Chàng trai Việt được báo Nhật ca ngợi vì mở tiệm sách độc đáo

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhờ thói quen đọc sách từ nhỏ, anh Khánh bén duyên trở thành chủ tiệm sách chỉ vì không nỡ vứt những cuốn sách mình đã đọc.

Trang Mainichi đưa tin, hiếm có một hiệu sách nào ở tỉnh Saitama bán sách tiếng Việt và do người Việt làm chủ. Đó là những lời khen của một trong những tờ báo nổi tiếng nhất Nhật Bản dành cho hiệu sách Macaw của anh Ngô Ngọc Khánh (27 tuổi).

Anh Ngô Ngọc Khánh.

Anh Ngô Ngọc Khánh.

Chỉ cách 1 phút đi bộ từ lối ra phía đông của ga Kita-Sakado, thành phố Sakado, tỉnh Saitama, hiệu sách Macaw nằm ngay tầng 1 của một tòa chung cư. Cửa hàng rộng khoảng 90m2, với 10.000 đầu sách khác nhau gồm tiểu thuyết, sách ảnh, sách dạy nấu ăn bằng tiếng Việt và có cả sách tham khảo bằng tiếng Nhật.

Anh Khánh chia sẻ, cuốn sách bán chạy nhất của cửa tiệm mình là “Đắc Nhân Tâm”. Mặc dù bản gốc đã được xuất bản cách đây hơn 80 năm nhưng nó vẫn rất nổi tiếng. Trong số các nhà văn Nhật Bản, tác phẩm của Keigo Higashino được người Việt Nam đọc rất nhiều.

Cuốn sách bán chạy nhất tiệm.

Cuốn sách bán chạy nhất tiệm.

Ban đầu, anh Khánh giới thiệu những cuốn sách mình đã đọc trên trang SNS (dịch vụ trao đổi qua mạng) và được rất nhiều người quan tâm. Cửa hàng hiện có khoảng 70.000 người theo dõi trên Facebook. 

Trước đây, vì dịch bệnh nên nhiều người Việt ở nhà nhiều, họ có xu hướng muốn tìm mua những cuốn sách viết bằng tiếng mẹ đẻ như một cách hỗ trợ tinh thần.

“Ban đầu, tôi không có ý định mở hiệu sách”, anh Khánh ngượng ngùng chia sẻ bằng tiếng Nhật thành thạo.

Được biết, anh Khánh sinh ra ở Hà Nội. Dưới sự ảnh hưởng của người cha, anh có niềm đam mê đọc sách ngay từ ngày nhỏ. Sau khi đến Nhật du học vào năm 2015, anh vẫn giữ thói quen đọc 3-4 cuốn sách mỗi tuần khi học tại trường tiếng và trường đại học ở tỉnh Saitama. 

Hằng tháng, cha mẹ sẽ gửi cho anh một vali đầy sách nên phòng trọ của anh tràn ngập một lượng lớn sách. Tuy nhiên, anh không muốn vứt bỏ những cuốn sách mà mình không còn đọc nữa. 

Cửa tiệm của anh Khánh tọa lạc ngay tại tầng 1.

Cửa tiệm của anh Khánh tọa lạc ngay tại tầng 1.

"Ở Nhật, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sách chất đống ở bãi rác. Khi ở Việt Nam, việc cho người khác hoặc bán chúng là chuyện bình thường.

Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là bán những cuốn sách mà mình không còn đọc qua SNS. Nó đã thu hút sự chú ý của mọi người vì có những cuốn đã không còn xuất bản nữa. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn của người Việt sống ở Nhật có nhu cầu mua sách”, anh Khánh cho hay.

Khi đại dịch bùng phát mạnh, số lượng người có nhu cầu đọc sách tăng lên, có lẽ là do nhiều người có thời gian đọc sách ở nhà nhiều hơn. “Nhiều người mất việc làm hoặc không thể đến trường vì Covid-19", anh Khánh chia sẻ.

Sau đó, vào tháng 4/2021, anh Khánh xin được visa kinh doanh và bắt tay vào mua sách từ quê nhà mang sang Nhật. Bán hàng trực truyến chiếm phần lớn doanh số bán hàng.

Được biết, có rất nhiều đơn đặt hàng không chỉ từ người Việt Nam sống tại Nhật Bản như du học sinh mà còn từ các công ty Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng.

Do sự mất giá gần đây của đồng yên, chi phí nhập khẩu đã tăng vọt nhưng anh Khánh vẫn cố gắng để không phải tăng giá quá nhiều.

Thư viện miễn phí do anh Khánh tạo ra.

Thư viện miễn phí do anh Khánh tạo ra.

Anh Khánh còn tiết lộ rằng, mình muốn biến hiệu sách thành một thư viện miễn phí, với hy vọng đây sẽ là cơ hội để người Nhật tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. 

Sáng kiến của anh Khánh ​​đặt một giá sách trước cửa hàng, khách hàng có thể để lại những cuốn sách họ không đọc nữa hoặc ngược lại, mang về nhà miễn phí.

“Tôi muốn tạo ra một nơi mà mọi người tụ tập lại với nhau cùng đọc sách. Tôi đang lên ý tưởng kê thêm bàn ghế trong cửa hàng để mọi người có thể thoải mái tụ tập ăn uống, đọc sách. Mùa hè này tôi cũng muốn mua một chiếc xe tải để làm thành một hiệu sách di động, có thể đi tới những nơi xa xôi”, anh Khánh tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thần tượng mỹ nhân siêu vòng 3, cô gái tập luyện ngày đêm và... cái kêt

Thân hình của cô khiến mọi người liên tưởng tới Kim Kardashian, đường cong chữ S khiến ai cũng trầm trồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Mainichi ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN