Mẹ bỉm hứng chỉ trích vì đưa con 5 tháng tuổi đi tập gym lúc đêm muộn

Angela Holm, một influencer trong giới mẹ bỉm Mỹ, bị cho là ích kỷ khi đưa con sơ sinh tới phòng gym lúc tối muộn, còn địu bé khi tập tạ và đi bộ trên máy.

Ngày 8/8, Angela Holm đăng video ghi lại cảnh cô đưa con gái 5 tháng tuổi đến phòng gym vào buổi tối, kèm chú thích: "Buổi tối đi tập sau sinh cùng con gái".

Bà mẹ 5 con sống tại Utah thường xuyên chia sẻ nội dung về gia đình và cuộc sống lên trang Instagram có gần 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, video mới nhất khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trong video dài 90 giây, Holm cùng con xuất hiện tại một bãi đỗ xe vắng vẻ trước khi vào phòng tập gần như không có người. Cô để em bé trong xe đẩy bên cạnh khi chạy bộ ở máy. Khi con quấy khóc, Holm địu bé trước ngực rồi tiếp tục đi bộ. Em bé sau đó ngủ thiếp đi trong lúc mẹ tập luyện.

Video thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng việc đưa trẻ nhỏ đến phòng gym vào đêm muộn là "nguy hiểm" và "ích kỷ", đồng thời đặt câu hỏi tại sao Holm không đưa con đi dạo ngoài trời vào ban ngày.

"Đi bộ ra công viên thì có gì không tốt, sao cứ phải khiến mọi chuyện trở nên phức tạp?", một người bình luận.

Video Holm đưa con nhỏ đến phòng gym bị chỉ trích. Video: Instagram

Một số khác cho rằng nếu chỉ đi bộ, cô có thể tập ngoài trời, vừa vận động vừa để con hít thở không khí trong lành.

Các nhà nghiên cứu tại Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust (Anh) từng ghi nhận 29 trẻ bị thương do máy chạy bộ, trong đó có cả trẻ dưới 3 tuổi. Một số em bị bỏng sâu và để lại sẹo khi người lớn đang sử dụng thiết bị.

"Máy chạy bộ có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ. Những chấn thương này hoàn toàn có thể phòng tránh", nhóm nghiên cứu cảnh báo, đồng thời kêu gọi cơ quan quản lý, nhà sản xuất và phụ huynh chủ động ngăn ngừa nguy cơ.

Hiệp hội Câu lạc bộ Sức khỏe Độc lập Quốc gia (NIHCA), tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các phòng tập độc lập tại Mỹ, cũng khuyến cáo cha mẹ không đưa trẻ nhỏ vào khu vực tập luyện, đặc biệt nơi nâng tạ.

"Phòng tập tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vấp ngã, tạ và các cạnh sắc nhọn. Nếu máy tập gặp sự cố, liệu trẻ có được bảo vệ an toàn?", NIHCA lưu ý.

Tuy nhiên, Holm cũng nhận được sự ủng hộ. Một số người cho rằng cô vẫn cố gắng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần trong khi đưa con theo cùng.

"Có thể dành cho bà mẹ này một lời khen vì cô ấy biết chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời vẫn đưa con theo bên mình không?", một người viết.

Trước những tranh luận, Holm cho biết cô đã có kinh nghiệm địu con vì là mẹ của 5 đứa trẻ và luôn chú ý đến sự an toàn, tư thế của bé. Theo cô, việc đưa con đến phòng gym đơn giản là cách tranh thủ vận động mà vẫn ở gần con.

"Tôi hiểu mọi người có những quan điểm khác nhau, đặc biệt về chuyện nuôi dạy con. Nhưng tôi cho rằng các bà mẹ thường bị phán xét quá khắt khe, ngay cả với những lựa chọn nhỏ nhất. Điều phù hợp với gia đình này có thể không giống với gia đình khác. Ưu tiên của tôi luôn là sự an toàn và khỏe mạnh của các con, và tôi tin tưởng vào những lựa chọn của mình với tư cách một người mẹ", cô nói.

Holm và 5 người con. Ảnh: Instagram

Holm và 5 người con. Ảnh: Instagram

Huấn luyện viên thể hình người Australia Max Dimarco cho rằng vấn đề đáng lo không nằm ở việc Holm địu con mà ở thời điểm cô đưa bé đến phòng tập.

"Tôi không nghĩ việc địu con khi đi bộ là vấn đề. Điều đáng lo ngại là cô ấy phải đến phòng gym vào ban đêm và dường như cần đưa em bé theo cùng", Dimarco nói.

Huấn luyện viên này cũng nghi ngờ Holm chọn tập vào ban đêm để tránh đông người, thuận tiện đặt máy quay và ghi hình nội dung. Tuy nhiên, anh thừa nhận đây chỉ là suy đoán cá nhân.

Một bà mẹ đã đáp lại những lời chỉ trích cáo buộc cô đã làm tổn thương đứa con gái 7 tuổi khi cô bé có mặt trong phòng sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo Perth Now, NY Post, News Australia) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN