7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em!

Sự kiện: Nội y

Chị em có thể thỏa thích sắm áo lót nhưng chắc chắn nên mua đủ 7 kiểu áo lót cần thiết dưới đây!

1. Áo nịt cơ bản

Những chiếc áo lót có kiểu dáng cơ bản, ít chi tiết diềm ren phức tạp, thường là loại áo trơn có phần đệm mút mỏng vừa đủ, làm từ chất liệu cotton mềm mại, thông thoáng, thấm hút mồ hôi tốt luôn là sự lựa chọn hàng ngày tuyệt vời của bạn. Loại áo này cũng giống như chiếc sơ mi trắng, dù bạn không phải tín đồ của nó nhưng kiểu gì cũng nên sắm một chiếc để ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Loại áo này cũng có giá tiền rẻ hơn so với các kiểu áo khác nên bạn có thể sắm nhiều mà không sợ quá “đau ví”.

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 1

2. Áo không đường may

Đồ lót không đường may là người bạn thân của những chiếc áo thun hoặc áo sơ mi ôm sát gợi cảm. Nhờ có kiểu áo này mà trang phục bó không bị hằn dấu vết khó coi của nội y. Thêm vào đó, khi bạn mặc đồ ôm, nên lưu ý rằng chúng cũng rất dễ tố cáo màu sắc của nội y nếu bạn chọn đồ tế nhị có màu quá nổi bật. Bởi vậy, các gan màu cơ bản như đen, trắng, màu nude (màu da) là sự lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn mua nội y không đường may.

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 2

 3. Áo lót dùng cho trang phục “thoáng mát”

Cũng giống như trang phục ôm, các loại áo rộng cổ, hoặc cổ khoét sâu trễ nải cũng yêu cầu bạn nên sử dụng áo lót đi kèm thực sự hợp lý để tránh được những tình huống hớ hênh đỏ mặt. Các loại áo lót có phần cúp ngực chỉ chiếm 1/2 bầu ngực) có thể tháo được dây để mặc cùng áo váy dạng quây, áo lót có phần cúp ngực dạng xéo, bao phủ 1/2 bầu ngực của người mặc chuyên dùng cho các loại áo khoét cổ sâu.

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 3

4. Áo “vận động viên”

Loại áo “racer-back” còn gọi là áo “vận động viên” hay áo lót chữ T là loại áo mà phần lưng áo có kết cấu theo dạng chữ T mảnh để chuyên mặc kèm với các loại áo ba lỗ. Tại sao bạn nên có loại áo này? Bởi vì, chiếc áo ba lỗ là thứ trang phục cần thiết, cơ bản của mùa hè. Tuy nhiên mặc áo ba lỗ lại khá bất tiện ở điểm ta luôn phải cố dấu phần dây áo nội y. Chính vì vậy, chiếc áo “racer-back” ra đời để cứu nguy cho chủ nhân khi muốn diện áo ba lỗ thoải mái trong những ngày oi bức.

Loại áo này được thiết kế khéo léo để bộ dây đủ để nâng đỡ phần ngực của bạn một cách hoàn hảo và dù phần lưng tập trung lại thành một cụm (theo dáng chữ T) nhưng vẫn khiến bạn dễ chịu và và tự tin.

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 4

5. Áo ngực thể thao

Nếu là người luôn chăm chút tới diện mạo của bản thân, hẳn bạn cũng ưa thích tập luyện thể thao để giữ gìn dáng vóc của mình săn chắc, gọn gàng. Trên thực tế, nhiều phụ nữ không mặc nịt hoặc mặc áo nịt ngực bình thường khi đang tập luyện. Điều này khá sai lầm vì nó có thể ảnh hưởng tới hình dáng, vẻ đẹp khuôn ngực của bạn sau một thời gian dài tập luyện.

Áo ngực thể thao là loại áo có thiết kế tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có kết cấu đặc biệt hơn áo ngực thông thường. Chúng có dạng ôm sát, phần lưng áo được thiết kế rộng bản để hạn chế tình trạng đau lưng, lằn vết mà dây áo lót mỏng manh thông thường gây ra. Phần trước của áo ngực thể thao nâng đỡ bầu ngực chắc chắn nhưng không quá chặt vì như vậy cũng có thể gây tổn thương ngực và làm ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn máu. Chất liệu của áo ngực thể thao cũng là loại chất liệu cao cấp như Coolma, Drifit….thông thoáng khiến cơ thể bạn không bị bí bức  do tiết mồ hôi nhiều khi luyện tập.

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 5

6. Áo ngực dán

Loại áo ngực dán là thứ mà bạn luôn cần để mặc những chiếc áo, váy hở lưng yêu thích của mình. Thị trường hiện nay có nhiều loại áo ngực dán làm từ chất liệu không đảm bảo và có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, có thể khiến da bạn bị kích ứng, mẩn ngứa. Chính vì vậy, bạn hãy chọn áo ngực dán của các thương hiệu lớn.

Thêm vào đó, áo ngực dán so với các loai áo ngực thông thường thì kém hơn nhiều về khả năng nâng đỡ và tạo khe. Chính vì vậy nếu bạn có bầu ngực nhỏ và chảy thì nên cân nhắc khi mua.

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 6

7. Một kiểu nội y thật cuốn hút

Hãy tự yêu chiều bản thân mình với những kiểu áo ngực thật quyến rũ với lớp mạng ren mỏng manh gợi trí tò mò. Một chiếc áo dệt khéo từ ren mờ áo và lụa mềm như mơ thường khá đắt tiền nhưng rất đáng để đầu tư để dành cho những dịp thật đặc biệt.

Đôi khi không phải cứ nhất thiết là cần phải có dịp gì, một món nội y tinh xảo và cầu kỳ là cách tuyệt vời để bạn thưởng cho mình, là món quà tuyệt diệu để bạn thấy mình thật may mắn khi là phụ nữ và cũng không khác gì thứ động lực để phái đẹp chúng ta thêm yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. 

7 chiếc áo lót "bất ly thân" của chị em! - 7

Nội y quyến rũ khiến bạn có thêm niềm tin ở vẻ đẹp của mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Nội y Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN