Clip: "Giáo sư Xoay" hát tiếc nhớ hàng cây xanh Hà Nội

"Giáo sư Xoay" đã thể hiện sự tiếc nuối của mình khi nhìn hàng cây xanh của Thủ đô đang ngày đêm bị cưa chặt.

Ngay khi có quyết định đốn hạ 6.700 cây xanh ở Thủ đô Hà Nội, người dân đã tỏ ra rất xót xa, tiếc nuối. Có chung cảm xúc, "Cù Trọng Xoay" (tên thật là Đinh Tiến Dũng) cũng thể hiện sự tiếc nhớ của mình bằng bài hát chế vui nhộn.

Clip: "Giáo sư Xoay" hát tiếc nhớ hàng cây xanh Hà Nội - 1

Giáo sư Xoay hát tiễn biệt hàng cây Thủ đô

Dựa trên nền nhạc ca khúc “Hà Nội những công trình”, "giáo sư Xoay" đã thực hiện clip chế về chủ đề những cây xanh bị chặt hạ và nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Clip chế "Hà Nội những công trình" của Cù Trọng Xoay

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN