Nhiều người trẻ đi du lịch sớm để “né” các kỳ nghỉ lễ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mặc dù có nhiều kỳ nghỉ lễ dài ngày phía trước nhưng nhiều người trẻ, nhân viên văn phòng đang lựa chọn xin nghỉ phép, đi chơi trước hoặc sau các ngày lễ để tránh sự đông đúc, quá tải vì tâm lý đi du lịch bù sau nhiều tháng "chôn chân".

Tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ luân phiên khi chuyển giao công việc, Nguyễn Hạnh Huyền (24 tuổi, sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa hoàn tất 2 chuyến du lịch tại Đà Lạt và Phú Quốc dịp giữa tháng 3 và đầu tháng 4. Lý do chính mà cô gái trẻ đưa ra khi quyết định đi du lịch sớm là để tránh việc đi chơi mà gặp phải tình trạng đông đúc.

“Dịch bệnh được kiểm soát rất tốt giúp du lịch đang phục hồi mạnh mẽ nên một điều rất dễ nhận thấy là mọi người có tâm lý vui chơi bù. Vậy nên, mình quyết định sẽ đi chơi sớm hẳn để tránh cảnh chen lấn ở sân bay cũng như tại các địa điểm tham quan.

Thêm vào nữa, sau thời gian dài phải hạn chế các hoạt động do dịch bệnh nên mình bị bí bách vì ở một chỗ quá lâu, mình cũng nóng lòng đi ngay và không nhất thiết phải chờ đến dịp lễ. Sự đông đúc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên mình nghĩ cứ cẩn thận vẫn là an toàn nhất”, Hạnh Huyền nói.

Tránh đông đúc, chen chúc là lý do khiến Hạnh Huyền đi du lịch trước kỳ nghỉ lễ

Tránh đông đúc, chen chúc là lý do khiến Hạnh Huyền đi du lịch trước kỳ nghỉ lễ

Giá vé máy bay và khách sạn cũng là yếu tố quan trọng khiến cô gái trẻ quyết định nhanh chóng như vậy. Hạnh Huyền cho biết, cả 2 chuyến đi cô đều đặt theo hình thức mua combo vé máy bay và khách sạn từ đầu năm nên giá rất ưu đãi, thậm chí là hợp lý hơn nhiều lần so với việc đi chơi vào dịp lễ.

“Chí phí mình phải bỏ ra cho cả 2 chuyến đi vừa rồi khá phải chăng. Nếu đợi đến dịp nghỉ lễ mới đi, chỉ tính riêng chi phí bỏ ra cho riêng vé máy bay phải cao gấp đôi nên mình rất hài lòng với những chuyến đi vừa rồi. Mình nghĩ là từ giờ mình sẽ lựa chọn đi du lịch giống như thế này để vừa tiết kiệm, vừa thoải mái tận hưởng”, Hạnh Huyền chia sẻ.

Giống như Hạnh Huyền, Thùy Trang (24 tuổi, nhân viên kinh doanh) cũng háo hức được đi chơi xa trở lại sau lần cuối đến Hội An vào giữa năm 2020. Để có một chuyến đi thoải mái, Trang ưu tiên phương án du lịch tránh ngày lễ ngay từ đầu nên cô quyết định đặt vé đi du lịch Nha Trang vào giữa tháng 4.

“Ngay cả từ lúc chưa có dịch, gia đình mình cũng hiếm khi đi du lịch đúng dịp lễ. Bản thân mình không thích cảnh tượng đông nghẹt người đổ tới một địa điểm hay phải chờ đợi lâu ở sân bay, khách sạn. Gia đình vừa khỏi COVID-19 chưa lâu nên cẩn thận vẫn hơn", Trang nói.

Thùy Trang cũng chọn đi du lịch né các kỳ nghỉ lễ để tiết kiệm chi phí

Thùy Trang cũng chọn đi du lịch né các kỳ nghỉ lễ để tiết kiệm chi phí

Theo cô gái 24 tuổi, việc đi du lịch vào ngày thường có những điểm cộng và hạn chế riêng. Nhưng yếu tố thoải mái, yên tâm chất lượng dịch vụ và chi phí tiết kiệm là điều quan trọng nhất giúp Trang lựa chọn đi du lịch né ngày lễ.

"Giá vé, giá phòng và các dịch vụ liên quan khác như thuê xe di chuyển sẽ 'mềm' hơn nhiều. Mình cũng có nhiều lựa chọn tìm chỗ nghỉ ưng ý, không sợ 'cháy' phòng. Ngược lại, mình sẽ phải xin nghỉ làm, ảnh hưởng đến điểm chuyên cần. Dù vậy, lần này đi mình đã tính toán kỹ để sử dụng số ngày nghỉ phép cho hợp lý. Trước khi nghỉ, mình cũng sắp xếp hoàn thành nốt các đầu công việc còn tồn hoặc nhờ thêm sự hỗ trợ của đồng nghiệp", Trang chia sẻ thêm.

Tận hưởng không gian "nhà là số một"...

Vì tính chất công việc và có một số dự định khác vào đúng dịp nghỉ lễ, Mạnh Quân (26 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tranh thủ đi du lịch Đà Lạt cùng bạn bè vào đầu tháng 3 và dự tính đi du lịch Đà Nẵng vào giữa tháng 5.

Mạnh Quân cho biết, anh chọn thời điểm để đi du lịch 2 chuyến như vậy là vì muốn né tránh sự đông đúc, cao điểm của những dịp lễ. Thêm vào đó, trong 2 kỳ nghỉ lễ ở tháng 4, Quân dự định sẽ cùng bạn bè tận hưởng không khí dễ chịu của Hà Nội mà lâu rồi không có dịp được cảm nhận.

Mạnh Quân muốn dành trọn thời gian trong kỳ nghỉ lễ để tận hưởng không khí của Hà Nội

Mạnh Quân muốn dành trọn thời gian trong kỳ nghỉ lễ để tận hưởng không khí của Hà Nội

“Mình thường không thích đi du lịch vào dịp lễ, vừa đông đúc, vừa đắt đỏ, dịch vụ nhiều khi cũng không đầy đủ. Dịp lễ này mình sẽ đi dạo quanh Hà Nội, ngồi cà phê nhâm nhi những câu chuyện, chụp ảnh cùng bạn bè sau đó ghé tham quan một số địa điểm nổi tiếng. Hà Nội mùa giao mùa thời tiết và không khí tuyệt vời lắm nên mình không muốn bỏ lỡ”, Quân chia sẻ.

Tương tự Hồng Quân, Hải Minh (27 tuổi, sống tại quận Hà Đông) cũng lựa chọn đi du lịch trước và sau 2 kỳ nghỉ lễ của tháng 4. Hiện tại, chàng trai trẻ đang đi du lịch tại Hội An và cuối tháng 5 sẽ có một chuyến bay vào Quy Nhơn (Bình Định).

“Công việc bận rộn nên mình chỉ có một quỹ thời gian nhỏ cho việc đi du lịch. Những năm trước, mình chỉ đi vào đợt 30/4 - 1/5 vì theo đúng lịch nghỉ. Năm nay, do công việc được mình hoàn thành vượt tiến độ và mình còn ngày phép trong năm nên muốn sử dụng luôn và muốn tránh dịp nghỉ lễ”, Hải Minh nói.

Được ngắm nhìn Hà Nội trong thời khắc giao mùa và trong những ngày lễ lớn là điều mà Hải Minh luôn mong muốn suốt 2 năm vừa qua

Được ngắm nhìn Hà Nội trong thời khắc giao mùa và trong những ngày lễ lớn là điều mà Hải Minh luôn mong muốn suốt 2 năm vừa qua

Theo Hải Minh, anh lựa chọn ở nhà vào những ngày nghỉ lễ không phải vì sợ đông đúc hay cảnh chen chúc mà vì đã lâu rồi anh không được dành trọn vẹn thời gian để tận hưởng không khí nơi thành phố mình đang sống vì lịch trình làm việc dày đặc từ trong đợt dịch tới giờ.

“Mình yêu Hà Nội và thực sự muốn ngắm nhìn, tận hưởng không khí ở đây khi thành phố bớt đông đúc. Đó là điều mà mình chờ đợi suốt hơn 2 năm dịch bệnh vừa qua rồi. Mình tin là mình sẽ có những bức ảnh thật đẹp, những khoảnh khắc tuyệt vời bên bố mẹ và bạn bè trong kỳ nghỉ lễ này tại chính nơi mình đang sống”, Hải Minh bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người trẻ đi du lịch liên tục để “trả thù” đại dịch

Du lịch trả thù sau đại dịch là xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tranh thủ đi du lịch thỏa thích trong thời điểm này để vừa tiết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Đức ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN