Nữ Y tá ở ngân hàng tinh trùng khổ sở vì không chàng trai nào dám yêu

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Khi biết công việc hiện tại của cô gái này, hầu hết các chàng trai đều nhanh chóng rút lui.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cùng với sự phát triển xã hội, ngày càng có nhiều nghề nghiệp mới ra đời. Mặc dù những ngành này được công nhận nhưng nó có một mặt trái khiến một số người dè chừng khi tiếp xúc.

Chẳng hạn như nhân viên trang điểm cho người chết, nhân viên nhà tang lễ và mới đây nhất còn có thêm y tá tại ngân hàng tinh trùng. Vì đặc thù công việc mà những đối tượng này rất khó để kiếm được người yêu.

Có một cô gái giấu tên ở Trung Quốc làm y tá tại ngân hàng tinh trùng, lương rất cao lên tới 10.000 tệ mỗi tháng (34 triệu đồng). Tuy nhiên, đường tình duyên của cô rất lận đận, hầu hết đối phương sau khi biết công việc của cô đều từ chối không muốn hẹn hò.

Một số người cho biết, trên mạng lan truyền những tin đồn liên quan tới việc người hiến tặng tinh trùng cần sự giúp đỡ của các y tá. Nhiều người không hiểu rõ quy trình hiến tặng như thế nào nên những cô gái làm y tá ở đây luôn khiến đối tượng muốn tìm hiểu dè chừng.

Trên thực tế, ngân hàng tinh trùng là một nơi giúp đỡ những người bị hiếm muộn, khó khăn trong việc có con hoặc muốn thụ tinh nhân tạo. Trong toàn bộ quá trình hiến tặng, người cho tinh trùng tự mình thực hiện, y tá chỉ làm các công việc sổ sách, ghi chép, chuyển các thiết bị liên quan tới nơi cần bảo quản.

Tức là sau khi người hiến tặng cho tinh trùng, họ sẽ để thứ đó trong cái lọ và để vào một cái ô cửa sổ nhỏ. Khi nhận được tinh trùng, y tá nhanh chóng tiến hành các thủ tục, xét nghiệm khác nhau, cuối cùng tinh trùng mới được đem đi đông lạnh. Đây là toàn bộ quá trình của một người cho tinh trùng.

Quy trình hiến tặng tinh trùng rất bình thường, không có yếu tố nhạy cảm nhưng nhiều nữ y tá tại ngân hàng tinh trùng cho biết: “Nếu làm tại đây thì thực sự rất khó kiếm được bạn trai. Nhiều nam giới nghe nói sẽ làm y tá ngân hàng tinh trùng thì lập tức từ chối, họ lo sợ nhiều vấn đề nhạy cảm”.

Chính vì một số hiểu nhầm không đáng có, các y tá trẻ tại đây chỉ gắn bó với công việc trong thời gian ngắn. Trong khi số khác có lẽ vì mức lương cao nên chấp nhận làm công việc này và gạt bỏ chuyện yêu đương sang một bên.

Nguồn: [Link nguồn]

Lừa chồng đi hẹn hò với trai lạ, vợ mất mạng vì 700 nghìn tiền phòng

Mâu thuẫn của cặp đôi này xuất phát từ vài trăm nghìn tiền phòng khách sạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN