4 cô gái Nhật mặc trang phục không phù hợp khi du hí nơi bị "nguyền rủa"

Không chỉ 1 mà có đến 4 cô gái cùng mặc trang phục nóng bỏng mắt đến đường hầm Khuyển Minh ở Nhật Bản cũng gây nên tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhóm 4 cô gái diện bikini đến thám hiểm đường hầm Khuyển Minh. 

Nhóm 4 cô gái diện bikini đến thám hiểm đường hầm Khuyển Minh. 

Dư luận đang xôn xao trước tấm hình của cô gái tên Yisu Maya cùng nhóm bạn của mình đi thám hiểm tại đường hầm Khuyển Minh nằm ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Đây là địa điểm thường xuyên xảy ra những câu chuyện kì quái liên quan đến các vụ giết người, tự sát. Bởi vậy người ta gọi đây là "đường hầm bị nguyền rủa". 

Ấy vậy mà khi xuất hiện tại nơi chốn rùng rợn này, các cô gái lại diện bikini - trang phục vốn chỉ nên mặc ở bể bơi hoặc bãi biển. Không chỉ vậy họ còn chọn những bộ bikini tí hon, nhỏ đến mức hở toàn bộ vòng 3. Cư dân mạng đều lên tiếng chê trách cách ăn mặc phản cảm này, không chỉ gây nhức mắt và còn chẳng phù hợp với trang phục mặc khi đi thám hiểm. 

Bản thân Yisu Maya cũng thường xuyên đăng tải những tấm hình mặc bikini nóng bỏng. 

Bản thân Yisu Maya cũng thường xuyên đăng tải những tấm hình mặc bikini nóng bỏng. 

Các nhà thám hiểm đã tạo nên một phong cách thời trang riêng gọi là "explorer chic" với những chiếc áo sơ mi thắt eo, quần đáy thụng, mũ, boots cao cổ, túi da và những chiếc áo khoác lông khổng lồ. Cho đến hiện tại phong cách này vẫn được đưa vào một số thiết kế của một số thương hiệu thời trang. 

Dễ dàng nhận ra trang phục của nhà thám hiểm dựa vào một số item đặc trưng.

Dễ dàng nhận ra trang phục của nhà thám hiểm dựa vào một số item đặc trưng.

Thám hiểm và thời trang tưởng không liên quan nhưng hóa ra vẫn có mối liên kết. 

Thám hiểm và thời trang tưởng không liên quan nhưng hóa ra vẫn có mối liên kết. 

Một số nhà thiết kế đã đưa cảm hứng thám hiểm vào sáng tạo thời trang.

Một số nhà thiết kế đã đưa cảm hứng thám hiểm vào sáng tạo thời trang.

Trong thực tế ít người còn ăn vận như vậy. Họ chọn tiêu chí thoải mái không rườm rà khi tham gia các hoạt động thám hiểm. Vì cần phải di chuyển nhiều bởi vậy bạn nên mặc các loại quần như legging, quần thể thao. Phối cùng với áo phông đơn giản, không chỉ tạo vẻ năng động mà còn phù hợp để đi khám phá. Nếu trời trở lạnh bạn có thể mặc thêm áo phao hoặc áo gió và đội mũ len. 

Hiện tại ít người còn mặc theo phong cách thám hiểm xưa cũ. 

Hiện tại ít người còn mặc theo phong cách thám hiểm xưa cũ. 

Vì bạn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào trên đường thám hiểm vì thế nên mặc trang phục kín vừa để tránh các loài côn trùng vừa để bảo vệ bản thân khỏi cành lá cây rừng hay sỏi đá. Tuyệt đối tránh các loại quần áo rườm rà khiến bạn ngại vận động và dễ bị vướng, móc vào cây cối.

Trang phục cho thám hiểm cần thoải mái nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bạn trong lúc khám phá. 

Trang phục cho thám hiểm cần thoải mái nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bạn trong lúc khám phá. 

Về giày dép, tốt nhất bạn nên chọn cho mình một đôi giày thể thao thao chất lượng và vừa vặn. Bởi nó không chỉ thuận tiện cho việc đi lại, chạy nhảy mà còn giúp nâng đỡ đôi chân, khiến bạn cảm thấy thoải mái. Ngoài ra khi mang giày thể thao bạn sẽ giảm khả năng trượt ngã và bị thương.

Cô gái bị chỉ trích vì định mặc váy cut-out đi đám cưới

Khoe da thịt quá đà là điều cấm kỵ khi dự lễ các lễ cưới trang trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN