Tết Canh Tý sang, chuyên gia tâm lý mách cách làm mới tình yêu đón Xuân về

Tết đến, Xuân về, ai cũng thích sắm sửa đồ mới, trang hoàng nhà cửa cho rực rỡ, tươi vui để đón năm mới thịnh vượng, thành công. Chỉ có hôn nhân, tình yêu lại luôn bị “xếp xó” phủ bụi theo thời gian. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, nếu chúng ta để tình yêu và hôn nhân cũ kỹ, nhàm chán, u ám thì dù đồ đạc mới mẻ, sang trọng thì tâm hồn cũng sẽ buồn chán, bi quan.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: Tết là thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta làm mới tình yêu, “trang hoàng” lại hôn nhân. Đó là vì mọi người đều được nghỉ ngơi, tâm trạng phấn khởi nhẹ nhàng sau một năm làm việc vất vả. Hơn nữa, nhà cửa khang trang. Áo quần đẹp đẽ. Tâm trạng vui tươi. Đồ ăn thức uống phong phú. Tôi nghĩ trong cả một năm không có cơ hội nào làm mới tình yêu thuận lợi lúc Tết đến, Xuân về.

Tết Canh Tý sang, chuyên gia tâm lý mách cách làm mới tình yêu đón Xuân về - 1

PV: Mua đồ mới, sang sửa lại nhà cửa rất dễ nhưng làm mới hôn nhân cũ kỹ, hâm nóng tình yêu đã lạnh nhạt thì khó quá. Theo ông, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

-Theo tôi, muốn làm mới tình yêu, tức là muốn khôi phục lại nó như mới, trước hết phải nhớ lại xem khi mới nó như thế nào? Đó là mỗi khi gặp nhau cả hai cùng sung sướng, hạnh phúc. Đó là hai người trò chuyện với nhau cả buổi không chán. Đó là tặng hoa, tặng quà, đưa nhau đi chơi, đi xem, đi ăn uống. Đó là chiều chuộng quan tâm đến nhau. Hai bên đều biết người kia thích gì và luôn cố gắng đáp ứng cho họ hài lòng…

Tất cả những điều đó đều có thể làm mới lại được chỉ có điều bạn có muốn làm không thôi.

Chẳng nhẽ vợ chồng lại phải quay lại làm tất cả những gì mà khi yêu nhau đã làm. Liệu thế có miễn cưỡng quá không?

- Không hẳn thế. Bởi bây giờ sau hàng chục năm chung sống, những mong muốn của mỗi người đã khác đi. Nếu phải “diễn” lại như thời “trẻ trâu” thì đúng là làm khó mọi người quá. Vì vậy, vợ chồng nên tìm hiểu nhau để xem bây giờ muốn làm gì, hợp với mong muốn, sở thích.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Cụ thể là làm gì mới có thể thắp sáng tình yêu, soi đường cho hôn nhân đi tiếp? Bởi vì nhiều cặp vợ chồng sau khi sống với nhau một thời gian thì cảm thấy “cưới nhầm người”.

-Nam và nữ có những nhu cầu khác nhau nhưng khi đã kết hôn họ đều có nhu cầu gắn bó thân mật và yêu đương. Tuy nhiên cách để họ đạt được những nhu cầu này khác nhau. Với đa số đàn ông, sự thân mật chủ yếu là thông qua sự gần gũi thể xác. Nhưng với phụ nữ chủ yếu là qua lời nói.

Khi người vợ cảm thấy chồng không muốn nói chuyện với mình, ham muốn tình dục của họ tắt ngấm. Cũng thế, nếu chồng đòi hỏi sự gần gũi mà không được vợ “chiều”, anh ta cũng chẳng buồn trò chuyện. Còn khi nhu cầu trò chuyện của phụ  nữ được đáp ứng thì họ sẽ vui vẻ thoải mái và bản năng tình dục mới được đánh thức.

Và nếu đàn ông thường xuyên được vợ “chiều” thì họ cũng thích trò chuyện với vợ hơn. Như vậy là mỗi người có những mong muốn khác nhau. Nếu chúng ta cứ “suy bụng ta ra bụng người” tưởng rằng người kia cũng thích như mình thì không bao giờ làm cho nhau hài lòng được.

Tôi vẫn thấy trừu tượng lắm, ông thử nói cụ thể, “cầm tay chỉ việc” cho những người lạc lối trong hôn nhân được không?

-Chẳng hạn, một ông chồng sau chuyến công tác xa trở về nhà ăn Tết, chắc chắn việc đầu tiên sau những ngày xa cách là anh ta có nhu cầu sấn sổ lao vào vợ để “xả cơn đói”. Nhưng nếu vợ ngăn lại: “Khoan đã nào, vừa đi về chưa trò chuyện gì đã …” thì chồng sẽ tiu nghỉu vì nghĩ  vợ chả nhớ nhung, khát khao gì mình.

Nhưng thực ra, người phụ nữ cần phải được chuẩn bị tâm trạng họ mới sẵn sàng. Sự nôn nóng quan hệ của chồng khiến chị nghĩ anh ta chỉ cần mình như một “cái máy làm tình”, chồng chả trân trọng yêu thương gì mình mà chỉ sử dụng mình để “xả stress” mà thôi.

Thế là người nọ chê trách người kia trong khi lẽ ra phải thông cảm với nhau, đáp ứng mong muốn của nhau mà không chỉ nghĩ đến nhu cầu của riêng mình.

Tình yêu không đến từ một phía. Ảnh minh họa

Tình yêu không đến từ một phía. Ảnh minh họa

Tóm lại là tôi cũng “hơi hiểu hiểu”, nhưng “làm mới tình yêu” là lĩnh vực rộng lớn, vĩ mô lắm. Vậy, các cặp vợ chồng nên bắt đầu “dạo đầu” thế nào để cuối cùng tình yêu được thăng hoa, hôn nhân được tỏa sáng?

-Người đàn ông nên biết, với phụ nữ cách dạo đầu hiệu quả nhất là trò chuyện. Nếu khi lên giường, anh ta dịu dàng xoa vai vợ hỏi: “Anh đi vắng, ở nhà em có vất vả lắm không?” và chịu khó lắng nghe một cách chăm chú thì chắc chắn anh ta sẽ phải ngạc nhiên vì người vợ đáp lại bằng những cử chỉ âu yếm nồng nàn hơn cả mong đợi.

Khi cảm thấy chồng quan tâm đến mình, người phụ nữ tin cậy biết bao và chính điều đó khiến họ tràn đầy hưng phấn. Đáp lại tình cảm của chồng, họ có những cử chỉ kích thích cảm xúc mạnh mẽ.

Khúc dạo đầu này đâu có quá công phu? Nó chỉ là những sự quan tâm, chăm sóc nhau nhỏ nhặt thôi. Nhưng nó thể hiện người chồng luôn nghĩ đến những mong muốn của vợ. Đó là những nghi thức thông thường mà người đàn ông nào cũng có thể làm được.

Ngoài ra, những ngày kỷ niệm tặng mấy bông hoa, vợ đi đâu về dắt hộ cái xe máy vào nhà, xách hộ vài thứ đồ. Thế nhưng không ít người chồng tưởng rằng những cái vặt vãnh ấy không cần thiết. Ngờ đâu chỉ một lần làm thế là quan hệ vợ chồng đã được cải thiện nhiều.

Nếu bạn muốn chinh phục người phụ nữ thì không có cách nào hiệu quả hơn cách đó. Bạn hãy nhớ lại xem, có phải chính những cử chỉ đầy tình cảm đó đã làm rung động lòng ai thuở ban đầu? Có phải bạn đã nói: “Anh yêu em” ngọt ngào biết bao khi cầm tay hay vuốt tóc nàng?  

Những đôi hạnh phúc là những đôi biết nhân lên những nghi thức được ư­a chuộng của họ. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đầy sức mạnh đấy. Bước chân vào nhà, việc đầu tiên bạn reo lên: “Em đâu rồi ?” và sau đónhẹ nhàng ôm vợ. Khi vợ đi đâu về, dù ang làm gì cũng bỏ đấy ôm cô ấy một phút đã. Nếu bạn làm được như vậy thì không có người vợ nào không hạnh phúc và bạn muốn đòi hỏi gì cũng được.

Tết Canh Tý sang, chuyên gia tâm lý mách cách làm mới tình yêu đón Xuân về - 4

Vậy còn người vợ? Cô ấy không thể là bông hoa đẹp chỉ chờ chồng chăm sóc tưới tắm để tỏa sáng được?

-Đương nhiên, hôn nhân là một quan hệ có đi có lại vô cùng công bằng. Hầu hết đàn ông đều có một nhu cầu thầm kín là được vợ đánh giá cao khả năng của mình. Trái lại nếu bạn không thừa nhận những cố gắng của họ, đàn ông rất chán nản.

Chẳng hạn bạn phàn nàn: “Anh chẳngbao giờ mua hoa tặng em”. Đàn ông lại hiểu là anh chẳng quan tâm gì đến em. Vậy ra bao nhiêu công lao khó nhọc mà anh ấy làm cho bạn đổ cả xuống sống, xuống biển? Tốt nhất hãy nói với chồng là bạn rất thích hoa. Cư xử thành thật với nhau là cách tốt đẹp nhất.

Có thể bạn nghĩ, nếu phải nói là mình thích hoa anh ấy mới mua thì còn gì lãng mạn. Nhưng nếu bạn không nói, làm sao anh ấy biết? Thể hiện những mong muốn của mình và đánh giá đúng những cố gắng của chồng, bạn sẽ làm cho anh ấy dễ thành công hơn trong trong quan hệ và chính điều đó lại thúc đẩy họ sáng tạo ra những cử chỉ lãng mạn hơn.

Một anh chồng trẻ thấy vợ nhắc việc tặng hoa, anh ta hỏi lại: “Em cũng đi qua hàng hoa, thích hoa gì sao em không mua?”. Người vợ không nên nổi điên lên vì câu hỏi đó mà nên nói nhẹ nhàng: “Nó lãng mạn hơn nhiều khi anh mua tặng em”.

Thế là từ đó anh ta th­ường nhớ mua hoa vào những dịp kỷ niệm. Có lần biết chồng hay quên, buổi sáng chị đem lọ hoa ra lau chùi rồi để sẵn ở bàn. Thế là anh lại nhớ mà không cảm thấy bị chê trách và anh ta vui vẻ mua hoa. Được vợ khen, anh ta càng phấn khởi.

Nói một cách tổng quát, cái sách lược làm cho ngư­ời đàn ông biết cách chiều phụ nữ là hãy làm sao để anh ta có kinh nghiệm về những gì làm cho vợ hài lòng. Vì thế người vợ phải luôn biết cách thể hiện sự hài lòng với chồng. Đơn giản là mỗi khi chồng trở về nhà bạn hãy nở nụ cười tươi.!!!

Những điều chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ, chắc chắn bạn đọc cũng như tôi đều thấy phấn khởi, hy vọng. Nếu những cặp đôi biết lắng nghe nhau, thành thật với nhau hơn thì mùa Xuân sẽ luôn tràn ngập trong mỗi ngôi nhà.

Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia Trịnh Trung Hòa. Chúc ông một mùa Xuân mới khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tình yêu cuộc sống để đem lại cho mọi người những lời khuyên bổ ích hơn về tình yêu và hôn nhân. 

Vợ chồng trẻ càng phải chinh phục lẫn nhau

Nói chung vợ chồng trẻ ít hiểu nhau hơn, ít bao dung những đôi vợ chồng già sống với nhau lâu. Do đó mâu thuẫn, cãi cọ thường xuyên xảy ra. Nhiều anh chồng trẻ thường ngừng ve vãn vợ, bởi vì cần gì còn phải chinh phục cái mà mình đã chinh phục. Phụ nữ thường ngừng khen ngợi, cám ơn chồng vì họ nghĩ đó là nghĩa vụ của anh ta.

Điều này khiến đàn ông không hào hứng ve vãn vợ nữa vì nghĩ có làm nữa cũng thế thôi và ngay cả khi anh ta muốn quan hệ tình dục cũng chẳng cần vuốt ve tán tỉnh cho … mất thì giờ. Phụ nữ thường không biết rằng khi họ quá bận rộn không nghĩ đến chuyện gối chăn hoặc không có tâm trạng làm chuyện ấy thì đàn ông coi điều này như là họ bị vợ chán.

Và khi ng­ười đàn ông cảm thấy mình bị vợ chán thì anh ta cũng bắt đầu chán vợ và quan tâm đến đối tượng khác. Đến khi người vợ sẵn sàng đáp ứng thì chồng lại không cần.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Nguồn: [Link nguồn]

Chăm làm 3 điều này trước khi đi ngủ còn mặn nồng hơn cả tình dục

Không phải cứ tình dục thăng hoa, đời sống chăn gối hòa hợp thì tình cảm vợ chồng mới mặn nồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh (thực hiện) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN