Bà mẹ hốt hoảng khi mèo cưng “gây rối” tại trường của con

Sự kiện: Clip hot

Bà mẹ trẻ đã ghi lại một đoạn video vui nhộn về hành trình đến trường để bắt chú mèo nghịch ngợm về.

Elaine Lawson (29 tuổi) ở Pennyburn, Ayrshire kể rằng, cô đã lo sợ điều tồi tệ nhất khi nhận được một cuộc gọi nhỡ từ trường của con mình. Nhưng khi gọi lại, cô phát hiện ra rằng chính con mèo cưng của mình đang gây ra hỗn loạn chứ không phải những đứa trẻ.

Nhân viên nhà trường muốn cô đến đón chú mèo mo trắng Pablo vì nó đã "xâm chiếm" sân chơi.

Elaine cho biết: “Pablo là một cơn ác mộng. Việc được trường gọi đến đón con là một chuyện nhưng việc phải đi lấy con mèo lại là chuyện khác.”

Bà mẹ có 4 con lần lượt là Jaxson (9 tuổi), Peyton (8 tuổi) Meegan (7 tuổi) và em út Charli. Tất cả các bé đều đến trường và nhà trẻ nằm trong cùng một tòa nhà ở địa phương.

Elaine Lawson hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi từ trường của con mình.

Elaine Lawson hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi từ trường của con mình.

Mèo trắng Pablo gây náo loạn sân trường.

Mèo trắng Pablo gây náo loạn sân trường.

Elaine phải bế chú mèo nghịch ngợm lên và đưa nó về nhà.

Elaine phải bế chú mèo nghịch ngợm lên và đưa nó về nhà.

“Tôi có một cuộc gọi nhỡ từ trường. Có một chút hoảng loạn vì tôi nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với một trong những đứa trẻ. Nhưng khi tôi gọi lại thì họ nói: 'Ồ Elaine, thực ra chúng tôi đang gọi cho bạn về con mèo. Chúng tôi cần bạn đến đón nó. Nó đang ở sân chơi và không chịu rời đi”, Elaine chia sẻ.

Con mèo Pablo hơn 1 tuổi đã ở với Elaine và gia đình cô từ khi hai tháng tuổi. Nó luôn là kẻ gây rối và nổi tiếng trong vùng vì thường xuyên gặp rắc rối.

Anh trai Floyd của Pablo đi cùng Elaine và bọn trẻ đến trường và đợi cô quay lại gần đó sau khi đưa đón. Nhưng Pablo lại muốn tham gia vào hành động này và cảm thấy rằng mình được phép vào trường nên đã nhảy ngay vào sân chơi.

Elaine nói: “Thành thật mà nói, Pablo rất thông minh. Chúng tôi đã có một số cuộc phiêu lưu với Pablo, nó muốn bắt chước Floyd đến trường nhưng ở lại quá lâu và không biết ranh giới của mình. Nhà trường nói rằng Pablo đã làm phiền mọi người trong sân chơi nên tôi phải đi vòng quanh để bắt nó”.

Elaine đã ghi lại một đoạn video vui nhộn về hành trình đến trường để bắt chú mèo nghịch ngợm về nhà. Cô hiện đang cố gắng tìm ra cách để kiểm soát thú cưng yêu quý của mình.

Elaine cho biết Pablo, trong ảnh chụp cùng các con của cô, là một kẻ thường xuyên gây rối.

Elaine cho biết Pablo, trong ảnh chụp cùng các con của cô, là một kẻ thường xuyên gây rối.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip cậu bé khóc van xin mèo cưng đừng rụng lông thu hút 8 triệu lượt xem

Đoạn clip nhận về gần 8 triệu lượt xem, nhiều dân mạng bênh vực đứa trẻ và lên tiếng thuyết phục cặp vợ chồng giữ lại chú mèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - The Sun ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN