Trước khi "cầm nón che ngực ở Hội An" đã có những bộ ảnh khoe thân gây phẫn nộ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Trước khi dân mạng sục sôi vì cô gái cầm nón che ngực ở Hội An thì chúng ta đã không thiếu những bộ ảnh khoe thân gây phẫn nộ như khỏa thân chụp ảnh cưới trong sương cho thêm phần mờ ảo...

Những năm gần đây, việc chụp ảnh khỏa thân tại Việt Nam dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, thay vì chụp ảnh khỏa thân để khoe vẻ đẹp cơ thể một cách nghệ thuật thì nhiều người mẫu hoặc các cặp đôi không còn thích thú với bộ ảnh trong không gian hạn hẹp.

Không còn chụp ảnh ở studio, họ chọn những bối cảnh ngoài trời,  ngay giữa bàn dân thiên hạ để bức ảnh thêm… ấn tượng. Quá quắt hơn là nhiều người thậm chí còn chọn chụp ảnh phản cảm ở những danh lam, thắng cảnh và điểm du lịch nổi tiếng.

Khoe nửa người giữa phố cổ

 Không ngại cầm nón che ngực để tạo dáng trên nóc nhà ở phố cổ Hội An.

 Không ngại cầm nón che ngực để tạo dáng trên nóc nhà ở phố cổ Hội An.

Gần đây, dân mạng lại được phen dậy sóng với clip bán khỏa thân quay ở một quán cà phê ở phố cổ Hội An. Cụ thể, cô gái tên T.M.H chẳng ngại ngần ghi lại cảnh cô khỏa thân cầm nón che ngực để tạo dáng trên nóc nhà ở phố cổ Hội An. Hành vi này được xem là làm tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo phố cổ Hội An đã tỏ ra rất bức xúc. Chia sẻ với Zing.vn, ông Tống Quốc Hưng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An gọi đó là hành động phản cảm, dung tục.

 "Việc chụp ảnh khoe thân ở một Di sản Thế giới như Hội An là điều không thể chấp nhận", ông Hưng nhấn mạnh.

Ở trần “chụp ảnh cưới”

Năm 2016, nhiếp ảnh gia Tú Nguyễn nhận nhiều chỉ trích vì thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách khỏa thân cho một cặp đôi. Thông thường, cô dâu chú rể sẽ khoác lên mình những bộ lễ phục hay áo cặp trong buổi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, trong ảnh, cô dâu, chú rể nude toàn thân, chỉ dùng một mảnh vải mỏng che đi những phần nhạy cảm của cơ thể, tạo dáng táo bạo trên các phiến đá ven biển.

Bộ ảnh của cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội

Bộ ảnh của cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 6.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người cho rằng, cô dâu, chú rể rất can đảm, dám phá cách, tuy vậy, cũng có ý kiến bình luận, chụp ảnh cưới nude là một ý tưởng phản cảm.

Chia sẻ với phóng viên, tác giả bộ ảnh cưới nude tại Đà Nẵng cho hay: "Ê-kíp mong muốn đem đến cái nhìn mới mẻ. Tôi không quá bất ngờ trước phản ứng của dư luận bởi trước khi thực hiện, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn tinh thần".

Theo anh, đây thực chất là bộ hình chụp nghệ thuật. Hai nhân vật chính là người mẫu ảnh, không phải cô dâu, chú rể. Tác giả bộ ảnh cũng nói thêm ban đầu, nhóm dự định chụp trong studio. Tuy nhiên, với mong muốn tạo sự khác biệt, ê-kíp quyết định chuyển hướng chụp ngoại cảnh. Nhóm cũng bố trí giám sát xung quanh, tránh để người mẫu bị ảnh hưởng.

"Thoát tục" ở hồ Tuyền Lâm

Hồi đầu tháng 4, các trang thông tin về Đà Lạt đang đồng loạt chia sẻ bộ ảnh cưới nude 100% của một cặp đôi, chụp tại hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng). Đôi nam nữ khỏa thân hoàn toàn, được làm nổi bật nhờ tông màu đen trắng cùng làn sương khói mờ ảo.

Trước khi "cầm nón che ngực ở Hội An" đã có những bộ ảnh khoe thân gây phẫn nộ - 3 Bộ ảnh "thoát tục" ở hồ Tuyền Lâm

Bộ ảnh "thoát tục" ở hồ Tuyền Lâm

Được biết, nhân vật nữ từng là mẫu ảnh, chụp cùng bạn trai. Cả hai hiện sinh sống tại Hà Nội. Nhiếp ảnh gia thực hiện tên Nguyễn Hùng.

Đa số ý kiến cho rằng việc chọn góc chụp và hậu kỳ của ê-kíp rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, họ đã sai khi chọn hồ Tuyền Lâm, một danh thắng cấp quốc gia thường xuyên đón nhiều khách du lịch ghé thăm, làm bối cảnh.

Trao đổi với phóng viên, Nguyễn Hùng cho biết, bộ ảnh được lên ý tưởng chủ đạo là kể câu chuyện tình cảm của hai người yêu nhau. Sau nhiều lần hợp tan, cuối cùng họ đã có cái kết đẹp khi chàng trai quỳ gối cầu hôn bạn gái trong tình trạng… hoàn toàn khỏa thân.

Ngay sau khi bộ ảnh được đưa lên mạng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng xác nhận đơn vị đã nắm thông tin. Cơ quan này cũng đã vào cuộc xác minh những người thực hiện và phát tán hình ảnh phản cảm.

Tuy nhiên, mức phạt nhẹ nhàng mà ê-kíp và người mẫu phải nhận khiến cư dân mạng phải giật mình. Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội yêu cầu chủ nhân bộ ảnh và các bên liên quan gỡ toàn bộ nội dung trên mạng, đồng thời nhắc nhở lần sau không tái phạm.

Á hậu ăn mặc hở hang, bẻ cành thông để tạo dáng

Nhắc đến những tấm hình khoe thân lố lăng, hẳn dư luận vẫn chưa quên vụ Thư Dung, Á hậu Miss Eco International 2018 chụp ảnh khoe thân ở Đà Lạt.

Thư Dung, Á hậu Miss Eco International 2018 chụp ảnh khoe thân ở Đà Lạt.

Thư Dung, Á hậu Miss Eco International 2018 chụp ảnh khoe thân ở Đà Lạt.

Cụ thể, tháng 8/2018, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh và series clip về hai chân dài hở hang, chụp ảnh phản cảm tại địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc, Đà Lạt. Ngay khi được chia sẻ, bộ ảnh và clip trên lập tức bị nhiều người lên án gay gắt bởi trang phục hở hang, cách tạo dáng lố bịch, phản cảm và đặc biệt tự ý chặt bẻ rừng thông để lại hình ảnh xấu cho địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc.

Trong khi đó, bất chấp dư luận, Thư Dung vẫn viết trên trang cá nhân: "Sống ở cuộc đời thích gì thì làm đó. Hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần".

Cô gái ăn mặc hở hang chụp ảnh bên bãi rác bị “ném đá” dữ dội

Diện quần áo cũn cỡn, tả tơi, mặt lấm lem bụi bẩn, lúi húi nhặt rác, cô gái bị chỉ trích là cố tình chụp ảnh sốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Lan ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN