Độc thân - xu hướng mới của nhiều người trẻ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Độc thân là xu hướng của một bộ phận giới trẻ thích cuộc sống tự do, độc lập và ít phụ thuộc vào bất cứ ai. Liệu những người trẻ chọn cuộc sống độc thân có làm họ hạnh phúc như mong muốn không?

Một số người độc thân dành nhiều thời gian cho shopping, đi du lịch

Một số người độc thân dành nhiều thời gian cho shopping, đi du lịch

Hưởng thụ cuộc sống bằng tiền mình kiếm ra và không kết hôn để giải phóng bản thân bởi sự lệ thuộc đã là suy nghĩ chung ở nhiều bạn trẻ. Họ cho rằng, hôn nhân không phải đích đến trong cuộc sống và có xu hướng tập trung nhiều hơn vào thời gian dành cho bản thân, đời sống xã hội và sự nghiệp của họ. Họ ưa thích sự tự do và muốn theo đuổi nhiều lối sống riêng của bản thân mà không bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân gia đình.

Bạn Quang Duy (29 tuổi, ở Nam Định) chia sẻ: "Bản thân mình vốn không lo lắng về việc lập gia đình. Mình biết rõ bản thân muốn gì, mục tiêu cuộc sống hiện tại là gì. Mình đã từng yêu rồi chia tay. Sau nhiều mối tình dài có, ngắn có, mình có cảm giác hôn nhân chưa chắc đã là cái kết đẹp. Mình dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, phát triển sự nghiệp, đi du lịch, tìm hiểu những điều mới lạ và chỉ đến khi nào tìm được người bạn đời đích thực thì lúc ấy mới thật sự nghĩ đến chuyện kết hôn”.

Nỗi lo của nhiều người lại nằm ở chính sự nghiệp. Họ đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu và luôn nghĩ có sự nghiệp là có tất cả. Nhiều người trẻ mong muốn tìm tới đỉnh cao trong sự nghiệp, có kinh tế để phụng dưỡng bố mẹ, chăm lo gia đình và bản thân rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cuộc sống độc thân được thoải mái làm những điều mình thích là khao khát của nhiều bạn trẻ. Họ cảm thấy được tự do, không gò bó bởi vợ chồng, con cái. Nhiều bạn trẻ muốn được bay nhảy, đi du lịch mọi nơi, khám phá cuộc sống, ăn những món ăn yêu thích, đến những nơi muốn chơi. Hơn hết, họ là dành thời gian nhiều cho bản thân và yêu chính mình.

“Cuộc sống khi yêu thì rất trọn vẹn nhưng khi kết hôn, cưới vợ gả chồng sẽ có những mâu thuẫn trở nên gay gắt, thậm chí còn có cả bạo hành gia đình. Tại sao mình có thể sống độc thân vui vẻ lại phải lựa chọn hôn nhân đầy đau khổ. Mình chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ của bố mẹ mà sẽ tự lựa chọn cuộc sống cho riêng", bạn trẻ Thanh Thư (27 tuổi, ở Thanh Hóa) tâm sự.

Không chỉ vậy, qua lời kể của các nhân vật trên thì nỗi ám ảnh cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khiến họ tìm đến sự độc thân. Họ ám ảnh bởi cuộc sống bạo lực gia đình, sự ghen tuông mù quáng cũng là nỗi khiếp sợ của mỗi cá nhân trong hôn nhân. Những ám ảnh được hình thành từ cuộc sống xung quanh hay ngay cả chính trong gia đình hoặc từ những câu chuyện trên mạng xã hội. Từ đó, hôn nhân là nỗi lo sợ của nhiều bạn trẻ.

Không chỉ ám ảnh hôn nhân mà chính bản thân giới trẻ đang đưa ra tiêu chuẩn quá cao về người bạn đời của mình. Họ luôn mong muốn người bạn đời phải thật hoàn hảo với những tiêu chuẩn cứng nhắc như ngoại hình, gia cảnh, công việc, tính cách… Rất nhiều phụ nữ chọn lựa cuộc sống độc thân không phải vì họ ghét bỏ việc kết hôn mà ngược lại, hôn nhân với họ cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, họ trở nên đắn đo, kỹ lưỡng hơn với việc lựa chọn bạn đời bởi lo ngại ám ảnh trước những câu chuyện hôn nhân éo le trong thực tế.

Độc thân sau ly hôn trở thành “trend”

Trong những năm gần đây, xu hướng độc thân sau khi ly hôn đang dần trở nên quen thuộc trong giới trẻ, đặc biệt đối với phụ nữ. Độc thân sau ly hôn chính là cách những bạn trẻ đó tìm đến những nguồn hạnh phúc khác trong cuộc sống. Những bạn trẻ phải chọn cuộc sống single mom (mẹ đơn thân) ngày càng xuất hiện nhiều hơn và trở thành “trend” trên mạng xã hội…

Phương Anh ở Vĩnh Phúc thấy hạnh phúc vì có con trai làm động lực cho cô cố gắng mỗi ngày

Phương Anh ở Vĩnh Phúc thấy hạnh phúc vì có con trai làm động lực cho cô cố gắng mỗi ngày

Cho đến tận bây giờ, bạn Phương Anh ở Vĩnh Phúc vẫn không thể quên được cảm giác chông chênh của thời điểm ly hôn chồng cũ khi con trai mới chỉ 3 tháng tuổi. Phương Anh buộc phải nghỉ học từ ngày biết tin mình có bầu. Đến khi ly hôn vì chồng rượu chè, chơi bời dẫn đến nhiều cuộc xô xát, cô còn đối diện với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

"Lúc đó, mình rất chênh vênh vì không có việc làm và cũng không biết làm gì nhưng cuộc sống bắt phải quyết định chọn hoặc ở nhà ôm con hoặc cố gắng vì tương lai. Mình đã chọn vì tương lai. Mình nhờ ông bà trông con và tiếp tục đi học trở lại để mai sau có công việc ổn định. Thương con nhưng đây cũng là lựa chọn để cuộc sống của mình và con sau này sẽ tốt hơn”, Phương Anh tâm sự.

Rất nhiều các bạn trẻ single mom chọn mạng xã hội là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm

Rất nhiều các bạn trẻ single mom chọn mạng xã hội là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm

Không chỉ riêng Phương Anh, trong xã hội ngày nay vẫn còn nhiều cô gái chọn cho mình cuộc sống ly hôn và trở thành single mom, nhất là những cô gái tuổi đôi mươi. Họ chọn gồng gánh trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ của những đứa con. Dù vất vả nhưng đó cũng là cách để họ “giải thoát” cho bản thân khỏi những góc tối của hôn nhân.

Tuổi trẻ là tuổi mơ mộng. Ai cũng mơ ước cho mình một cuộc sống hôn nhân đầy đủ, hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải tất cả những người phụ nữ đều được quyền chọn hạnh phúc cho bản thân mình. Có những người “bị buộc” chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khi họ chưa từng bước qua một lần đò. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì… “anh ấy không chọn làm cha của đứa bé”.

Chỉ vì mù quáng trong tình yêu mà Thúy Hồng (21 tuổi, ở Bắc Ninh) phải chọn “trái đắng”. Hồng mang thai ngoài ý muốn năm 19 tuổi. Tuy nhiên, bạn trai cô lại phủ nhận điều này và cho rằng “anh không có trách nhiệm với đứa bé”. Hồng bắt buộc phải chọn cuộc sống single mom vì không muốn phá bỏ máu mủ của mình.

“Không phải mình sợ vì không nuôi được con mà sợ không thể đối mặt với gia đình, bạn bè. Nhìn bạn bè thảnh thơi ăn chơi, mình thì sống với bụng bầu lòng đầy trắc ẩn, lo âu. Mình từng có ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện và cảm thông nên yên tâm hơn phần nào. Mình may mắn hơn một số bạn khác vì có gia đình luôn ở bên động viên và giúp đỡ”, Thúy Hồng chia sẻ

Đứng lên sau nỗi đau bị bạn trai bỏ rơi, tự thân nuôi con, giờ đây cuộc sống của hai mẹ con Hồng đã ổn hơn rất nhiều. Hồng đã làm chủ được kinh tế và sống vui vẻ thoải mái hơn bên gia đình.

Không phải tự nhiên lại có nhiều bạn trẻ bị ép buộc cuộc sống đó nhưng chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm của một nhóm bạn trẻ ngày nay đã khiến làn sóng single mom trở lên phổ biến hơn. Nói single mom là “trend” bởi vì trên các diễn đàn, mạng xã hội như Facebook, Tiktok... lại xuất hiện ngày càng nhiều bà mẹ đơn thân. Dư luận chê bai, đả kích hay tán dương là thái độ khác nhau dành cho những single mom này.

Tất nhiên, cũng có nhiều single mom mạnh mẽ, độc lập tự chủ kinh tế. Họ tin rằng mình có thể làm tốt cuộc sống của mẹ đơn thân. Có nhiều sự thành công của các single mom nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ lựa chọn cuộc sống này trong vô vàn vất vả, áp lực, thiếu thốn từ vật chất tới tinh thần. Thế nên, giới trẻ không thể cổ súy cho trào lưu này vì sẽ khiến họ có những suy nghĩ lệch lạc, ảnh hưởng tới nhiều yếu tố xã hội.

Xã hội phát triển, việc trở thành single mom không còn quá khắt khe. Mọi người đã có cái nhìn tốt đẹp hơn về những người mẹ ấy - những người phụ nữ kém may mắn trong tình yêu. Các cô gái thông minh biết rõ rằng, độc thân sẽ tốt và thoải mái hơn là ở bên cạnh một người “không thực sự thuộc về họ”.

Đối với phụ nữ đã một lần đò, chắc chắn họ đã đi qua đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc sống hôn nhân. Bởi chẳng có ai đang hạnh phúc lại ly hôn cả. Ly hôn rồi thì phụ nữ thường lựa chọn cuộc sống độc thân và tự tìm cho mình những niềm vui bằng cái nhìn lạc quan, không kỳ vọng vào việc người khác sẽ mang lại cho mình điều gì. Họ biết đủ, biết buông và không để cho người khác chi phối cảm xúc của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Tôi thà độc thân đến già chứ không lấy người đàn ông nghèo

Đây là lời thú tội của một phụ nữ 33 tuổi, sau khi bị người nhà liên tục hối thúc chuyện cưới xin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Chiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN