hợp để theo chân các quý cô 30 và những gợi ý thay thế cho bạn khi cần:

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 2

1.Giày đế “bánh mỳ”: Kiểu giày với phần đế dày bình bịch và thiết kế hơi hầm hố có thể khiến bạn trông trẻ trung, xì tin thời điểm cách đây 5-7 năm. Hiện tại thì không, hãy thay chúng bằng những đôi giày gót mảnh hoặc đế vuông thanh lịch.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 3

2.Áo phông hoạt hình: Là kiểu áo mà ai cũng phải sở hữu ít nhất vài chiếc nhưng thay vì những chiếc áo in hoạt hình ngộ nghĩnh, bạn nên thay bằng áo phông màu trơn, kiểu basic để dễ mix đồ cũng như trông người lớn hơn.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 4

3.Quần cạp trễ: Vô cùng gợi cảm nhưng quần cạp trễ không được coi là item giúp mang lại vẻ lịch sự, chỉn chu cho quý cô 30. Hãy chọn kiểu quần cạp cao vừa phải, vừa giúp chân trông dài hơn, lại tránh được sự cố “lộ hàng” khi ngồi, cúi thấp.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 5

4.Phụ kiện kiểu “cưa sừng làm nghé”: Người khác trông sành điệu trong những chiếc kẹp tóc mang phong cách thập niên 2000 song không có nghĩa là bạn cũng hợp. Tiết chế phụ kiện hoặc ưu tiên những đồ trang sức sợi mảnh, ít chi tiết sẽ giúp bạn trông cuốn hút hơn cả.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 6

5.Váy bó và ngắn: Trang phục ôm sát và ngắn cũn hợp với những buổi tiệc tùng của tuổi đôi mươi. Còn khi 30, bạn sẽ thích những chiếc đầm khoe đường nét cơ thể và ngắn ở mức vừa phải, bởi chúng chính là chìa khóa mang lại sự trang trọng và biến bạn thành quý cô tinh tế.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 7

6.Váy dáng babydoll: Kiểu váy ngắn trên gối và càng xuống dưới càng xòe rộng giống như “tuyên ngôn” của các cô gái trẻ. Nhưng khi yếu tố gọn gàng, kín đáo và tính ứng dụng đặt lên hàng đầu, bạn chắc chắn sẽ không còn mặn mà với kiểu váy này nữa đâu.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 8

7.Áo khoác denim: Hiếm có bạn gái nào không sở hữu ít nhất một chiếc áo khoác denim. Trang phục này mix với quần cũng đẹp mà chân váy cũng hợp tuyệt đối. Nhưng với các quý cô đích thực, áo denim chắc chắn không thể hợp bằng áo blazer hay một chiếc áo da thượng hạng.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 9

8.Váy hai dây: Mát mẻ và gợi cảm, song những chiếc váy hai dây không đại diện cho sự trưởng thành, cũng như không thích hợp để mặc hàng ngày. Quý cô 30 vẫn có thể tận dụng bằng cách mix với áo khoác thanh lịch, nhưng sẽ đẹp hơn nữa nếu thay thế bằng kiểu váy có tay, dáng cuốn và dài vừa phải.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 10

9.Quần biker short: Cả thế giới điên đảo với biker short không có nghĩa đó là item hợp với tất cả mọi người. Quý cô 30 có thể mặc biker short nếu muốn, nhưng nên hạn chế, và nên thay bằng quần âu dáng suông, quần jeans dáng ôm vừa vặn hoặc loe nhẹ ở ống sẽ đẹp hơn.

Quý cô 30 mặc mãi 10 món này chỉ thêm kém sang - 11

10.Áo hở eo: Có cô gái nào lại không mê croptop nếu sở hữu vòng eo đẹp? Nhưng nếu coi áo hở eo là trang phục nên diện thường xuyên ở lứa tuổi 30, đó lại là một sai lầm. Thay vì áo hở eo, những chiếc sơ mi với chất liệu mềm mại hoặc áo thun đơn sắc mới chính là “chân ái” của chị em tuổi “băm”.

Cô gái Việt mặc nội y ra phố gây xôn xao: Nên mặc thế nào cho bớt phản cảm?

Cùng là áo lót nhưng không phải kiểu áo nào cũng có thể thản nhiên mặc ra phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Tư vấn thời trang công sở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN