Cô bé khóc thét khi lần đầu nghe giọng bố

Sự kiện: Clip hot

Khoảnh khắc đáng yêu của em bé lần đầu tiên được nghe rõ giọng nói của bố đã gây xôn xao mạng.

Cô bé Nellie Rosales ở Fayetteville, Bắc Carolina, sinh ra đã mắc chứng microtia và atresia, nghĩa là cô bé bị điếc hoàn toàn một bên tai và chỉ có thể nghe được những âm thanh nhỏ hơn - nhưng lại gặp khó khăn khi nghe giọng nói.

Vì vậy, khi cô bé được đeo giải pháp trợ thính cố định vào xương sẽ lần đầu tiên nghe rõ giọng nói của bố Jacob.

Đoạn video cho thấy Nellie, hiện 11 tháng tuổi, được đeo máy trợ thính và bật khóc ngay khi nghe thấy giọng nói của bố.

Các bác sĩ đã trang bị cho cô thiết bị này để truyền âm thanh bằng cách sử dụng rung động từ hộp sọ của bệnh nhân, cho phép bỏ qua ống tai.

Nellie bật khóc ngay khi nghe thấy giọng nói của bố.

Nellie bật khóc ngay khi nghe thấy giọng nói của bố.

Cô bé Nellie Rosales bên cạnh bố Jacob và mẹ Sharon.

Cô bé Nellie Rosales bên cạnh bố Jacob và mẹ Sharon.

Jacob Rosales (28 tuổi) cho biết: “Thật khó khăn trước khi có máy trợ thính. Mỗi lần tôi nói chuyện với Nellie, con bé đều quay mặt đi để có thể nghe rõ tôi nói. Nhìn thấy Nellie nghe thấy tiếng tôi lần đầu tiên đã khiến tôi nghẹt thở. Nó mang lại ánh nắng cho trái tim tôi, ngay cả khi điều đó khiến con bé bị choáng ngợp”.

Theo Jacob, Nellie ngày càng yêu thích thiết bị của mình sau vài ngày.

Anh nói: “Bây giờ Nellie đã lớn hơn nên chúng tôi sẽ biến nó thành một thứ gì đó thú vị. Sự khác biệt là rõ ràng. Nellie có thể nghe thấy mọi thứ từ các phòng khác và con bé cũng hiểu những gì chúng tôi nói.

Nellie có thể nghe thấy tiếng chó bên ngoài nhà và không quay đầu lại nữa.

Nellie đang ở độ tuổi mà con bé có thể cho chúng tôi biết con muốn gì và Nellie rất hào hứng khi mặc nó vào”.

Microtia và atresia đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Nellie trước khi thiết bị được lắp vào.

Microtia khiến một hoặc cả hai tai của bệnh nhân kém phát triển và teo tai là ống tai kém phát triển.

Nellie sinh ra với chứng microtia và atresia, nghĩa là cô bị điếc hoàn toàn một bên tai và chỉ có thể nghe được những âm thanh nhỏ hơn.

Nellie sinh ra với chứng microtia và atresia, nghĩa là cô bị điếc hoàn toàn một bên tai và chỉ có thể nghe được những âm thanh nhỏ hơn.

Cô bé khóc thét khi lần đầu nghe giọng bố - 4

Nellie ngày càng yêu thích thiết bị của mình sau vài ngày.

Nellie ngày càng yêu thích thiết bị của mình sau vài ngày.

Jacob giải thích: “Chúng tôi nhận thấy ngay khi Nellie được sinh ra, ở bên tai nhỏ của con bé có một chiếc tai nhỏ hình đậu phộng. Họ đã kiểm tra thính giác tại bệnh viện và Nellie không có phản ứng gì cả”.

Jacob và vợ anh, Sharon Hernandez (27 tuổi) đều là thành viên của quân đội Hoa Kỳ và rất biết ơn bảo hiểm y tế mà họ nhận được đã cho phép họ có được thiết bị này.

Jacob nói: “Tôi muốn cảm ơn quân đội. Chúng tôi có bảo hiểm rất tốt và thiết bị này có giá 6.000 USD (144 triệu đồng). Nếu không có bảo hiểm, chúng tôi sẽ phải vay một khoản tiền lớn để mua thiết bị, sẽ thực sự khó khăn nếu không có bảo hiểm đó”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô bé “khóc thét” với sự cố khó đỡ khi tập ngồi bô

Clip cô bé mới biết đi đã vô tình bị mắc kẹt đầu trong chiếc bô khiến người xem không nhịn được cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN