Hẹn hò trai trẻ, người phụ nữ lên chức bà vẫn muốn có con ở tuổi 51

Sau khi hẹn hò với một người đàn ông trẻ hơn, bà muốn có thêm một đứa con nên đã chi 35.000 đô la cho IVF (thụ tinh ống nghiệm) ở tuổi 51.

Kimberly Chasteen (51 tuổi) - trợ lý của một y tá ở St Louis, Missouri, chào đón đứa con thứ 7 của mình - Tyrique Chasteen - vào 17/3 vừa qua. Bà mẹ 7 con và bà của 5 đứa trẻ, chỉ mới 16 tuổi đã chào đón cô con gái đầu lòng Jessica vào năm 1986 và thêm 5 đứa con: Kayla (33 tuổi), Richard (31 tuổi), Blake (20 tuổi), Briar (19 tuổi) và Balin (17 tuổi).

Kimberly đã sử dụng trứng và tinh trùng của những người hiến tặng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích từ những kẻ xấu sau khi người con thứ hai chia sẻ hành trình mang thai của mình trên TikTok với một số bình luận rằng, quyết định sinh con ở tuổi 51 của cô là không an toàn.

Kimberly cho biết: “Khi tôi đọc một số bình luận kinh khủng, tôi đau tim và đã khóc”.

Kimberly Chasteen chào đón đứa con thứ 7 ở tuổi 51 vào 27/3 vừa qua

Kimberly Chasteen chào đón đứa con thứ 7 ở tuổi 51 vào 27/3 vừa qua

Kimberly Chasteen cùng ba người con lớn Kayla, Briar và Jessica

Kimberly Chasteen cùng ba người con lớn Kayla, Briar và Jessica

Kimberly trong bệnh viện khi đang mang thai, đã chi 35.000 đô la cho IVF

Kimberly trong bệnh viện khi đang mang thai, đã chi 35.000 đô la cho IVF

Sau khi người con thứ hai của Kimberley (trong ảnh) chia sẻ video về quá trình mang thai của mẹ lên TikTok, Kimberly đã phải đối mặt với những lời troll trên mạng

Sau khi người con thứ hai của Kimberley (trong ảnh) chia sẻ video về quá trình mang thai của mẹ lên TikTok, Kimberly đã phải đối mặt với những lời troll trên mạng

Hai con lớn của Kimberly là Kayla và Jessica. 

Hai con lớn của Kimberly là Kayla và Jessica. 

Kimberly chăm sóc Tyrique trong bệnh viện

Kimberly chăm sóc Tyrique trong bệnh viện

Kimberly thắt ống dẫn trứng lần đầu vào năm 20 tuổi sau khi sinh ba đứa con đầu lòng nhưng sau đó, cô lại tiếp tục hành trình làm mẹ để đón thêm ba đứa trẻ. Đến năm 2019, sau khi gặp một người đàn ông trẻ hơn dù hai người có mối quan hệ không suôn sẻ nhưng Kimberley vẫn mơ ước có đứa con thứ 7 và dành 3 năm tiếp theo để mang thai.

Bà nói: “Tôi đã có một người bạn trai trẻ hơn, chúng tôi đã nói về việc kết hôn và muốn có một đứa con với nhau. Nhưng sau đó, bạn trai lộ rõ bản chất xấu xa của mình, chúng tôi kết thúc mối quan hệ nhưng tôi vẫn không từ bỏ ước mơ sinh thêm con.

Đó là một hành trình thực sự khó khăn. Tôi đã chi khoảng 35.000 đô la và trải qua rất nhiều vất vả. Tôi cố gắng tìm một bác sĩ để giúp đỡ mình nếu có nguy hiểm xảy đến. Họ phải kiểm tra toàn bộ tiền sử sức khỏe của tôi để xem liệu tôi có thể mang theo một đứa trẻ hay không”.

Sau khi bị bong nhau thai ở tuần thứ 32, lá bùa may mắn của Kimberly là Tyrique đã bước ra thế giới. Và 6 đứa con của cô rất vui mừng khi được gặp em trai mới chào đời.

Kimberly nói: “Các con tôi rất gắn bó và rất yêu thương nhau. Chúng có rất nhiều tình yêu trong trái tim và thực sự là những đứa trẻ tuyệt vời, tôi rất may mắn khi có các con biết yêu thương nhau và đỡ đần mẹ. Tyrique đang phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày, cậu bé là chiến binh nhỏ và là bùa may mắn của tôi”.

Bất chấp mối quan hệ tan vỡ, Kimberley vẫn kiên quyết có thêm một đứa con

Bất chấp mối quan hệ tan vỡ, Kimberley vẫn kiên quyết có thêm một đứa con

Kimberly đã trải qua phản ứng dữ dội trên mạng vì sinh con ở tuổi 51

Kimberly đã trải qua phản ứng dữ dội trên mạng vì sinh con ở tuổi 51

Các con của Kimberley rất thân thiết và không có vẻ gì khác biệt với Tyrique

Các con của Kimberley rất thân thiết và không có vẻ gì khác biệt với Tyrique

Tyrique là bùa may mắn của Kimberly

Tyrique là bùa may mắn của Kimberly

Kimberley cảm thấy rất may mắn khi các con ủng hộ

Kimberley cảm thấy rất may mắn khi các con ủng hộ

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ 8 con mang thai cháu ngoại ở tuổi 50 giúp con gái

Một bà mẹ tám con đang mang thai đứa cháu ruột của mình sau khi thế thân cho con gái đang phải chống chọi với căn bệnh hiếm muộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN