Nỗi ưu phiền của nàng ngực "bự"!

Hãy nghe nàng ngực lớn tiết lộ ưu điểm và nhược điểm khi sở hữu vòng 1 ngoại cỡ!

Nhiều phụ nữ thường nghĩ rằng sở hữu vòng ngực cỡ lớn sẽ khiến mình trông quyến rũ và thu hút phái mạnh hơn. Họ chạy theo các hình thức phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, chịu đau đớn cùng nhiều nguy cơ biến chứng và chi hàng chục, hàng trăm triệu để có được đôi gò bồng đảo trong mơ.

Tuy nhiện, vòng 1 quá đẫy đà liệu có phải là một món quà hoàn hảo? Trước khi quyết định định tăng kích cỡ khuôn ngực của mình bằng dao kéo, bạn hãy thứ tự ngẫm xem những được và mất khi sở hữu đôi trái đào nặng trĩu!

Nỗi ưu phiền của nàng ngực "bự"! - 1

Vòng 1 cỡ lớn là ước mơ của nhiều phụ nữ (hình minh họa)

7 điều tuyệt vời của ngực ”khủng”

- Khuôn ngực tròn căng, mềm mại, đầy đặn thể hiện nét nữ tính và hấp dẫn.

- Phái mạnh thường bị thu hút bởi các cô nàng có vòng 1 lớn.

- Ngực lớn gợi chúng ta nhớ tới các cô nàng mũm mĩm đầy vui tươi và tràn đầy sức sống của thập niên 40, 50. Khi ấy, vẻ đẹp mỡ màng, phồn thực đã từng chi phối chuẩn đẹp chung của phụ nữ thế giới. Và một chút hoài niệm cổ điển như thế giữa dòng nhịp sống sôi động thật thú vị phải không?

- Bạn có thể tự tin mặc váy quây hay áo hai dây với khe ngực sâu hút hồn mà không cần đầu tư nhiều tiền vào áo lót push up (nâng đẩy).

- Cô nàng có ngực lớn sẽ tha hồ được chơi thân được với các loại váy ôm sát thân. Những loại trang phục có kết cấu ôm luôn giúp họ khoe trọn vẹn được đường cong đáng ghen tị.

- Nàng ngực lớn thường dễ thở hơn với áo nịt ngực. Bạn chỉ cần chọn loại có dây chắc chắn, không lót hoặc lót rất ít. Chính bởi vậy, chiếc áo lót của cô nàng vòng 1 “khủng” thường khá thông thoáng với vải mềm mỏng như lụa hoặc chất liệu ren trong suốt sexy.

- Một nhà thiết kế từng nói các cô nàng có khuôn ngực lớn thường tiết kiệm được tiền về khoản trang sức. Thật vậy, khuôn ngực cỡ bự không phù hợp với các loại dây đeo cổ, đặc biệt là cách loại dây dày sợi nặng nề. Chính bởi vậy nếu có vòng 1 lớn, bạn sẽ không nhất thiết phải đầu tư vào khoản phụ kiện đắt đỏ.

Nỗi ưu phiền của nàng ngực "bự"! - 2

Người có khuôn ngực lớn thường đã tập trung đủ sự chú ý nên không cần điểm tô bằng trang sức (hình minh họa)

Và những điều khiến bạn ghét nó

Như đã nói ở trên, nàng ngực bự luôn thu hút nhiều sự chú ý dù muốn hay không. Nếu bạn thuộc tuýp người thích đứng ở trung tâm vũ trụ thì điều này chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú. Tuy nhiên, ngược lại, sẽ thật tồi tệ nếu bạn chỉ đơn giản là muốn mình quyến rũ hơn nhưng sợ phải nhận ánh nhìn khiếm nhã từ những người khác giới. Và sẽ tệ hơn nữa nếu như bạn là cô gái e dè, kín đáo và hay xấu hổ.

- Chủ nhân của khuôn ngực lớn chơi thân được với váy, áo quây. Điều này đúng nhưng đó chỉ là kiểu chơi thân “giả vờ”. Bởi trên phương diện hình ảnh, thì nàng ngực khủng mặc váy, áo dạng quây rất đẹp. Tuy nhiên xét về bản chất thì không, vì ngực lớn thường khiến váy áo quây bị tụt xuống, gây tình trạng kém thoải mái và thiếu tự nhiên khi mặc đồ.

- “Núi đôi” quá lớn thường có xu hướng chảy xệ khiến bạn trông có vẻ xồ xề kém gọn gàng.

Nỗi ưu phiền của nàng ngực "bự"! - 3

Ngực quá lớn khiến bạn trông rất nặng nề 

- Vòng 1 cỡ bự trông sẽ rất khủng khiếp hậu sinh nở

- Nàng có vòng 1 lớn thường lo bị “lộ hàng”. Những chiếc đầm cắt xẻ táo bạo hoặc có khoảng xuyên thấu thường phải sử dụng hết sức cẩn trọng và khéo léo.

- Thông thường bạn gái sở hữu ngực bự thường ngại các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là các hình thức nhảy hay chạy. Khi tập luyện, họ cũng phải hay gặp phải khó khăn khi chọn áo tập. Nếu không lưu tâm tới việc chọn áo lót thể thao hợp lý, khuôn ngực lớn sẽ có nguy cơ chảy xệ rất cao.

- Nàng ngực bự cũng không thể thoải mái “thả rông”. Họ phải gắn bó thường xuyên với chiếc áo ngực.

- Các cô nàng có khuôn ngực lớn thường băn khoăn không biết cách nào để có thể mặc đẹp, đặc biệt là những món làm từ chất liệu vải trong suốt (dễ bị lộ phần cơ thể tế nhị) và bóng bẩy (khiến ngực trông to và đồ sộ). Trên thực tế những nàng có khuôn ngực nhỏ thường dễ chọn đồ hơn và vẻ thanh mảnh của họ cũng khiến trang phục trở nên thanh thoát và nhẹ nhõm.

Nỗi ưu phiền của nàng ngực "bự"! - 4

Khuôn ngực nhỏ tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhõm (hình minh họa)

- Ngực lớn thường khiến phụ nữ trông già hơn vì nó có xu hướng chảy xệ, kém thanh tân.

- Ngực lớn gây ra một số vấn đề về sức khỏe như sức nặng của ngực lớn gây áp lực cho cơ thể, làm ảnh hưởng tới vùng cổ nên dễ gây hiện tượng đau cổ và vai gáy.

- Người có vòng 1 cỡ bự thường khó phát hiện bệnh lý ở vùng ngực hơn người sở hữu vòng 1 nhỏ do mô mỡ ở ngực dày, gây khó khăn trong việc tìm khối u.

- Theo nghiên cứu, người có vòng 1 lớn thường kém nhạy cảm trong chuyên yêu hơn người có ngực nhỏ do mô chất béo nhiều hơn mô tuyến nhạy cảm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN