Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Lấy danh là đội cảnh sát tuần tra, một nhóm nam thanh niên giấu mặt đã đột ngột xông vào hộp đêm ở Peru và liên tục dùng roi quất vào người gái mại dâm.

Một nhóm nam thanh niên giả danh cảnh sát thi hành công vụ đã bất ngờ xông vào kiểm tra hộp đêm ở miền Tây Peru. Những nam thanh niên này đều giấu mặt, họ dùng roi quất liên tiếp vào người các cô gái mại dâm và bắt những khách nam làng chơi ở đây phải thực hiện các động tác chống đẩy. Sự việc khiến gái mại dâm và khách làng chơi tháo chạy toán loạn khắp phố.

Được biết, đây là một chiến dịch nỗ lực triệt phá ngành công nghiệp tình dục tại khu vực.

Clip: Gái mại dâm la hét chạy toán loạn

Một đoạn video ngắn quay lại sự náo loạn tại hộp đêm Alodra ('Skylark'). Trong đoạn video, những nam thanh niên giấu mặt tự cho mình quyền hành và đuổi hàng chục phụ nữ mại dâm ra khỏi câu lạc bộ bằng những làn roi đau điếng.

Sự việc ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các phương tiện thông tin truyền thông cũng như sự vào cuộc của Ủy ban Cajamarca và các cảnh vệ địa phương.

Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm - 1

Đội tuần tra giấu mặt dùng roi quất mạnh và đuổi g ái mại dâm ra khỏi hộp đêm tại Peru

Có khoảng hơn 50 gái mại dâm đang hành nghề tại câu lạc bộ này. Rất nhiều người trong số họ đã la khóc khi bị những gã thanh niên này dùng roi đánh đập và đuổi khỏi câu lạc bộ. Không những thế, họ còn bị trừng phạt đi chân đất và ăn mặc đồ hở hàng khi bị "bắt quả tang", đứng dưới đường để chịu đựng mọi lời la mắng, chỉ trích của người dân nơi đây.

Theo một số thông tin truyền thông địa phương cho biết, mục đích của những hành động này là triệt phá tội phạm cũng như mại dâm tại địa bàn khu vực. Theo báo cáo của El Comercio, sau khi nghe được thông tin một vài kẻ trộm đang trốn tại hộp đêm, nhóm thanh niên này ngay lập tức xông vào lục soát câu lạc bộ và bắt quả tang hiện tượng mại dâm vừa qua.

Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm - 2

Những người phụ nữ đã bị bắt quả tang khi đang ăn mặc rất hở hang. Một số họ đã cố che đậy phần “da thịt phản cảm” của mình khi bị bắt đứng ngoài đường

Fernando Chuquilín, đại diện cho nhóm thanh niên bịt mặt đã có một vài lời giải thích cho hành động của họ: “Chúng tôi đang nỗ lực tiến hành chiến dịch càn quét tội phạm nói chung cũng như nạn mại dâm trong khu vực nói riêng”.

Tại Peru, gái 18 tuổi sẽ được hợp pháp hóa công việc mại dâm, với điều kiện họ phải khai báo hợp lệ cũng như chứng minh được sức khỏe bình thường của mình.

Rất nhiều nhà chứa đã được cho phép nhưng một số lượng khổng lồ gái mại dâm vẫn ngang nhiên hoạt động ngoài hạn định cho phép của pháp luật. Đáng báo động rằng, nhiều địa phương đã làm ngơ trước tình trạng này.

Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm - 3

Một trong những người phụ nữ bị bắt quả tang đã vấp ngã, bò lê van xin khi bị đánh đuổi ra ngoài đường

Một video khác cũng vừa được đăng tải lên từ nhóm thanh niên này. Địa điểm lần này là hộp đêm “Ula Ula” ở khu vực Santa Elena. Họ lại dùng biện pháp đánh roi vào gái mại dâm và bắt đàn ông phải thực hiện bài tập về thể lực. Ngoài ra, họ còn đốt cháy bàn ghế, phá hỏng các thiết bị âm thanh, chiếu sáng của câu lạc bộ.

Xem thêm một số bài viết liên quan:

Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm - 4

Cô gái phải nhập viện vì “lên đỉnh” quá lâu

Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm - 5

Bi kịch "yêu" của chàng trai 199kg

Giả danh cảnh sát, đánh gái mại dâm - 6

Hết yêu... làm liều đòi quà tặng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo dailymail) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN