Vụ truy sát học sinh và giáo viên: Nghi phạm là hàng xóm với cháu bé tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ truy bắt, cơ quan điều tra đã bắt được Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một bờ ao ở bìa rừng.

Vụ truy sát học sinh và giáo viên: Nghi phạm là hàng xóm với cháu bé tử vong - 1

Đỗ Mãnh Chiểu Minh và tang vật gây án

Liên quan đến vụ thanh niên truy sát học sinh, giáo viên trường tiểu học, ngày 3/5, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh, làm rõ động cơ gây án của đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm gây ra vụ việc. Tới cuối buổi chiều cùng ngày, lời khai của Minh còn nhiều điểm bất nhất, mâu thuẫn cần làm sáng tỏ.

Cùng ngày, ông Lê Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho hay Đỗ Mãnh Chiểu Minh chưa có tiền án, tiền sự cũng như không thuộc danh sách người nghiện ở địa phương.

"Minh chưa gây điều tiếng gì, bố mẹ Minh là cán bộ, công nhân về hưu đã định cư trên địa bàn xã nhiều năm. Nhà đối tượng và nhà cháu Phước là hàng xóm sát vách thường ngày cháu Phước hay gọi Minh là chú xưng cháu. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, hai gia đình cũng không có xích mích gì với nhau. Hôm qua (2/5), Minh vẫn nói chuyện bình thường với bố mẹ cháu Phước", ông Phương thông tin.

Vụ truy sát học sinh và giáo viên: Nghi phạm là hàng xóm với cháu bé tử vong - 2

Trường tiểu học Đồng Lương nơi xảy ra sự việc

Theo ông Phương, từ một số nguồn tin của người dân thông tin tới cơ quan chức năng, Minh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, biểu hiện không bình thường.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, Minh đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2 vào các lớp 3B, 4B, 5B và 5A. Tại đây, Minh sử dụng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 cháu học sinh gồm: Lê Hữu Phước (SN 2008, học lớp 5A), Phạm Đức Huynh (SN 2009, học lớp 4B), Lê Văn Đông (SN 2008, học lớp 5B), Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, học lớp 3B) và Lê Minh Kiêu (SN 2009, học lớp 4B). Trong đó, do vết thương quá nặng, cháu Phước đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ truy bắt, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt được Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một bờ ao bìa rừng tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Qua xét nghiệm nhanh tại trụ sở công an, Đỗ Mãnh Chiểu Minh có kết quả âm tính với ma túy.

Công an thông tin vụ đối tượng đột nhập trường học truy sát cô giáo và 5 học sinh

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc nam thanh niên xông vào trường học trút mưa dao vào học sinh,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN