Đang học online thì mẹ bắt đi chợ, nam sinh đã xử trí thế nào mà khiến dân mạng phì cười?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô giáo đang say sưa giảng bài thì phát hiện nam sinh mang cả điện thoại ra chợ để nghe giảng mà vẫn làm tròn công việc mẹ giao.

Cô giáo phát hiện nam sinh vừa học online vừa đi chợ cho mẹ.

Cô giáo phát hiện nam sinh vừa học online vừa đi chợ cho mẹ.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học triển khai hình thức học trực tuyến thay vì cho sinh viên tới trường.

Để quản lý được chuyện học hành của sinh viên, hầu hết các lớp học trực tuyến đều yêu cầu học sinh phải mở camera. Tuy nhiên, yêu cầu này đã mang đến nhiều tình huống khiến cả cô lẫn trò phải phì cười.

Một sinh viên tên P.K mới đây vừa chia sẻ câu chuyện của mình. Chẳng là khi đang học trực tuyến thì P.K được mẹ nhờ đi chợ. Chắc hẳn mẹ của anh chàng có việc cần kíp lắm nên mới nhờ con trai đi chợ trong giờ học. Nam sinh sau khi "nhận lệnh" từ mẹ thì đã xin phép cô giáo để đi ra ngoài.

Lo lắng cô không đọc tin nhắn của mình, nam sinh đành "ứng phó" bằng cách mang theo điện thoại ra chợ, vừa đi chợ được vừa có thể điểm danh nếu cô giáo có gọi, đúng là lợi cả đôi đường. Tinh thần học tập hăng say của nam sinh khiến bạn bè anh chàng không khỏi ngưỡng mộ.

Tinh thần học hành cao độ khiến anh chàng mang cả điện thoại ra chợ luôn.

Tinh thần học hành cao độ khiến anh chàng mang cả điện thoại ra chợ luôn.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình với cách "ứng phó" của anh chàng này. Nguyên nhân là bởi, vừa đi xe máy vừa cầm điện thoại là vi phạm luật giao thông. Nếu chợ gần nhà và anh chàng đi bộ thì có thể chấp nhận được.

Ngoài ra, điều này cũng cho thấy, việc học online đôi khi không mang lại kết quả thực sự tốt, bởi khi ở nhà, học sinh dễ bị tác động ngoại cảnh dẫn đến thiếu tập trung. Một số dân mạng cũng góp ý, nếu trong tình huống bất khả kháng, học sinh có thể xin thầy cô vắng mặt tạm thời trong thời gian nhất định.

Cũng có ý kiến rằng, tình huống này như lời cảnh báo các gia đình không nên giao việc riêng các con trong giờ học. Việc học online thực tế rất cần sự tự giác của học sinh. Nếu không có giáo viên kèm cặp nghiêm khắc, học sinh dễ xao nhãng dẫn đến không tập trung vào bài giảng, bỏ lỡ kiến thức quan trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Dạy học online: 1001 tình huống bi hài ”cười ra nước mắt”

Hình thức học mới mẻ này đem đến cho cô - trò không ít tình huống “dở khóc dở cười”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Linh - Ảnh: P.K ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN