Con cái "làm phiền" đời sống chồng vợ?

Một cuộc hôn nhân sẽ trở nên viên mãn khi không có sự xuất hiện của những đứa con?

Một trong những nghiên cứu lớn nhất về hôn nhân tại Anh đã đưa ra kết luận: những cặp vợ chồng không có con sẽ hạnh phúc hơn.

Đại Học Mở Anh đã có một dự án với tên gọi “Tình yêu vĩnh cửu”. Cuộc khảo sát được diễn ra trên 5000 người và kết quả cho thấy, những người chồng có nhu cầu gấp 2 lần và ngược lại, người vợ thì “thiếu ham muốn”. Và đó là một trong những vấn đề lớn nhất giữa các cặp vợ chồng mới cưới. Bởi sự xuất hiện của đứa con sẽ khiến những cặp vợ chồng trẻ bối rối, bị cuộc sống bận rộn cuốn đi mà quên mất niềm vui trong đời sống vợ chồng.

Hạnh phúc được thể hiện qua nhiều xúc cảm và phương thức khác nhau, tuy nhiên điển hình nhất vẫn là sự gợi cảm từ hai phía cộng với sự nồng nàn của tình yêu.

Dưới đây là một vài bí quyết mách bạn có được một cuộc hôn nhân viên mãn nhất:

Luôn biết cách làm cho mình được “yêu”

- Đừng dừng lại việc ấu yếm ngay cả khi bạn không có nhu cầu thân mật. Đơn giản chỉ là trao nhau những cái ôm thật chặt, một cái nắm tay hay những nụ hôn ngọt ngào nhất. Đôi khi, bạn hãy thử làm một điều gì đó nghe có vẻ điên rồ nhưng lại rất hiệu quả đấy, chẳng hạn như có thể tắm chung cùng nhau.

- Nhờ cậy những tác động bên ngoài để cuộc “yêu” trở nên hấp dẫn nhất. Theo một nghiên cứu cho biết, sức mạnh của những bản nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn đó là kích thích nhu cầu của bạn được tăng cao đấy.

Con cái "làm phiền" đời sống chồng vợ? - 1

Đừng quá lo lắng nếu bạn không muốn kết thúc nhu cầu của mình (Ảnh minh họa)

- Đừng né tránh. Hãy nhìn chuyện “yêu” như một vấn đề nghiêm túc bởi, có những khoảng thời gian bạn sẽ né tránh bạn tình như: giả vờ ngủ, suy nghĩ, lo lắng về điều gì đó hay nói không có nhu cầu, không muốn... mà thay vào đó hãy thử và cảm nhận, bạn sẽ thấy được những cảm xúc khác nhau được thay đổi ngay trong chính con người của bạn.

- Hãy “vào cuộc” bất cứ khi nào bạn có nhu cầu nhưng không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Bạn nên nhớ rằng, điểm thu hút của những cặp nhân tình chính là những lần “yêu” thả phanh.

- Đừng quá lo lắng nếu bạn không muốn kết thúc nhu cầu của mình. Quan hệ cũng như một món ăn, khi vừa nấu xong sẽ rất nóng và hấp dẫn nhưng sau đó nó sẽ nguội dần. Trong quan hệ cũng vậy, bạn sẽ có những lúc nhu cầu ham muốn rất cao nhưng sau đó sẽ dần vơi bớt. Vậy nên hãy biết cân bằng chúng. Đừng quá lo lắng!

- Nếu bạn có quá nhiều ham muốn và không thể kìm hãm chúng khi bạn căng thẳng, hãy để người tình của bạn tránh xa bạn một thời gian hay sắp xếp lịch để dãn đều thời gian, hoặc bạn có thể đi đâu đó một thời gian ngắn để nghỉ ngơi và thư giãn tinh thần. Đó cũng là những cách bạn có thể giảm thiểu những căng thẳng và ham muốn của mình.

Luôn sống lành mạnh

- Hãy làm việc cùng một đội với nhau và giúp đỡ nhau.

- Thời gian âu yếm hay thân mật chính là những món quà mà tạo hóa đã dành cho chúng ta. Dù đã là cha, là mẹ nhưng nếu bạn có thể cân bằng được việc dành cho những đứa con của mình có đầy đủ thời gian chăm sóc chu đáo thì bạn đáng được nhận những phút giây lãng mạn và riêng tư của hai vợ chồng.

- Hai bạn hãy dành thời gian cho nhau, ra ngoài ăn tối, không bạn bè, không con cái ít nhất 1 lần trong khoảng hai tháng. Hãy thoải mái uống một loại rượu hay bia nào đó, có thể bạn say hoặc không nhưng nó có thể tạo ra những ham muốn trong bạn. Theo những nghiên cứu thì hầu hết các cặp vợ chồng thường ra ngoài và ân ái nhau bên ngoài vào những dịp kỷ niệm của họ.

- Hãy cố gắng đi ngủ cùng nhau và không nên mặc gì. Bạn biết đó sự gợi cảm cũng xuất phát từ cơ thể, nó như một sự liên kết vô hình về thể xác giữa hai người.

Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo dailymail) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN