4 chàng Tây hát tiếng Việt đốn tim dân mạng

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Dù không phải là người bản xứ nhưng bốn anh chàng ngoại quốc này đã từng trở thành tâm điểm của giới trẻ nhờ thể hiện các ca khúc nhạc Việt đầy cảm xúc.

Lee Kirby - chàng giám đốc lãng tử

Từ những năm 2009, Lee Kirby đã được biết đến với danh xưng chàng Tây mê nhạc Trịnh nhờ hàng loạt clip cover nổi tiếng trên Youtube như Diễm xưa, Như cánh vạc bay, Đêm thấy ta là thác đổ, Em ơi Hà Nội phố... Không chỉ hát đúng tông, phát âm chuẩn, Lee còn khiến người nghe thán phục bởi những cung bậc cảm xúc anh gửi gắm trong từng giai điệu, sâu sắc không thua gì ca sĩ người Việt.

4 chàng Tây hát tiếng Việt đốn tim dân mạng - 1

Lee Kirby.

Sinh ra và lớn lên tại Anh, cuộc sống của Lee Kirby giao thoa bởi nhiều nền văn hóa khác nhau. Ba anh là tiến sỹ Vật lý đến từ Canada, còn mẹ anh là giáo viên dạy văn học Anh và cũng là người có tình yêu lớn với âm nhạc. Anh từng chia sẻ mình chịu ảnh hưởng khá nhiều từ phong cách âm nhạc cũng như sự nhiệt huyết trong cuộc sống của bà.

Anh ra mắt album đầu tay mang tựa đề Việt Nam ơi! với 9 ca khúc trữ tình chọn lọc vào cuối năm 2013.

Video 'Diễm Xưa' ca khúc mang Lee Kirby đến gần hơn với bạn trẻ Việt:

Ryan Duy Hùng - chàng Tây biết 11 thứ tiếng

Một chàng trai ngoại quốc khác cũng khá nổi trong giới trẻ thời gian qua chính là Ryan Ford hay còn gọi là Ryan Duy Hùng. 18 năm sống tại Việt Nam là khoảng thời gian đủ dài để Duy Hùng học nói, hát tiếng Việt thành thạo. Các clip cover của chàng Tây này được ví như những con sóng nhỏ khuấy đảo cộng đồng mạng Việt. Dù biết 11 thứ tiếng khác nhau nhưng chàng Tây này vẫn khẳng định "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

4 chàng Tây hát tiếng Việt đốn tim dân mạng - 2

Ryan Duy Hùng - chàng Tây đang sống và làm việc tại Đà Nẵng, chủ nhân của nhiều bản cover chất lượng. Ảnh Quyên Quyên.

Khác với Lee Kirby, Duy Hùng thường chọn những ca khúc nhạc trẻ vui nhộn để khoe giọng hát của mình. Chiếc khăn gió ấm, Xinh tươi Việt Nam, Anh yêu em nhiều lắm, Nắng ấm xa dần và mới đây nhất là bản hit Anh không đòi quà chính là những tác cover phẩm đốn tim dân mạng gần đây của chàng Tây "bánh bèo".

Hiện tại, sau thời gian học tập tại Mỹ, anh trở lại Việt Nam công tác trong ngành du lịch Đà Nẵng.

Video 'Anh không đòi quà' phiên bản Tây bánh bèo của Ryan Duy Hùng:

Hugot Franck Đại - thợ làm bánh mê âm nhạc

Nổi lên như một hiện tượng mới vào giữa năm 2013, Hugot Franck Đại khiến người xem tò mò, thích thú với clip cover Sẽ không còn nữa bằng tiếng Việt rất chuẩn. Video thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi trên Youtube. Ngay sau đó, Franck Đại tiếp tục tung ra clip Hello Vietnam được trình bày bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh, Việt khiến tên tuổi mình ngày một hot hơn.

4 chàng Tây hát tiếng Việt đốn tim dân mạng - 3

 Hugot Franck Đại - chàng Tây thích làm bánh, say mê âm nhạc. Ảnh: Tiền phong.

Thông tin về chàng trai ngoại quốc này nhanh chóng được tìm thấy, anh đến từ Pháp nhưng mang trong mình nửa dòng máu Việt. Sau nhiều năm sống và học tập tại hơn 10 nước trên thế giới, Hugot Franck Đại quyết định đến Việt Nam để sống và lập nghiệp. Hiện tại, công việc chính của anh là thợ làm bánh, anh từng chia sẻ nếu có cơ hội, sẽ không ngại thử sức ở các cuộc thi âm nhạc lớn.

Video Chàng Tây hát 'Hello Vietnam' bằng 3 thứ tiếng:

Ăn đu đủ - chàng trai Úc khôi hài

Sau hơn năm học tiếng Việt và gần 1 năm đăng tải những ca khúc ngây ngô, dễ thương do chính mình thể hiện lên Youtube, chàng trai người Úc lấy nickname là Ăn Đu Đủ đã thu hút gần 10.000 lượt theo dõi.

Lý giải về nickname đặc biệt này, anh nói: "Ngày trước khi tôi mới đến Việt Nam, một người đàn ông hỏi tôi tên gì? Tôi bảo mình tên Andrew. Người đó hỏi lại: Ăn đu đủ hả? Tôi thấy cái tên đó cũng hay và tôi cũng rất thích ăn đu đủ nên quyết định chọn tên này làm tên tiếng Việt".

4 chàng Tây hát tiếng Việt đốn tim dân mạng - 4

  Hình ảnh khôi hài của Ăn đu đủ trên trang cá nhân.

Chàng Tây này tỏ ra đặc biệt thích thú với những ca khúc chế dí dỏm, đậm chất Việt như người tình Mai Ya Hee, Bài ca Phở... Anh cũng thường xuyên vận dụng các thành ngữ hiện đại của giới trẻ như "hết sảy con bà bảy", "dở như con bà bán phở" vào những câu nói đời thường, đôi lúc chúng làm anh trở nên khôi hài, ngây ngô. Ngoài ca hát, Ăn đu đủ còn thích làm Vlog. Đáng yêu, thân thiện, thích nói tiếng Việt là những điểm mạnh khiến chàng trai Tây hút hồn bạn trẻ.

Hiện tại, Ăn đu đủ đang ở Úc nhưng tháng 7 tới, anh sẽ lại đến Việt Nam, anh đang khá hào hứng với những dự định sắp tới của riêng mình.

Video ''Tô phở đã nói điều gì?'':

Xem thêm các bài viết liên quan:

Chàng Tây cover "Anh không đòi quà" gây sốt

Chàng Tây sang Việt Nam quy y cửa Phật

Chàng Tây bức xúc vì tật xấu của giới trẻ Việt

Chàng trai Tây bị cảnh sắc Việt "hớp hồn"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ma Kết (ZING.vn)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN