32 tuổi mua được 2 căn nhà, cô gái khiến dân tình khiếp đảm với phương pháp tiết kiệm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô gái tiết lộ rằng mình có thể tiết kiệm 90% thu nhập. Nhờ vậy, sau 9 năm đi làm kể từ khi tốt nghiệp, cô đã đủ tiền mua hai căn nhà.

Nhiều người coi việc mua nhà là mục tiêu lớn của cuộc đời nhưng muốn mua được nhà tốt thì không phải là chuyện dễ dàng. Một người phụ nữ 32 tuổi ở Trung Quốc đã dựa vào công sức của bản thân để mua hai căn nhà, tuy nhiên, khi phương pháp tiết kiệm tiền để mua của cô được công khai, lại khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi.

Theo thông tin đăng tải, cô Vương Thần Ái, năm nay 32 tuổi, sinh ra ở Nam Kinh, Trung Quốc, hiện đang làm việc trong một công ty quảng cáo. Mới đây, Vương Thần Ái đã được chương trình "Talk to Strangers" phỏng vấn, cô tiết lộ rằng mình có thể tiết kiệm 90% thu nhập. Nhờ vậy, sau 9 năm đi làm kể từ khi tốt nghiệp, cô đã đủ tiền mua hai căn nhà. 

32 tuổi mua được 2 căn nhà, cô gái khiến dân tình khiếp đảm với phương pháp tiết kiệm - 1

Cô gái tên Vương Thần Ái với chia sẻ "gây bão" của mình.

Chia sẻ của Vương Thần Ái khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ và không khỏi tò mò về phương pháp tiết kiệm tiền của cô.

Vương Thần Ái cho biết, từ nhỏ cô đã khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chính vì thế, trước khi tốt nghiệp đại học, cô đã dựa vào tiền lương của công việc bán thời gian để mua một căn nhà nhỏ thuộc một thị trấn gần nhà. 

Đến khi đi làm, Vương Thần Ái đặt mục tiêu mua nhà lớn, nhiều tiện ích, cô thực hiện lối sống cực kỳ tiền kiệm, không bao giờ mua đồ xa xỉ, không bao giờ gặp gỡ, đi ăn, đi chơi với bạn bè cùng lớp và đồng nghiệp. Theo Vương Thần Ái, những cuộc tụ tập ăn uống, chơi bời này là những khoản chi tiêu không cần thiết.

Ngoài ra, Vương Thần Ái chi không quá 100 nhân dân tệ (khoảng 380.000 đồng) cho quần áo mỗi năm. Cô nhận thấy rằng, nhiều người mua sắm nhiều quần áo nhưng chỉ mặc rất ít, thậm chí có người mua về không mặc. Vì vậy, ngoài đồ lót, Vương Thần Ái đi xin quần áo của bạn bè. Gần như tất cả quần áo của cô đều là đồ đi xin, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Đối với đồ ăn, Vương Thần Ái sẽ cố gắng mua những sản phẩm giảm giá, giá rẻ, luôn tự nấu ăn. Mỹ phẩm cũng chỉ mua những sản phẩm chăm sóc da cơ bản nhất, mục tiêu của cô là có ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ, không cần phải cầu kỳ. 

Nhờ lối sống tối giản như vậy, cuối cùng Vương Thần Ái đã mua được một ngôi nhà có diện tích phù hợp ở trung tâm thành phố Nam Kinh.

Sau khi đoạn phỏng vấn Vương Thần Ái được đăng tải, đã nhận được sự chú ý lớn. Một số cư dân mạng ngưỡng mộ sự tiết kiệm triệt để của cô gái trẻ và cho rằng cô chi tiêu thông minh. Tuy nhiên, không ít người nói rằng Vương Thần Ái sống như thế "không phải là sống", "Sống trên đời, ngoài mua nhà còn có nhiều điều đẹp đẽ, đáng để trải nghiệm","Sống như thế này còn ý nghĩa gì nữa? Đời người mấy chục năm mà thôi, không bạn bè, không đồ ăn ngon, chưa kể cô ấy còn toàn mua đồ giảm giá, giá rẻ, không tốt cho sức khoẻ". 

Nguồn: [Link nguồn]

Bà mẹ 8 con tiết kiệm tiền mua quà cho con bằng cách độc đáo

Một bà mẹ 8 con tiết lộ rằng, cô không mua cho con mình bất cứ món quà Giáng sinh nào nhưng chúng vẫn chưa bao giờ hạnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN