Nhà vô địch Olympia: Muốn thi ĐH để thử sức

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Dù Thế Anh có ước mơ đi du học từ nhỏ nhưng cậu vẫn quyết định thử sức với kỳ thi ĐH 2013

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Hoàng Thế Anh (học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Bắc Giang). Với sự thông minh, nhạy bén đã giúp Thế Anh liên tục giải được từ khóa ở phần thi Vượt chướng ngại vật qua các vòng thi tuần, quý, tháng và chung kết năm. Bên cạnh đó việc trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi ở vòng thi Tăng tốc đã để lại hình ảnh ấn tượng của Thế Anh trong cuộc thi năm nay. Cùng trò chuyện với chàng trai Bắc Giang này!

Chào Thế Anh, em có thể cho biết cảm giác của mình sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi năm nay?

Lúc đầu, em vẫn còn hơi lâng lâng nhưng bây giờ thì đã bình thường trở lại rồi! (cười)

Nhà vô địch Olympia: Muốn thi ĐH để thử sức - 1

Khoảnh khắc hạnh phúc của nhà vô địch lúc đăng quang

Có vẻ em vẫn còn khá hồi hộp ngay cả khi bước lên bục nhận giải? Tâm lý này liệu có ảnh hưởng đến em trong suốt cuộc thi?

Vâng, từ đầu chương trình, em vẫn cảm giác run run, hơi lo lắng. Dù chưa trả lời đúng các câu hỏi ở phần thi về đích nhưng đó không phải là do em hồi hộp mà vì em chưa tìm ra được đáp án đúng.

Em có nhận xét gì về các thí sinh trong top 4 năm nay? Trước khi cuộc thi diễn ra, thí sinh nào khiến em e dè nhất?

Top 4 năm nay rất xuất sắc, trong đó em lo ngại nhất bạn Thạnh Hưng vì bạn ấy đã có những phần thi rất xuất sắc ở ba vòng thi tuần, thi, thi tháng trước đó. Hơn nữa, trường Phổ thông năng khiếu cũng có truyền thống trong việc dự thi Olympia qua các năm.

Vậy trước đó, em có kỳ vọng nhiều vào chiến thắng của mình?

Em đi thi với mục đích thi hết sức mình nên cũng không đặt nặng kết quả thắng thua.

Em có thể chia sẻ một chút về lý do khiến em tham gia cuộc thi này?

Ngay từ bé, em đã có ước mơ tham gia chương trình này và khi lên cấp 3 được nhà trường tạo điều kiện nên đã nhanh chóng gửi bản đăng ký tham gia chương trình. Và thật không ngờ mình lại thu được kết quả mỹ mãn như vậy!

Nhà vô địch Olympia: Muốn thi ĐH để thử sức - 2

Chiến thắng tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Thế Anh trở thành niềm tự hào của học sinh THPT chuyên Bắc Giang

Kỷ niệm nào liên quan đến cuộc thi khiến em nhớ nhất?

Đấy là lần được đi chơi trước trận thi quý I. Bọn em được đi thăm viện nhi TW, đi thăm Hồ Tây... Thật sự những hoạt động ấy rất ý nghĩa và ấn tượng với một cậu học sinh như em. Em có được những trải nghiệm trong cuộc sống, được chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình và thấu hiểu, thông cảm với họ hơn.

Trước khi vòng chung kết diễn ra, em đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi năm nay?

Em cũng chỉ ôn lại một lượt kiến thức do mình tự tìm hiểu trước đây và những kiến thức do thầy cô bồi dưỡng. Ngoài ra, em đã chuẩn bị khá kĩ về tâm lý cho cuộc thi lần này.

Theo Thế Anh, đâu là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến chiến thắng này?

Em nghĩ, đó chính là sự may mắn! (Cười)

Trong các vòng thi, em hài lòng nhất với kết quả của phần thi nào?

Em cảm thấy hài lòng với phần tăng tốc nhất vì đây lần đầu tiên em trả lời đúng câu hỏi ghép tranh.

Liên tục đoán được các từ khóa trong phần thi Vượt chướng ở các vòng thi. Bí quyết của Thế Anh là gì?

Bí quyết của em chỉ là cố giữ tập trung sau các câu hỏi và tìm mối liên hệ giữa các ô gợi ý.

Trong lớp, em học chuyên về môn nào? Em có thể tiết lộ kết quả học tập môn này của mình không?

Em học chuyên toán. Còn thành tích thì em thấy cũng không có gì đâu vì em thi toàn được giải khuyến khích thôi!

Trong cuộc thi Olympia ngoài kiến thức về học thuật còn có những kiến thức về xã hội, em làm sao để hoàn thiện cho mình những kiến thức này?

Ngoài kiến thức mà mình tích lũy qua các bài học trong chương trình phổ thông, em cũng học qua tivi, internet... khi có thời gian là em tranh thủ đọc báo mạng để nắm bắt tin tức.

Những lúc rảnh rỗi, Thế Anh thường làm gì?

Em thường đi chơi thể thao. Bóng đá và cầu lông là hai môn mà em thích chơi nhất.

Giải thưởng của chương trình năm nay tạo điều kiện cho Thế Anh có thể du học ở nước ngoài. Đây có là điều mà em mong đợi?

Vâng, đi du học là ước mơ từ bé của em.

Và được biết, Thế Anh vẫn nộp hồ sơ thi đại học?

Em có làm hồ sơ thi Đại học Bách khoa Hà Nội vì em muốn thử sức mình thông qua cuộc thi quan trọng này.

Em có thể chia sẻ về ngành học em sẽ lựa chọn?

Em sẽ theo học ngành điện tử viễn thông, vì em ước mơ mình sẽ trở thành một kỹ sư điện tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Vương; Ảnh: NVCC ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN