Tiếc tiền thuê nhà, nam sinh di chuyển đến trường bằng máy bay

Sự kiện: Clip hot

Vì nhận thấy tiền thuê nhà quá cao nên nam sinh quyết định vẫn sống với bố mẹ và đi chuyển tới trường bằng máy bay.

Tim Chen, sinh viên kinh tế năm cuối tại Đại học British Columbia (Vancouver, Canada), bay gần 2 giờ đồng hồ từ nhà ở Calgary đến trường và quay về vì giá nhà thuê ngoài khuôn viên trường quá cao đối với anh.

“Tôi nghĩ, tại sao tôi không ở lại Calgary rồi bay tới đây, nó giống như một chuyến bay kéo dài hơn một giờ - cũng như việc sinh viên đến trường bằng xe buýt”, Chen nói với CTV News.

Tiếc tiền thuê nhà, nam sinh di chuyển đến trường bằng máy bay - 1

Chen bay gần 2 giờ đồng hồ từ nhà ở Calgary đến trường.

Chen bay gần 2 giờ đồng hồ từ nhà ở Calgary đến trường.

Chen chỉ có hai buổi học trong khuôn viên trường mỗi tuần và anh gọi phương thức di chuyển này là “đi lại siêu tốc”. Anh sử dụng Air Canada để hoàn thành chuyến đi học "xa hoa" của mình và hoàn thành 7-8 chuyến khứ hồi trong vòng một tháng.

Chen cho biết, trước đây anh đã thuê một căn nhà ở Vancouver nhưng anh đã dừng lại khi nhận thấy giá thuê tăng cao hơn nhiều sau kỳ nghỉ vào mùa thu năm ngoái.

“Tôi cần trả khoảng 2.500 USD (61 triệu đồng) tiền thuê nhà nên tôi cảm thấy việc này không khả thi”, anh chia sẻ.

Tiếc tiền thuê nhà, nam sinh di chuyển đến trường bằng máy bay - 3

Một chuyến bay khứ hồi thẳng từ Calgary đến Vancouver có giá khoảng 111 USD (khoảng 2,7 triệu đồng).

Vì Chen chỉ cần đến trường hai lần/tuần nên anh chỉ phải chi khoảng 890 USD (khoảng 22 triệu đồng) mỗi tháng và vẫn có thể sống tại nhà bố mẹ ở Calgary.

Muốn thuê căn hộ một phòng ngủ ở Vancouver, thành phố đắt đỏ nhất Canada sẽ khiến người thuê nhà phải trả 1.550 USD (khoảng hơn 38 triệu đồng) một tháng.

Tiếc tiền thuê nhà, nam sinh di chuyển đến trường bằng máy bay - 4

Chen cho biết, anh đang tiết kiệm tiền bằng cách rất độc đáo.

“Tôi có tổng cộng ba giờ học, sau giờ học, tôi sẽ quay lại sân bay!”, Chen nói thêm.

Calgary cách Vancouver khoảng 430 dặm về phía đông nhưng thời gian di chuyển giảm xuống còn khoảng một giờ 40 phút nếu di chuyển bằng đường hàng không.

Chen không phải là sinh viên duy nhất tại UBC đã thay đổi hoàn cảnh sống của họ khi vẫn còn theo học tại trường (vì một số người bắt đầu sống ở xe tải vì không đủ tiền thuê nhà).

Chen cho biết anh chỉ sử dụng Air Canada để hoàn thành buổi đi học của mình.

Chen cho biết anh chỉ sử dụng Air Canada để hoàn thành buổi đi học của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Trường trung học Lincoln Park (thành phố Brownsville, bang Texas, Mỹ) nhận cả các nữ sinh từ 14 đến 22 tuổi đang mang thai hoặc mới sinh con. Các bà mẹ trẻ có thể đến cho con bú bất cứ khi nào cần thiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - Nypost ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN