“Yêu râu xanh” trốn nã suốt 14 năm vẫn không thoát lưới cảnh sát

Sự kiện: Tin ngắn Cần Thơ

Sau 14 năm trốn nã vì hành vi giao cấu với bé gái, “yêu râu xanh” ở miền Tây đã bị cảnh sát bắt giữ tại TP.HCM.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, TP Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Minh Tâm (36 tuổi, ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai) về tội giao cấu với trẻ em.

Trước đó, vào cuối năm 2003, Tâm đi dự đám giỗ tại nhà người quen ở xã Đông Bình. Tại đây, Tâm gặp và nói chuyện bé gái M.D. Trong lúc dự tiệc, M.D. có uống rượu dẫn đến mệt nên Tâm lấy xe đưa về nhà. Do có mùi rượu nên M.D. không dám ghé nhà nên Tâm tiếp tục chở đi uống nước.

Sau đó, Tâm chở bé gái đến nhà một người quen ngủ lại qua đêm và thực hiện hành vi giao cấu với D. hai lần.

Về phần nạn nhân, sang ngày hôm sau đã về kể toàn bộ sự việc cho gia đình biết.

Sau khi sự việc xảy ra Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã đối với Tâm.

Tâm sau khi rời địa phương đã trốn lên TP.HCM thuê phòng trọ sống để tránh sự truy bắt của cảnh sát. Tuy nhiên, hành tung của Tâm bị cảnh sát lần ra và bắt giữ vào đầu tháng 8/2017.

”Yêu râu xanh” cho 5.000 đồng, dặn bé gái không tiết lộ ”bí mật động trời”

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, "yêu râu xanh" cho tiền và dặn dò bé gái không được tiết lộ "bí mật động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN