Chán nản vì tắc đường, người phụ nữ nghĩ ra "độc chiêu" được cảnh sát khen thưởng 

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Khi di chuyển qua đoạn cao tốc bị tắc đường, người phụ nữ báo cáo vi phạm hơn 50 xe đi lấn làn, mỗi lần báo thành công được thưởng 30 nhân dân tệ (khoảng 105.000 đồng).

Đầu xuân năm mới, người phụ nữ ở Hồ Nam, Trung Quốc đã lái xe về quê để thăm bố mẹ. Nào ngờ, khi đi qua đường cao tốc ở tỉnh Hồ Nam thì bị kẹt xe do mật độ giao thông đông đúc, nhiều xe đi ẩu, đi lấn làn.

Trong lúc quá chán nản vì phải chờ đợi khi đường tắc, người phụ nữ chợt nảy ra ý tưởng táo bạo. Trong quá trình di chuyển, cô quan sát khắp xung quanh rồi cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, báo cáo tất cả những xe ô tô đi ẩu, lấn chiếm làn đường khẩn cấp. Kết quả, khi di chuyển qua đoạn cao tốc này, cô báo cáo vi phạm hơn 50 xe, mỗi lần báo thành công được thưởng 30 nhân dân tệ (khoảng 105.000 đồng). Tổng cộng, cô bỏ túi thành công 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,2 triệu đồng).

Chán nản vì tắc đường, người phụ nữ nghĩ ra "độc chiêu" được cảnh sát khen thưởng  - 1

Ảnh minh họa.

Nhận được tiền thưởng, người phụ nữ lập tức viết bài ca ngợi hiệu quả hoạt động của Cảnh sát giao thông tỉnh Hồ Nam bởi, không lâu sau khi báo cáo vi phạm, tiền thưởng đã được được chuyển thẳng vào tài khoản của cô. 

Tuy nhiên, hành vi của người phụ nữ đã gây ra nhiều phản ứng trái nhiều. Một số người bất bình mắng chửi người phụ nữ là "thiếu đạo đức", "Cầm tiền báo cáo vi phạm mà không sợ bỏng tay hay sao?", "Tại sao lại làm như vậy vào đầu năm chứ, gặp được cô đúng là xui xẻo". 

Đáp lại những phản ứng tiêu cực, người phụ nữ bình tĩnh cho rằng, cô trình báo vi phạm theo pháp luật nên nhận tiền một cách thoải mái, yên tâm và không cảm thấy áy náy. 

Thêm vào đó, một số người dùng mạng cũng ủng hộ cô, cho rằng dù dịp đầu xuân năm mới có nhiều xe di chuyển nhưng đây không phải lý do để chiếm dụng làn đường khẩn cấp. Nếu xảy ra tai nạn thực sự, xe cứu thương sẽ không thể đến kịp, lúc đó những người lái xe trái phép lấn chiếm làn đường này sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mọi người đều chỉ trích hành động của vị thiếu gia lái siêu xe gây nguy hiểm và thiếu trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và người khác. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN