Vũng Tàu: Người dân quăng ghế ra đường bắt cướp

Thấy chị Hạnh cầm chiếc máy tính bảng đi bộ trên đường, Đương áp sát giật tài sản. Chạy được một đoạn thì bị người sân bắt giữ.

Ngày 14/2, Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ Nguyễn Văn Đương (27 tuổi, trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp giật tài sản.

Vào lúc 4h30 rạng sáng cùng ngày, Đương điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Chu Trinh, TP.Vũng Tàu. Khi đến trước số nhà 306, thì phát hiện chị Trần Thị Kim Hạnh (24 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đi bộ cùng bạn trên đường theo hướng ngược lại, trên tay cầm chiếc máy tính bảng.

Đương lập tức quay xe lại áp sát cô gái rồi giật chiếc máy tính, tẩu thoát về phía trung tâm TP.Vũng Tàu.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, ông Nguyễn Quốc Thái (51 tuổi) đang bán cà phê trước số nhà 302 Phan Chu Trinh đã ném chiếc ghế ra chặn đầu tên cướp. Do bất ngờ nên xe của Đương đã va vào chiếc ghế rồi ngã xuống đường.

Được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng bảo vệ dân phố, ông Thái đã khống chế, bắt giữ tên cướp giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Đương thú nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã lấy trộm chiếc điện thoại di động của em họ mang đi cầm được 1,5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngân (ZING.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN