Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cũ bị tuyên 18 năm tù
TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Sáng 18/9, sau 2 ngày xét xử và một tuần nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm đối với Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ) và Nguyễn Thị Hằng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Lê Văn Mót bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966, thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, thường trú xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), sinh sống băng nghề mua bán đồng, là người từng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Lê Văn Mót tại toà. Ảnh: Hồng Cẩm
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Mót và Hằng đã câu kết thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tổng cộng 67,745 tỷ đồng của các bị hại T.T.M.Tr, L.V.Th, H.V.T và T.D.C.
Lê Văn Mót là nguyên Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc. Theo cáo trạng, do nắm rõ quy định, chủ trương và quy hoạch đất đai tại Phú Quốc, Mót đã lợi dụng uy tín, chức vụ và sự tin tưởng của các bị hại, giới thiệu Hằng đứng ra ký hợp đồng nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong khi biết nhiều khu đất là đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, Mót và Hằng vẫn đưa ra thông tin có thể làm được giấy tờ để nhận tiền.
Cụ thể, với hơn 400.600m² đất tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Hằng ký hợp đồng nhận làm thủ tục với tổng giá trị 160,36 tỷ đồng. Dù biết đây là đất rừng, theo cáo trạng, Mót vẫn nói có thể làm được vì quy hoạch sẽ dời ranh rừng. Bà T.T.M.Tr sau đó chuyển cho Hằng 21,945 tỷ đồng, nhưng việc cấp giấy không được thực hiện.
Bị cáo Lê Văn Mót và bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại toà. Ảnh: Hồng Cẩm
Ở vụ khác, Mót và Hằng bị cáo buộc bán phần đất khoảng 30.000m² dôi dư mà cả hai biết không thuộc quyền của mình. L.V.Th cùng H.V.T mua 10.000m² và chuyển 6 tỷ đồng cho Hằng theo hướng dẫn của Mót. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ này là 11 tỷ đồng.
Tiếp đó, Hằng nhận làm giấy tờ đối với khoảng 45.000m² đất rừng phòng hộ tại Hàm Ninh. Khi không làm được giấy, theo cáo trạng, Mót chỉ đạo Hằng mua lại đất để bán cho người khác. Th và T đã chuyển tổng cộng 20,25 tỷ đồng cho Mót và Hằng để mua đất và làm thủ tục.
Tại Bãi Trường, xã Dương Tơ, Mót và Hằng tiếp tục nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai khu đất diện tích 42.000m² và 12.500m², dù đây là đất do UBND xã quản lý. H.V.T và T.D.C đã chuyển tổng cộng 14,55 tỷ đồng, nhưng việc cấp giấy không được thực hiện.
Cáo trạng xác định Mót và Hằng đã câu kết lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 67,745 tỷ đồng. Mót không thừa nhận hành vi chiếm đoạt, song cơ quan điều tra cho rằng lời khai của Hằng, các bị hại, dữ liệu tài khoản ngân hàng và các tài liệu khác đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo.
Quang cảnh phiên xét xử sáng 18/9. Ảnh: Hồng Cẩm
Ngoài hành vi lừa đảo, Hằng còn bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, Hằng đã chuyển tổng cộng 20,943 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền chiếm đoạt cho một số người để giữ hộ, mua bán hàng hóa và mua bất động sản, trong đó có nhà đất tại Phú Quốc và Hà Nội, đồng thời để người khác đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tiền.
Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng đề nghị Hằng bồi thường cho bà T.T.M.Tr 21,945 tỷ đồng; Mót và Hằng liên đới bồi thường cho L.V.Th 14 tỷ đồng, H.V.T 22,375 tỷ đồng và T.D.C 9,078 tỷ đồng, tổng cộng 67,745 tỷ đồng.
Cả Mót và Hằng đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên. Khi lượng hình, Hằng được ghi nhận thành khẩn khai báo, hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 3 con nhỏ. Mót được xem xét thời gian công tác, có nhiều cống hiến và được Nhà nước tặng nhiều bằng khen.
Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị phạt bị cáo Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ), từ 14-16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/09/2026 11:17 AM (GMT+7)


