Giữ 3 kỷ lục Olympia, đây là ứng cử viên số 1 của vòng nguyệt quế 2019

Cùng với phong độ thi đấu xuất sắc, Bá Vinh còn gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, “thắng không kiêu, bại không nản”.

Giữ 3 kỷ lục Olympia, đây là ứng cử viên số 1 của vòng nguyệt quế 2019 - 1

4 chàng trai tranh tài trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2019"

Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2019” sẽ diễn ra vào ngày 15/9 với cuộc tranh tài của 4 chàng trai xuất sắc: Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Trong đó, thí sinh được xem là ứng cử viên số 1 cho vòng nguyệt quế mạ vàng của năm 2019 là Nguyễn Bá Vinh. Chàng trai “vàng” Cần Thơ đã thể hiện phong độ thi đấu chói sáng ở những cuộc thi tuần, tháng, quý và hiện tại nắm giữ 3 kỷ lục của “Đường lên đỉnh Olympia 2019”.

Giữ 3 kỷ lục Olympia, đây là ứng cử viên số 1 của vòng nguyệt quế 2019 - 2

Bá Vinh được xem là "hạt giống số 1" của trận chung kết 

Kỷ lục đầu tiên của Nguyễn Bá Vinh được xác lập ngay ở cuộc thi tuần. Anh chàng giành 460 điểm trong cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý III và đây là điểm số cao nhất của Olympia 2019. Trước đó, trong lịch sử 19 năm của sân chơi trí tuệ, cũng chỉ có 2 thí sinh đạt được số điểm kỷ lục này là Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1997, Ninh Thuận) và Phan Đăng Nhật Minh (sinh năm 2000, Quảng Trị).

Cũng trong cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý III, Bá Vinh xác lập một kỷ lục khác là ghi được 180 điểm của phần thi Về đích (điểm số cao nhất từ trước đến nay trong phần thi Về đích của năm 2019). Số điểm đó bao gồm cả điểm số từ gói câu hỏi 80 điểm của Bá Vinh và giành được từ gói câu hỏi của các thí sinh khác.

Giữ 3 kỷ lục Olympia, đây là ứng cử viên số 1 của vòng nguyệt quế 2019 - 3

Bá Vinh nắm giữ 3 kỷ lục của Olympia 2019 

Kỷ lục thứ 3 được Bá Vinh xác lập trong cuộc thi tháng 2, quý III. Anh chàng đạt tối đa 160 điểm của phần thi Tăng tốc.

Trong hành trình chinh phục đỉnh núi Olympia, Bá Vinh liên tục “gây bão” dân mạng bởi những kỷ lục điểm số. Anh chàng được xem là “hạt giống số 1” trong trận chung kết diễn ra tới đây.

Giữ 3 kỷ lục Olympia, đây là ứng cử viên số 1 của vòng nguyệt quế 2019 - 4

Bá Vinh sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể

Cùng với phong độ thi đấu xuất sắc, Bá Vinh còn gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, “thắng không kiêu, bại không nản”. Khán giả vẫn đang mong chờ một phần thi chói sáng nữa của chàng trai Cần Thơ tại cuộc thi quan trọng nhất Olympia 2019.

Bá Vinh từng đoạt huy chương đồng, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11, huy chương vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải Khuyến khích học sinh giỏi thành phố môn Địa lý.

Lâu lắm rồi “Đường lên đỉnh Olympia” mới có cô gái xuất sắc thế này!

Vượt qua ba đối thủ nặng ký, cô gái Thanh Hóa về nhất với số điểm đáng nể: 310 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN