Nhiều người trẻ đi du lịch liên tục để “trả thù” đại dịch

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Du lịch trả thù sau đại dịch là xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tranh thủ đi du lịch thỏa thích trong thời điểm này để vừa tiết kiệm chi phí, vừa bù lại những ngày tháng "chôn chân" trong nhà quá lâu vì dịch bệnh COVID-19.

“Du lịch trả thù” không hề tiêu cực như cái tên của nó. Đây thực chất là tâm lý muốn du lịch liên tục khi có thể để bù lại khoảng thời gian bị cuốn vào guồng quay đại dịch của nhiều tín đồ mê xê dịch.

Khi những thú vui thường ngày hay các phương thức giải tỏa áp lực bị kìm kẹp, hạn chế trong thời gian quá dài, nhiều người rơi vào tình trạng buồn chán, kiệt sức. Vì thế, họ lựa chọn du lịch "trả thù" sau đại dịch để tranh thủ tìm lại những gì đã mất. Xu hướng này đang mang lại những giá trị tích cực cho sức khỏe cũng như tinh thần của không ít người.

Trở về từ chuyến du lịch tới Sa Pa không lâu, Đặng Quang Huy (24 tuổi, sống tại quận Ba Đình, Hà Nội) lại tiếp tục bay tới TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt để tận hưởng khoảng thời gian đầu khi ngành du lịch chính thức mở cửa trở lại.

Đặng Quang Huy vừa có chuyến du lịch thứ 4 liên tiếp kể từ sau Tết Âm lịch

Đặng Quang Huy vừa có chuyến du lịch thứ 4 liên tiếp kể từ sau Tết Âm lịch

Đây là là chuyến đi thứ 4 của Quang Huy kể từ sau Tết Nguyên đán. Trong gần 2 tháng, chàng trai 24 tuổi cùng bạn bè đã "vi vu" từ Hà Giang, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Quang Huy cho biết, đây là cách để thỏa mãn đam mê xê dịch, đặc biệt sau một năm 2021 phải ở nhà quá lâu vì dịch COVID-19.

"Mỗi chuyến, mình thường đi tối thiểu là 3 ngày 2 đêm. Chuyến đi TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt vừa rồi thì mình đi trong 1 tuần. Mình thích cái cảm giác được thả mình vào những nơi có không khí trong lành và gần gũi thiên nhiên. Được đi du lịch nhiều trở lại sau khoảng thời gian dịch bệnh, mình thật sự cảm thấy rất phấn khích và hạnh phúc. Năm nay chắc chắn là mình sẽ đi thật nhiều để thỏa mãn sở thích của bản thân", Quang Huy chia sẻ.

Thỏa mãn đam mê

Cũng giống Quang Huy, Văn Toàn (25 tuổi, sống tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa trở về sau chuyến du lịch Hà Giang 3 ngày 3 đêm của mình. Đây là chuyến đi thứ 3 của Văn Toàn kể từ sau Tết Nguyên Đán 2022.

"Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, mình và bạn bè lên đường đi Cao Bằng - Bắc Kạn. Sau đó là đi Tà Xùa. Rồi lướt mạng xã hội thì thấy Hà Giang mùa này thời tiết đẹp quá, mình cùng người yêu book ngay một tour du lịch trải nghiệm trên đó mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Quan trọng nhất là được thỏa mãn đam mê thôi", Toàn nói.

Văn Toàn trong chuyến đi Hà Giang mới đây

Văn Toàn trong chuyến đi Hà Giang mới đây

Văn Toàn cho biết, dù công việc khá bận rộn nhưng anh đều có thể xử lý online. Anh cũng thường xuyên phải gặp trực tiếp đối tác để xử lý những vấn đề phát sinh nhưng vì rất muốn được đi du lịch để "trả thù" năm 2021, Văn Toàn cố gắng sắp xếp mọi thứ, bàn giao nhiệm vụ cho nhân viên và luôn mang theo máy tính khi đi du lịch.

"Đầu năm là giai đoạn thích hợp để đi du lịch do công việc vẫn còn chưa nhiều, giá vé máy bay rẻ và các điểm du lịch lại khá thoáng do chưa đến mùa cao điểm. Vì vậy, dù có hơi bận nhưng mình vẫn cố gắng sắp xếp để đi cùng mọi người. Mình phải tranh thủ đi chứ đợi đến các kỳ nghỉ thì đông đúc lắm", Toàn bày tỏ.

Còn với Nguyễn Thùy Linh (23 tuổi, sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), việc đi du lịch đã được cô gái trẻ thực hiện ngay cả trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng.

Đi du lịch liên tục là cách mà nhiều người trẻ như Thùy Linh đang lựa chọn để thỏa mãn đam mê và "trả thù" đại dịch

Đi du lịch liên tục là cách mà nhiều người trẻ như Thùy Linh đang lựa chọn để thỏa mãn đam mê và "trả thù" đại dịch

Theo Thùy Linh, quan trọng nhất là ý thức phòng chống dịch bệnh của mỗi người như thế nào. Cô gái 23 tuổi đã đi du lịch tại Đà Lạt, Hà Giang, Phú Quốc và Quy Nhơn trong vòng 4 tháng qua. Tới bất kỳ đâu, cô cũng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch từ test nhanh, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay…

Thùy Linh cũng xác định tinh thần "sống chung với dịch". Cô cho rằng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở khắp mọi nơi và chúng ta rất khó để né tránh. Cách phòng bệnh tốt nhất là nâng cao sức khỏe của bản thân nhờ chế độ luyện tập thể dục và dinh dưỡng.

"Mình là người yêu thích thể thao, mỗi ngày đều dành thời gian tập luyện, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng. Dịch bệnh không đáng sợ bằng việc chúng ta lấy đó làm lý do để tự tạo nỗi sợ cho bản thân. Mình không muốn quá áp lực với dịch bệnh mà không thể tận hưởng cuộc sống bình thường", Thùy Linh bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Những người trẻ hiện đại đang sẵn sàng từ chối áp lực

Đi cùng sự phát triển không ngừng nghỉ của thời đại, nhiều người trẻ ngày nay không còn đặt công việc và tiền bạc lên hàng đầu. Đối với họ, điều đáng quan tâm hơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Thành ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN