Xử nghịch tử đâm chết cha vì đi hát karaoke

Tức giận vì thấy cha đi hát karaoke, Nhân đi uống rượu sau xỉn rồi về cầm dao đâm cha khiến ông này thiệt mạng.

Ngày 20/9, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân (SN 1993) tù chung thân về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Nhân là con của vợ chồng ông Lê Văn Trình và bà Nguyễn Thị Nương, ngụ xã Tân Thành, H.Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Cuộc sống gia đình bất hòa từ nhiều năm nay do bà Nương nghi ngờ ông Trình có quan hệ bất chính với phụ nữ khác.

Khoảng 20h ngày 11/11/2012, do chơi bida thua độ nên ông Trình rủ anh Nguyễn Thành Tạo cùng mấy người bạn đi hát karaoke. Bực tức trước việc cha mình đi chơi, Nhân nói với mẹ “tối nay tôi đâm ổng” rồi bỏ đi uống rượu. Sau khi nhậu xỉn, Nhân về nhà đánh chửi mẹ. Sợ hãi trước hành động của đứa con, bà Nương cùng người con gái nhỏ bỏ trốn ra sau vườn.

Sau khi đuổi mẹ đi, Nhân vào bếp lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi lái xe đi tìm cha. Thấy ông Trình đang cùng mấy người bạn đang hát trong quán karaoke Song Hỷ, Nhân liền chạy vào rồi rút dao đâm một nhát vào ngực cha. Bị tấn công bất ngờ, ông Trình ôm ngực bỏ chạy, hung thủ cầm dao đuổi theo thì bị anh Tạo xông vào khống chế. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đầu tháng 7/2013, Nhân bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt tù chung thân. Cho rằng mức án quá nặng nên bị cáo làm đơn kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN