Lướt sóng đất nền kiếm trăm triệu, tay chơi lại mắc kẹt với với “sân chơi nóng”

Kiếm được cả trăm triệu đồng từ lướt sóng đất nền, tay chơi trẻ lại mắc kẹt khi nhảy vào sân chơi nóng hiện nay.

Anh Nguyễn Công Luận (Bắc Ninh) cho biết 2 cú đảo chiều giảm sốc trong tháng 1/2021 của thị trường chứng khoán đã khiến tài khoản của anh bốc hơi tới 20% vốn.

Nhà đầu tư mới tại Bắc Ninh chia sẻ trong hơn 1 tháng cuối năm 2020 đã liều vay mượn bạn bè, người thân số tiền 150 triệu đồng để đặt cọc cho 3 lô đất giãn dân tại địa phương với giá 500 triệu đồng/lô.

Anh Luận thừa nhận quyết định của mình đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình bởi giá đất khu vực này đã tăng nóng trước đó từ 300 triệu đồng lên 500 triệu đồng chỉ trong vài tháng. Nếu không sớm đẩy được hàng thì anh sẽ phải xoay sở thêm 1,35 tỷ đồng nữa để thanh toán tiền cho 3 lô đất đã mua.

Nhờ cơn sốt đất tại địa phương cuối năm 2020 đã giúp anh sớm bán được 3 lô đất đã đặt cọc với giá chênh 50 triệu đồng/lô để thu về số tiền lãi 150 triệu đồng. Không muốn tiếp tục chịu rủi ro từ lướt sóng đất nền, nhà đầu tư trẻ quyết định ôm số tiền vừa kiếm được đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán vẫn thu hút các nhà đầu tư khi lượng tài khoản mở mới tiếp tục tăng - Ảnh SSI

Thị trường chứng khoán vẫn thu hút các nhà đầu tư khi lượng tài khoản mở mới tiếp tục tăng - Ảnh SSI

Tuy nhiên, do tham gia vào lúc thị trường đang ở ngưỡng trên 1.180 điểm nên những cú đảo chiều nhanh chóng của thị trường những này cuối tháng 1/2021 khiến anh không kịp thoát hàng.

Nhà đầu tư này thừa nhận, do mới tham gia thị trường nên chưa dám sử dụng đòn bẩy tài chính, nếu không mức độ thiệt hại của anh thậm chí còn lớn hơn nữa. Anh Luận hy vọng khi các công ty ra báo cáo tài chính quý I/2020 thị trường sẽ phục hồi trở lại để có thể gỡ gạc lại phần tài sản đã mất.

Anh Luận cũng cho biết có phần tiếc nuối khi lướt sóng đất nền quá sớm để nhảy vào sân chơi nóng chứng khoán. Nếu tiếp tục giữ đất đến bây giờ anh có thể lãi đậm từ quyết định mạo hiểm của mình. Hiện mỗi lô đất anh đã bán đang được giao dịch với giá lên tới hơn 800 triệu đồng.

Là một nhà đầu tư lâu năm nhưng anh Trung Dũng tại Nghệ An cũng thừa nhận đợt giảm sốc của thị trường trong tháng 1 đã khiến anh “thót tim” do tài khoản mất cả trăm triệu đồng tiền lãi có được từ những tháng đầu tư trước đó.  

Anh Dũng chia sẻ, dù đã tham gia thị trường nhiều năm, nhưng với những cú giảm lịch sử tới 75 điểm (6,7%) trong một phiên giao dịch (28/1) thực sự là cú sốc lớn của các nhà đầu tư. Thậm chí đã có rất nhiều nhà đầu tư lâu năm và F0 đã bị call margin do sử dụng đòn bẩy tài chính lớn từ các công ty chứng khoán.

Đánh giá về cú giảm điểm lịch sử này, anh Lê Văn Lâm, chuyên gia tư vấn của công ty chứng khoán VND nhận định: “Màu xanh sàn này sẽ là một kỉ niệm khó quên lần thứ 2 với nhiều nhà đầu tư và là cơn ác mộng với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường trong 2 tuần vừa qua, giai đoạn đổ vỏ nhất của thị trường thì lại hứng chịu”.

Trên các hội nhóm diễn đàn về chứng khoán Việt Nam, rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư F0 đã lên tiếng thừa nhận đã phải chấp nhận cắt lỗ khoản đầu tư của mình từ vài triệu đến vài chục triệu đồng do sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Những cú đảo chiều trong tháng 1/2021 đã dạy cho họ nhiều bài học xương máu khi tham gia vào thị trường đang bùng nổ này. Và chứng khoán không phải là cứ đầu tư là thắng như trong năm 2020 nữa, giờ đây để có thể gặt được thành quả từ khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư phải trau dồi thêm nhiều kiến thức, nhanh nhạy với thông tin thị trường và đặc biệt là lựa chọn những cổ phiếu tốt.

Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, thị trường chứng khoán năm 2020 và đầu năm 2021 có sự tăng giảm cực mạnh khi thị trường rơi xuống điểm đáy, và tăng vọt với chỉ số VN-Index từ 700 lên 1200 điểm. Theo ông, nguyên nhân chính là do độ nóng của thị trường và giới đầu cơ thổi giá, cùng tâm lý “bầy đàn” của người tham gia hơn là vì nền tảng kinh tế tác động.

Thêm vào đó, khi lãi suất ngân hàng xuống thấp, dẫn đến người dân đi vay nhiều để đầu tư cũng góp phần đẩy thị trường lên cao trào. Thông thường lãi suất ngân hàng và giá chứng khoán luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Khi không tìm thấy các kênh có tỷ lệ sinh lời cao thì các nhà đầu tư sẽ đổ tiền vào chứng khoán cũng là điều dễ hiểu.

Dù thị trường có sự trồi sụt, nhưng chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu vẫn đánh giá chứng khoán là một kênh đầu tư có khả năng sinh lời trong năm 2021. Tuy nhiên, để thành công trên thị trường, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức và lựa chọn cổ phiếu tốt. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần phải có chiến lược đầu tư trong trung và dài hạn để gặt hái thành quả.

Nguồn: [Link nguồn]

”Siêu nhân” 92 tuổi trở thành tỷ phú giàu nhất Hồng Kông

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đã quật ngã hàng loạt "ông lớn" thì Lý Gia Thành lại thu bội tiền, trở thành người giàu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN