Xét xử ba học viên đánh chết người khi đang cai nghiện ma túy

Sự kiện: Tin pháp luật

 Đang cai nghiện ma túy, do mẫu thuẫn nên ba học viên này đánh chết một học viên khác trong bệnh viện.

Chiều 30-8, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với 3 bị cáo Chung Hồng Lâm (36 tuổi), Hồ Phi Hùng (38 tuổi) và Nguyễn Mậu Hoàng Long (36 tuổi).

Ba bị cáo lãnh tổng cộng 57 năm tù về tội giết người. Ảnh: DH

Ba bị cáo lãnh tổng cộng 57 năm tù về tội giết người. Ảnh: DH

Nạn nhân trong vụ án này là anh Huỳnh Quang Vinh, là người cùng đi cai nghiện với ba bị cáo.

Sau thời gian xét xử, bị cáo Lâm bị tuyên phạt 20 năm tù, Hùng bị tuyên phạt 19 năm tù và Long bị tuyên phạt 18 năm tù.

Theo cáo trạng, 3 bị cáo và nạn nhân bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Khi đang cai nghiện, 4 người bị bệnh nên được đưa đến Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) để điều trị.

Thời gian điều trị ở đây, khi tiếp xúc với nhau, 3 bị cáo thấy Vinh có thái độ coi thường nên cả 3 đã lao vào đánh hội đồng Vinh.

Mặc dù y tá phát hiện và căn ngăn nhưng cả 3 vẫn hung hãn lao vào đấm đá vào đầu Vinh. Vinh được cấp cứu ngay lập tức nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN