Nữ sinh trường Nhân văn đa tài biết 7 ngoại ngữ, có đai đen taekwondo, yêu thích cosplay

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trần Phương Anh (2001), hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Với châm ngôn sống “Nếu chỉ mãi cúi đầu, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cầu vồng ở phía trước”, cô gái này đã có một tuổi trẻ đầy thú vị, nhiều màu sắc mà ai cũng phải trầm trồ.

Nữ sinh trường Nhân văn đa tài biết 7 ngoại ngữ, có đai đen taekwondo, yêu thích cosplay - 1

Ngay từ năm nhất đại học, Phương Anh đã tạo dấu ấn khi giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên toàn trường, với đề tài về hợp tác giáo dục quốc tế. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều việc mà cô bạn đang làm, và làm rất tốt.

Khi còn học cấp ba, cô gái Hà thành yêu thích môn Sinh học. Có mẹ là bác sĩ, nên niềm đam mê này như điều gì đó rất hiển nhiên với cô. Với cô, đó không chỉ là những bài học sách vở, mà còn là niềm vui, sự say mê. Những lúc căng thẳng, cô lại đọc tài liệu liên quan đến sinh học hay các báo cáo, nghiên cứu về gen - lĩnh vực mà cô quan tâm hơn cả.

Thế nhưng ngày thi đại học, cô rẽ hướng với một sự lựa chọn bất ngờ. Ngành mà cô chọn là Quốc tế học - một lĩnh vực khoa học xã hội chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của các quốc gia trên thế giới.

“Nói ra thì hơi mắc cười, là do mình học Toán kém quá. Mà những ngành mình thích thì đều phải thi bằng khối B là Toán, Hóa, Sinh. Cho nên lúc đó mình đã nghĩ rằng vậy chọn một ngành không cần học Toán đi, còn Sinh thì vẫn có thể tự học tự vui cơ mà.” - Phương Anh tâm sự.

Hiện tại, Phương Anh thành thạo ba ngoại ngữ là tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, sử dụng tốt tiếng Anh để phục vụ cho một số môn học ở trường và có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Đức và tiếng Phần Lan. Ngoài ra, cô cũng đang miệt mài học thêm tiếng Nhật.

Cô chính là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ của những “polyglot” - cụm từ dùng để chỉ những người biết nhiều ngôn ngữ và thành thạo từ ba ngôn ngữ trở lên.

“Mình thường học thành thạo một ngôn ngữ trước. Sau đó khi bắt tay vào học ngôn ngữ tiếp theo thì mình sẽ học theo giáo trình viết bằng ngôn ngữ vừa thành thạo trước đó. Làm như vậy để tránh việc học một thứ mới lại quên thứ vừa học xong. Rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy với các ngôn ngữ khác.” - Phương Anh chia sẻ về cách học của mình.

Phương Anh hóa thân thành nhân vật Ruggie Bucchi của tựa game Disney Twisted Wonderland

Phương Anh hóa thân thành nhân vật Ruggie Bucchi của tựa game Disney Twisted Wonderland

Từ góc nhìn của một polyglot, cô nhận thấy khi nói tiếng Việt, thì thường cô phải cẩn trọng hơn so với khi sử dụng ngoại ngữ.

“Vì tiếng Việt của mình đa nghĩa hơn. Cùng một từ nhưng thái độ của mình khi nói sẽ quyết định từ đó là khen hay chê, mang nghĩa tốt hay xấu. Còn khi sử dụng ngoại ngữ, mình có xu hướng cởi mở hơn, suy nghĩ cũng thoáng hơn.” - cô nhận xét.

Đi kèm với ngôn ngữ luôn là văn hoá. Với Phương Anh, cô cho biết mình đặc biệt thích hai đất nước Nhật Bản và Phần Lan.

“Mình bắt đầu để ý Phần Lan là khi được một người bạn kể về tập tục saunajäähy. Tức là khi ở trong sauna (phòng tắm hơi), cảm thấy thân nhiệt quá nóng và cơ thể không thể chịu nổi nữa thì sẽ nhảy vào một môi trường rất lạnh để làm mát. ​​Sau đó nghe bạn giải thích rằng đó là một phương pháp tốt cho cơ thể, mình mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về văn hoá Phần Lan vì thấy thú vị quá” - cô nhớ lại.

Còn với văn hoá Nhật Bản, cosplay chính là thứ đã thu hút cô. Tiếp xúc với cosplay từ năm lớp 8, nhưng cô chỉ thực sự bắt đầu cosplay vào năm nhất đại học. Những nhân vật cô cosplay đều là những người có tính cách ôn hòa, thường thì đều là tóc vàng mắt xanh. Cô nói rằng chắc do có niềm đam mê đặc biệt với những người tóc vàng mắt xanh nên gu nhân vật cũng có những đặc điểm này.

Cosplay mang đến cho cô sự tự tin, vì phải đứng trước ống kính diễn nhiều. Khác hẳn với trước đây mỗi khi đối diện với chúng, cô đều cảm thấy không thoải mái và e ngại. Cũng nhờ cosplay mà cô thấy mình rèn được tính cẩn thận, vì những lần chỉn chu trang phục, phụ kiện cosplay để lên hình đã khiến cô bớt đi sự cẩu thả.

Phương Anh gây ấn tượng khi cosplay nhân vật Lumine của tựa game Genshin Impact

Phương Anh gây ấn tượng khi cosplay nhân vật Lumine của tựa game Genshin Impact

Nhưng vẫn chưa hết bất ngờ, bởi cô gái 20 tuổi với vẻ ngoài nhỏ nhắn này còn sở hữu đai đen Taekwondo. Tiếp xúc với môn võ này từ những năm học tiểu học, lúc đầu cô nghĩ chỉ tham gia cho vui và rèn luyện sức khỏe, rồi không ngờ lại theo học đến khi hết cấp ba.

Phương Anh lại đang thử thách mình với một lĩnh vực mới. Cô hiện là thành viên đội thi tại cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế và đang chuẩn bị tham gia phiên tranh biện cho vòng loại quốc gia vào tháng 12/2021. Hy vọng rằng với bản lĩnh cá nhân cùng những kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy sẽ giúp cô gặt hái được thành tích thật tốt tại lần tranh tài này!

Nguồn: [Link nguồn]

Những cô gái 9x xinh đẹp tài năng nổi tiếng cộng đồng mạng

Khánh Vy, Sương Mai, Nguyễn Hồng Nhung... là những cô gái Gen Z nổi tiếng cộng đồng mạng và được đông đảo bạn trẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Vũ Lam Trang ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN