Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN"

Hàng loạt cây thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cách đây 3 tháng, hiện không mọc lá, tróc vỏ và chết dần.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội tổ chức cuộc họp với một số đơn vị và nhà khoa học, chuyên gia để lấy ý kiến liên quan tới việc trồng lại cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là tuyến đường hai chiều, rộng, thoáng đãng, từng đoạt giải nhất “Con đường đẹp Việt Nam”.
 
Sau hơn 3 tháng trồng thay thế cây chặt bỏ, hiện nay hơn 100 cây thay thế trên tuyến đường này đang héo úa, chết khô hoặc phát triển rất chậm.
 
Trước đó, vào giữa tháng 3.2015, TP.Hà Nội đã cho phép thay thế gần 400 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm, kinh phí thay thế bằng nguồn vốn xã hội hóa.
 
Sau khi có phản ứng của dư luận, lãnh đạo thành phố đã cho tạm dừng đề án, đồng thời tiến hành rà soát, thanh tra. Ngày 19.5, Thanh tra TP.Hà Nội dẫn kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp, cho kết quả cây đã trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.
 
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 1
Đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã từng đoạt giải nhất “Con đường đẹp Việt Nam”. Đây là tuyến đường hai chiều, rộng, thoáng đãng.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 2
 Giữa tháng 3.2015, TP.Hà Nôi cho phép thay thế hàng trăm cây xanh trên tuyến đường này bằng cây vàng tâm.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 3
Ngày 19.5, Thanh tra TP.Hà Nội dẫn kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp, cho kết quả cây đã trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ. Sau hơn 3 tháng, hàng cây này vẫn không có dấu hiệu phát triển, nhiều cây đã chết khô.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 4
Khi trồng, các gốc cây đều được gắn các giá đỡ cẩn thận để tránh gió và giúp cây nhanh bén rễ. Nhưng đến nay, khó mà phân biệt được đâu là cọc giá đỡ và đâu là gốc cây, bởi chúng đều khô gần như nhau.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 5
Những cây mỡ biến thành cọc khô dưới thời tiết nắng gắt.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 6
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 7
Nhiều cây bị tróc vỏ, khô nứt.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 8
Một số cây lên được chồi non, nhưng rồi cũng khô héo sau trận nắng nóng kỷ lục vừa qua.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 9
4 cây mỡ kích thước lớn trước khách sạn Bảo Sơn cũng trong tình trạng chết khô, hoặc héo úa.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 10
Anh Hà Anh Tuấn (27 tuổi, bảo vệ một cửa hàng gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành) ngày nào cũng tưới nước 2 lần cho những cây mỡ này. Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên tưới nước, mong cây mau lớn để ngồi trực ở vỉa hè cho đỡ nắng. Nhưng càng ngày càng thấy chúng héo hon đi”.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 11
Giữa ngày nắng nóng 40 độ C, đi bộ trên con đường “đẹp nhất Việt Nam” đối với nhiều người như một cực hình.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 12
Người dân dọc tuyến đường này phải tìm đủ mọi cách che chắn nắng.
Ảnh: Cây xanh thành củi khô trên "con đường đẹp nhất VN" - 13
Điểm xe bus gần hồ Ngọc Khánh, người đợi xe phải che ô hoặc nấp vào hàng cây ven hồ tránh nắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đ ([Tên nguồn])
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN