Bỏ phố về quê, xây nhà dưới gốc chôm chôm mẹ trồng
Lâm Đồng - Để giữ cây chôm chôm mẹ trồng 15 năm trước, vợ chồng Nguyên Thảo tự thiết kế, điều chỉnh vị trí căn nhà 3-4 lần trước khi chốt phương án.
Ngôi nhà của vợ chồng Nguyên Thảo, 32 tuổi, và Khánh Hoàng, 36 tuổi, nằm giữa khu vườn ở xã Nghị Đức, cách đường chính hơn 100 m. Khoảng 15 năm trước, mẹ Khánh Hoàng trồng cây chôm chôm trong vườn. Đến khi vợ chồng anh xây nhà cuối năm 2025, cây đã có tán rộng, mỗi mùa hè sai trĩu quả.
Căn nhà của vợ chồng Nguyên Thảo rộng 144 m2.
Nhà rộng 144 m2, ngoài ra có 40 m2 dành cho khu giặt phơi và kho. Hai bên là khoảng sân khoảng 35 m2, cùng hai lối dẫn vào nhà dài hơn 100 m. Tổng chi phí hoàn thiện khoảng 850 triệu đồng, trong đó riêng phần nhà khoảng 800 triệu.
Công trình hoàn thành sau ba tháng. Hoàng tự phác thảo từng khu vực dựa trên nhu cầu sinh hoạt của gia đình, từ cách bố trí không gian đến cảnh quan xung quanh.
Ngôi nhà có nhiều mảng kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên và hướng nhìn ra khu vườn. Sân, bãi cỏ được bố trí xen giữa những cây đã có từ trước, giúp công trình không tách biệt khỏi không gian xanh xung quanh.
Khoảng sân phía trước nằm dưới tán chôm chôm trở thành nơi gia đình ngồi nghỉ mỗi khi cây vào mùa trái. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, những chùm quả đỏ phủ kín tán, tạo bóng mát ngay trước nhà.
Gia đình không bán số trái thu hoạch được mà thường chia cho bà con, hàng xóm. Gia chủ cho biết cây được chăm bằng đạm cá và phun tinh dầu tỏi ớt để phòng bệnh, không sử dụng phân bón hay thuốc hóa học.
Khu vườn còn có bưởi, quýt, sầu riêng, mít, vú sữa được trồng từ trước. Vợ chồng Thảo đang bổ sung ổi, thanh trà, vú sữa hoàng kim; đồng thời làm một vườn rau hữu cơ khá rộng để chủ động nguồn rau cho gia đình.
Không gian ngôi nhà của Nguyên Thảo - Khánh Hoàng.
Khoảng 10 năm trước, vợ chồng Thảo cùng tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM và làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Hoàng vốn thích cây cảnh, làm vườn, trong khi cả hai đều có ý định về quê sinh sống. Đến khi Covid-19 bùng phát năm 2020, họ quyết định nghỉ việc, trở về quê.
Hai người dùng tiền tích lũy mở quán cà phê kết hợp kinh doanh thời trang. Những năm đầu, thu nhập thấp hơn so với khi làm việc ở TP HCM, nhưng chi phí sinh hoạt cũng giảm đáng kể. Đổi lại, vợ chồng có nhiều thời gian hơn cho gia đình và được sống gần thiên nhiên.
Sinh ra ở nông thôn, Thảo không gặp nhiều khó khăn khi trở lại quê. Điều chị cần thời gian để thích nghi là nhịp sống chậm hơn. Khoảng 20-21h, đường phố đã vắng, hàng quán đóng cửa sớm, những cuộc hẹn kéo dài hay không khí nhộn nhịp về đêm như ở TP HCM dần trở thành điều xa lạ.
Chị từng lo hai con sẽ thiếu những điều kiện mà trẻ em thành phố dễ tiếp cận. Nhưng sau một thời gian, chị nhận ra các con có nhiều không gian vui chơi hơn, được chạy nhảy ngoài trời và gần gũi với cây cối, thiên nhiên mỗi ngày.
Tán chôm chôm thành nơi gia đình ngồi nghỉ mỗi khi cây vào mùa trái.
Sau 5 năm, chị vẫn nhớ bạn bè và sự sôi động của thành phố, song cho rằng đó là một phần đánh đổi để gia đình có cuộc sống phù hợp hơn.
Rời thành phố về quê lập nghiệp, vợ chồng chị Xuân Hồng tự cải tạo 3.000 m2 đất phèn để làm vườn, cung cấp thực phẩm sạch và giúp cả gia đình được...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/09/2026 11:16 AM (GMT+7)

