Bi hài sinh viên đại học đặt gạch chiếm chỗ ôn thi

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Mới đây, sự việc dùng gạch chiếm chỗ ngồi trong một trường đại học ở Trung Quốc đã trở thành đề tài đang được nhiều người quan tâm.

Trước đó, một số hình ảnh về phòng tự học của một trường đại học ở Tề Nam sử dụng khóa xe và gạch để chiếm chỗ ngồi đã lan truyền trên khắp cộng đồng mạng.

Bi hài sinh viên đại học đặt gạch chiếm chỗ ôn thi - 1

Gạch được mang ra để chiếm chỗ ngồi. Ảnh: Trần Ninh/ Đông Phương IC

Ngày 19/08/2015, trong phòng tự học của một trường đại học ở Tề Nam, sử dụng rất nhiều vật dụng kỳ quặc như khóa xe, gạch... để chiếm chỗ ngồi.

Theo tìm hiểu, cùng với việc sắp đến học kỳ mới của trường, không ít sĩ tử thi cao học tại trường bắt đầu trở lại trường sớm hơn một thời gian để chiếm chỗ trước, chuẩn bị cho kỳ thi cao học năm 2016.

Bi hài sinh viên đại học đặt gạch chiếm chỗ ôn thi - 2

Những chiếc khóa xe trở thành công cụ mới.

Sự việc này trở thành trò cười cho nhiều người. Một số người cho rằng việc thiếu phòng học trầm trọng này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Cũng có người chia sẻ, “việc đặt gạch hay dùng khóa xe để tranh chỗ thể hiện rõ ý thức và “học vấn” rồi. Thật đáng xấu hổ”.

Bi hài sinh viên đại học đặt gạch chiếm chỗ ôn thi - 3

Học viên dùng khóa xe để chiếm chỗ ngồi trong phòng tự học.

Bi hài sinh viên đại học đặt gạch chiếm chỗ ôn thi - 4

Học viên ôn bài trong phòng tự học, hầu hết chỗ ngồi nào cũng đều được đặt trước một vật dụng để chiếm chỗ.

Bi hài sinh viên đại học đặt gạch chiếm chỗ ôn thi - 5

Học viên ôn bài ngay hành lang, cầu thang…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ An (Đời sống & pháp luật)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN