Bỏ trốn gần 18 năm vẫn không thoát án tử hình
Sau khi tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Trịnh Thị Thu Hường đã bỏ trốn gần 18 năm.
Ngày 10-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thu Hường (49 tuổi, ngụ Hải Phòng) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 6-2-2005, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Hòa cùng đồng phạm thực hiện và bắt thêm nhiều đối tượng, trong đó có Tống Thúy Oanh.
Ngày 28-3-2005, CQĐT ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Thị Thu Hường nhưng đối tượng này đã bỏ trốn. Ngày 30-8-2005, công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Hường về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 BLHS 1999.
Bị cáo Trịnh Thị Thu Hường tại tòa. Ảnh: SONG MAI
Ngày 28-5-2006, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra kết luận điều tra vụ án Nguyễn Thị Hòa và đồng phạm về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đó, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM xét xử.
Xét xử sơ thẩm ngày 22-1-2007, TAND TP.HCM xác định: Khoảng đầu năm 2004, Tống Thúy Oanh bắt đầu mua Heroine của Trịnh Thị Thu Hường để bán cho con nghiện, trong đó có Trần Thị Hương.
Giữa năm 2004, Hương nói Heroine của Oanh hút không ngon nên Oanh đưa Hương đến gặp Hường để kiểm tra chất lượng. Sau khi thử, Hương xác nhận hàng tốt nên Oanh đã mua bánh Heroine này với giá 80 triệu đồng.
Từ tháng 10-2004 đến tháng 2-2005, Hương đã mua của Hường tổng cộng 25 bánh Heroine.
Trong đó, có lần Hương mua 5 bánh Heroine và được Hường yêu cầu giao tiền trước. Hương đã đưa tiền cho Hường tại một quán cà phê. Lần cuối vào ngày 1-2-2005, Hương đặt mua của Hường 5 bánh Heroine nhờ ông Trần Văn Thoan (cha của Hương) giao trước 31.500 USD cho Hường.
Tống Thúy Oanh, Trần Thị Hương đều khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Ngoài ra, Oanh và Hương còn mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Thị Hòa và đồng phạm.
TAND TP.HCM đã tuyên 5 án tử hình và 2 án tù chung thân; các bị cáo còn lại từ 1 năm 11 tháng 18 ngày tù đến 20 năm tù đối với vụ án này. Trong đó, Trần Thị Hương thoát án tử hình xuống chung thân do có thai và sinh con trong thời gian bị tạm giam.
Cũng theo cáo trạng, Trần Thị Hương đang chấp hành bản án nêu trên, Oanh đã chấp hành án xong.
Đến ngày 16-2-2023, CQĐT phục hồi điều tra đối với Hường. Quá trình điều tra, Trịnh Thị Thu Hường khai không quen biết và không tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Oanh và Hương. Hường không biết mình bị khởi tố, điều tra và truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Dù vậy, căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập, gồm: biên bản hỏi cung Oanh, Hương, biên bản ghi lời khai ông Thoan vào năm 2006, các biên bản nhận dạng, biên bản chỉ điểm nhà, xác minh nhân khẩu nơi Hường thực hiện hành vi phạm tội... CQĐT có đủ cơ sở xác định Hường đã mua bán trái phép chất ma túy.
Kết quả điều tra trong vụ án Nguyễn Thị Hòa và đồng phạm xác định Hường mua bán 25 bánh Heroine. Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay chỉ đủ cơ sở xác định Hường đã mua bán trái phép 6 bánh Heroine.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/06/2025 19:23 PM (GMT+7)