Tại sao bạn nhanh già?

Thói quen xấu thường ngày là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng da bị xuống cấp, nhan sắc sớm phai tàn!

Lindsay Lohan là một trường hợp nổi tiếng của việc già nua trước tuổi, cô mới chỉ 27 tuổi nhưng có diện mạo trông chẳng khác gì U40. Vậy điều gì đã đánh cắp vẻ trẻ trung thanh xuân của “nữ hoàng rắc rối”? Đó là do những thói quen xấu, buông thả cơ thể với những thói hư, lối sống kém điều độ đã theo cô gái này từ suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nếu bạn thực sự yêu mến cơ thể của mình thì hãy tìm hiểu và khắc phục các nguyên nhân gây lão hóa sớm nhất, ngay khi có thể trước khi quá muộn.

Những thói quen xấu phát sinh trong nề nếp sinh hoạt hàng ngày là nguyên nhân lớn nhất đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể. Một vài thói quen được cb húng ta xem là rất bình thường và thản nhiên chấp nhận nó, tuy nhiên chúng lại gây ra tác hại xấu tới khó lường.

Dưới đây là những chia sẻ của chuyên gia ngành lão khoa đến từ Viện nghiên cứu tại Toronto, Hoa Kỳ.

Đừng đụng tới đồ ăn nhanh

Những món đồ ăn nhanh cực kỳ tiện lợi, được phục vụ nhanh chóng đang rất gần gũi đối với những người sống tại các đô thị vì nhịp sống quá gấp gáp. Tuy nhiên chúng chính là thủ phạm hàng đầu gây ra những rãnh nhăn xấu xí và khuôn mặt chảy xệ của bạn. Tại sao đồ ăn nhanh lại có hại tới vậy?

Trong đồ ăn nhanh chứa nhiều đường, chất béo có hại từ dầu qua chế biến nhiều lần, muối…là những kẻ thù đối với nhan sắc của chị em phụ nữ. Để khắc phục điều này, trước hết, bạn hãy tập cắt giảm dần dần sự có mặt của đồ ăn nhanh trong khẩu phần ăn hàng ngày của bạn. Hãy tập chuẩn bị bữa trưa từ tối hôm trước để mang tới nơi làm việc thay vì vội vã gọi một phần đồ ăn nhanh. Bên cạnh đó, bạn nên mang theo nước hoa quả, trà và các loại hoa quả để ăn vặt thay vì bánh snack. Đừng bao giờ quên uống nước vì bất cứ lí do gì khác.

Ăn uống lành mạnh sẽ giúp cải thiện chức năng của bộ phận cơ thể bạn, phòng chống bệnh tim, ung thư và khiến bạn trông trẻ đẹp hơn”- Tiến sĩ Yermus chia sẻ.

Tập thể dục quá nhiều, không để ý tới cân nặng

Phụ nữ thông thường nên tập thể dục ít nhất 30 phút, mỗi tuần tối thiểu 3 lần. Như vậy là đã tương đối đủ và phù hợp với thể trọng của phái nữ. Tiến sĩ Yermus cho rằng ngày nay có nhiều phụ nữ đã chọn sai phương thức tập thể dục. chẳng hạn như họ quá tập trung vào các bài tập thể dục thẩm mỹ mà không để ý tới chế độ ăn uống và kiểm soát cân nặng của mình. Nhiều người sẽ bị kiệt sức, da dẻ khô héo vì thiếu nước và thiếu dinh dưỡng khi chỉ chú ý tới tập luyện mà không ăn uống đủ chất.

Tại sao bạn nhanh già? - 1

Tập thể dục mà không chú ý tới dinh dưỡng cũng có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa

Ít ngủ

Bạn nên ngủ đủ giấc từ 6-8 tiếng mỗi ngày. Theo tiến sĩ Yermus, ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể bạn có thời gian hoàn thiện lại bộ máy bên trong. Theo lẽ đó, càng ít ngủ thì bạn trông càng già nua và mệt mỏi.

Để ngủ thật sâu, bạn có thể nghe một bản nhạc nhẹ, ngâm chân bằng nước muối nóng, uống trà thảo mộc.

Hút thuốc

Hút thuốc chẳng đem lại lợi lộc gì cho sức khỏe của bạn. Nó khiến làn da của bạn thô xỉn, nhăn nheo, làm gia tăng nguy cơ gây bệnh tim, đột quỵ và căn bệnh ung thư phổi.

Sử dụng đồ uống có cồn

Nhiều người có thói quen thỉnh thoảng nhâm nhi vài ly rượu và nghĩ rằng nó cũng chẳng có hại gì. Trên thực tế đồ uống có cồn là kẻ tàn phá nhan sắc nhanh và mạnh nhất. Sử dụng nhiều đồ uống có cồn sẽ hại gan bạn, làm giảm khả năng thải chất độc của gan, gây ảnh hưởng xấu tới vẻ đẹp của bạn, kết quả là bạn sẽ sở hữu làn da xám xịt, sần, mẩn, mụn.

Tại sao bạn nhanh già? - 2

Hạn chế uống rượu tới mức tối đa

Phơi nắng

Ánh nắng khiến cho liên kết collagen dưới da bạn bị phá hủy, điều này là nguyên nhân khiến bạn già đi khi nhanh chóng xuất hiện các nếp nhăn. Ảnh hưởng của ánh nắng đối với làn da lâu dài và đôi khi chúng không xuất hiện ngay. Có thể một thời gian sau, bạn mới thấy da chảy xệ nhưng lúc đó mới khắc phục thì đã là quá muộn.

Do đó, khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên thoa kem chống nắng, vì đây là biện pháp bảo vệ da hữu hiệu nhất trước tại hại của ánh sáng mặt trời.

Thêm vào đó, để bảo vệ cơ thể toàn diện nhất, bạn nên ăn nhiều hoa quả chống oxi hóa tốt như cà chua, cam quýt, dâu tây. 

Tại sao bạn nhanh già? - 3

Bảo vệ da bằng kem chống nắng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN