Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty?

Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng rất nhiều tín đồ thời trang sẵn sàng bỏ ra hơn 2.000 USD (gần 50 triệu đồng) cho một chiếc túi Hello Kittly.

Chân dung những chiếc túi với giá "trên trời"

Với các tín đồ thời trang, bỏ ra hàng chục hay hàng trăm triệu cho một chiếc túi xách đôi khi không phải là một chuyện đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc chi mạnh tay thường thich hợp với những chiếc túi dạng IT bag (nổi bật của năm và đang là mốt); hoặc những chiếc túi vượt trội về đẳng cấp và hầu như không bao giờ lỗi mốt. 

Cứ nói những gì bạn nghĩ về các nhà thiết kế và ý tưởng của họ, nhưng sự thật là chúng ta phải ca ngợi họ vì sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Nhà thiết kế người Anh Olympia Le-Tan, nổi tiếng vì những mẫu ví cầm tay với hình dạng những cuốn sách, đã trình làng dòng túi mới nhất với cảm hứng từ chú mèo Hello Kitty.

Các mẫu túi được trình diễn trước tiên tại Tuần lễ thời trang London Xuân Hè và mới được "lên kệ" với giá ngất ngưởng, từ hơn 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng) đến trên 2.000 USD (gần 50 triệu đồng). Mức giá không tưởng nhưng lại thu hút hàng ngàn tín đồ Nhật Bản xếp hàng chờ đón. 

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 1

Mẫu túi này có giá khá "mềm" $1,295 (gần 30 triệu đồng)

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 2

Chiếc túi xách kiểu vali nhỏ này có giá $2295 (khoảng gần 50 triệu đồng)

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 3

Cuốn sách xa xỉ với giá $1,710 (gần 40 triệu đồng)

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 4

Mẫu túi đeo chéo với giá $1,050 (gần 24 triệu đồng)

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 5

Các thiết kế của Olympia Le-Tan trên sàn diễn Tuần lễ thời trang London Xuân Hè 2016

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 6

Giá thì xa xỉ là vậy, nhưng khá nhiều tín đồ Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn đô để sở hữu BST này

Olympia Le-Tan và dòng túi thương hiệu hình cuốn sách

Olympia Le-Tan nổi tiếng với dòng túi cầm tay và túi đeo với hình cuốn sách. Những "cuốn sách" của bà từng theo các tín đồ tới các tuần lễ thời trang lớn, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thời trang và các diễn đàn thời trang danh tiếng.

Không chỉ có sách, nhà thiết kế người Anh còn có dòng túi hình hộp sữa, cảm hứng từ các nhân vật Walt Disney hay các hoạ tiết hoạt hình ngộ nghĩnh. Không hẳn ai cũng thích những chiếc túi này nhưng chúng lại là cơn gió lạ trong thế giới thời trang, như một cách khiến các tín đồ chơi đùa với phong cách sau khi gồng mình thanh lịch với túi tote, túi satchel..; với Hermes, Dior, Louis Vuitton hay Salvatore Ferragamore...

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 7

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 8

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 9

Những mẫu túi làm nên thương hiệu của Olympia Le Tan - hình cuốn sách và hộp sữa

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 10

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 11

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 12

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 13

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 14

Bạn có dám chi 50 triệu cho 1 chiếc túi Hello Kitty? - 15

Những mẫu túi được rất nhiều tín đồ thời trang yêu thích và như một cơn gió lạ đối với các tín đồ thích sự sáng tạo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Bí quyết chọn bóp – ví – túi xách Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN