Quán quân Olympia là thủ khoa khối A01 của Thái Bình

Đặng Lê Nguyên Vũ, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022 đạt tổng điểm 28,95 khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), là thủ khoa khối này ở Thái Bình.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà) đạt điểm số các môn: Toán 9,4 điểm; Ngữ văn 7,25; Vật lý 9,75; Hóa học 8,75; Sinh học 9; Tiếng Anh 9,8.

Tổng điểm thi theo tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) của Vũ là 28,95, đồng hạng 11 cả nước với ba thí sinh khác đến từ Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An.

Kết quả này cũng giúp Vũ trở thành thủ khoa khối A01 của Thái Bình.

Xét theo tổ hợp khối A (Toán, Lý, Hóa), Vũ đạt 27,9 điểm; khối B (Toán, Hóa, Sinh) đạt 27,15, khối D07 (Toán, Hóa, Anh) đạt 27,95 điểm.

Nguyên Vũ trong thời khắc biết mình là người chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia, tháng 10/2022. Ảnh: VnExpress

Nguyên Vũ trong thời khắc biết mình là người chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia, tháng 10/2022. Ảnh: VnExpress

Trước đó, hồi tháng 4, Nguyên Vũ cũng dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và đạt được 125/150 điểm, lọt top 10 trong số 87.000 lượt thí sinh.

Dù vậy, chia sẻ với báo chí, nam sinh Thái Bình cho biết, sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hay Đánh giá năng lực năm 2023 để xét tuyển đại học. Bởi em quyết định sẽ du học tại ĐH Swinburne (Úc), theo học bổng 40.000 USD dành cho ngôi vị quán quân Olympia năm 2022.

Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình) được biết đến là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 và cũng là học sinh đầu tiên của tỉnh Thái Bình vô địch sân chơi này.

Nguồn: [Link nguồn]

Quán quân Olympia và những người trẻ nổi bật năm 2022

Họ là những gương mặt sáng giá với loạt thành tích ấn tượng gặt hái được trong năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hương (T/h) ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN