Thanh niên bị lừa sang Campuchia, ép quay video đòi tiền chuộc hơn 16 tỷ
Nam sinh Hong Kong 19 tuổi bị lừa sang Campuchia, ép quay video giả bắt cóc để tống tiền cha mẹ.
Ngày 25/6, chính phủ Campuchia xác nhận đã phối hợp với cảnh sát Australia giải cứu thành công thanh niên 19 tuổi mang quốc tịch Hong Kong bị dụ dỗ sang Phnom Penh và ép buộc quay video “giả bị bắt cóc” nhằm tống tiền cha mẹ tới 5 triệu đô la Hong Kong (khoảng 16,6 tỷ đồng).
L.W.T được cảnh sát giải cứu thành công.
Theo trang Khmer Times và Cambodia China Times, nạn nhân được xác định tên viết tắt là L.W.T, hiện sinh sống tại Úc. Trong thời gian ở Úc, cậu bị một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tiếp cận. Chúng dọa rằng L.W.T đang bị Trung Quốc điều tra vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, buộc cậu phải rời Úc để “hợp tác điều tra”.
Sau đó, nhóm này yêu cầu L.W.T di chuyển sang Nhật Bản, rồi tiếp tục điều hướng đến Campuchia. Trong quá trình này, cậu bị ép quay một đoạn video giả cảnh bị bắt cóc để bọn chúng gửi cho gia đình tại Hong Kong.
Ngay khi nhận đoạn video, cha mẹ của L.W.T bị sốc nặng và tin rằng, con trai thật sự gặp nguy hiểm, đã lập tức chuyển 40.000 đô la Hong Kong (khoảng 133 triệu đồng) cho nhóm tội phạm, sau đó nhanh chóng trình báo cảnh sát.
Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía Australia, cảnh sát Campuchia vào cuộc điều tra và ngày 20/6 đã giải cứu thành công L.W.T tại một khách sạn ở quận Sen Sok, thủ đô Phnom Penh.
Theo thông báo, nạn nhân không bị giam giữ, đánh đập hay tra tấn, sức khỏe ổn định và đã được đưa đến nơi an toàn. Campuchia xác nhận sẽ đưa L.W.T trở lại Úc để phối hợp điều tra và làm rõ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
Cảnh sát cho biết, nhóm lừa đảo hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Campuchia, và sử dụng tài khoản ngân hàng Trung Quốc để nhận tiền. Khi nghi ngờ bị theo dõi, chúng đã nhanh chóng chuyển nạn nhân sang Campuchia nhằm che giấu hành tung.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên cảnh báo về một dạng lừa đảo mới tinh vi nhắm vào du học sinh, người trẻ sống ở nước ngoài, thường lợi dụng nỗi sợ liên quan đến pháp luật, rửa tiền, hoặc liên quan đến cơ quan điều tra Trung Quốc để điều khiển tâm lý nạn nhân.
Sau khi uống chai nước của người lạ đưa, nạn nhân ngủ li bì và đến khi tỉnh dậy mới biết mình bị đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/06/2025 07:22 AM (GMT+7)