Cựu thí sinh Olympia trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội

Tốt nghiệp bằng xuất sắc với số điểm tích lũy 9.28/10, Bùi Hoàng Tuấn đã trở thành thủ khoa đầu ra của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoàn Tuấn là thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ 15.

Hoàn Tuấn là thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ 15.

Nhắc đến Đại học Bách Khoa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngôi trường danh tiếng với bề dày thành tích, đồng thời là "lò" đào tạo nhân tài của cả nước. Có lẽ vì lý do này mà bất kỳ khi nào thủ khoa Đại học Bách Khoa xuất hiện đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, chàng trai Bùi Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, đến từ Hà Tĩnh) đã nhận được sự quan tâm của dân tình khi xuất sắc hoàn thành sớm chương trình học và trở thành thủ khoa đầu ra ngành Điện - điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm tích lũy 9.28/10.

Trước đó, anh chàng 24 tuổi được biết đến là một thí sinh tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ 15 và về đích ở vị trí Nhất tuần 1, Quý I, và đứng thứ 2 ở vòng thi Tháng.

Từ những năm cấp 3, Tuấn đã có thành tích học tập tốt và chủ động xây dựng bảng phân bố lịch học chỉn chu. Anh tự sáng tạo hai phương pháp học là 2-1-2 và 1-0-0.

Ở phương pháp 2-1-2, khi học kiến thức mới, Hoàng Tuấn sẽ ôn tập lại hai lần ngay sau đó, một lần trong tuần tiếp theo và hai lần trong tháng đó. Phương pháp này thích hợp để học các môn Ngoại Ngữ hoặc kiến thức cần nhớ lâu. Còn với phương pháp 1-0-0 dành cho các môn như Toán, Lý, khi nhìn vào đề bài Hoàng Tuấn sẽ xem qua cách giải một lần và giải bài ở những lần sau đó mà không cần nhìn kết quả.

Nhờ hai phương pháp học này mà Hoàng Tuấn có thể đẩy nhanh quá trình học ngoại ngữ. Giờ đây anh chàng đã biết 3 thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Thái. Trong một tuần, Tuấn có thể học thuộc hơn 200 từ mới tiếng Nhật và gần 300 từ mới tiếng Anh.

Hoàng Tuấn tự sáng tạo phương pháp học cho bản thân từ những năm cấp 3.

Hoàng Tuấn tự sáng tạo phương pháp học cho bản thân từ những năm cấp 3.

Được biết, anh từng đạt giải Nhất môn Thí nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc, giải Nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường, top 30 vòng thi Starlight Round - cuộc thi Star Award 2021 và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, cấp Thành phố và cấp Trung ương trong nhiều năm liền.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng thủ khoa thường là "mọt sách", Hoàng Tuấn lại rất yêu thích các hoạt động ngoại khóa. Anh chàng từng tham gia cuộc thi nhan sắc tại trường Đại học Bách khoa - Mr & Mrs BK, từng đạt giải chạy sinh viên ngành kỹ thuật mở rộng, từng làm tình nguyện tại chương trình "Mùa đông ấm 2020"...

Bên cạnh việc học tập, chàng trai còn rất yêu thích các hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh việc học tập, chàng trai còn rất yêu thích các hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh các môn chuyên ngành, Tuấn còn là một người có niềm đam mê với các môn học liên quan đến triết học, chính trị, xã hội và con người. "Nhiều khi, mình thấy Triết học Mác Lê-nin còn hấp dẫn hơn các môn chuyên ngành", Tuấn tâm sự với Trí thức trẻ.

Hoàng Tuấn tiết lộ bản thân có dự định làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Hiện tại, anh đang tham gia kỳ thi điện trưởng của một công ty Nhật Bản, có liên kết giáo dục với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia có trí nhớ 'siêu phàm'

Là thí sinh nữ duy nhất của tập 2 chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, Thục Nữ đã xuất sắc chinh phục các thử thách và giành được số điểm cao nhất với 140 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN