Thảm án 8 người thương vong tại quán karaoke: Nghi phạm làm gì trước khi gây án?

Theo những người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà nơi Dũng đang ở cùng bố đẻ, ngày Dũng gây án chính là ngày mà bố Dũng mừng thọ 80 tuổi.

Con đường dẫn vào nhà Nguyễn Công Dũng.

Con đường dẫn vào nhà Nguyễn Công Dũng.

Liên quan đến vụ thảm án khiến 8 người thương vong ở Hoà Bình, ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội cho biết, Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến) là công dân sinh sống trên địa bàn. Dũng chưa có tiền án, tiền sự và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện hay phải quản lý từ phía công an.

Quá trình sinh sống, Dũng cũng không gây điều tiếng, xích mích với bà con hàng xóm và địa phương cũng chưa bao giờ nhận được tin báo hay tố giác tội phạm nào liên quan đến đối tượng này.

Để tìm hiểu thêm về cuộc sống của Dũng, PV đã tìm đến thôn Đồi Chè và có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Đức, Trưởng thôn Đồi Chè. Ông Đức cho hay Dũng là con út trong 1 gia đình có 5 anh chị em.

Đối tượng này cũng đã lập gia đình từ lâu và có 2 người con, tuy nhiên vợ Dũng đã đưa 2 con lên vùng Tây Bắc sinh sống và làm việc, hai vợ chồng sống ly thân.

Ngôi nhà nơi Dũng sinh sống cùng bố đẻ.

Ngôi nhà nơi Dũng sinh sống cùng bố đẻ.

Theo ông Đức, trưa 21/2, gia đình Dũng có tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho bố nghi phạm. Trong bữa tiệc mừng thọ chỉ có mặt anh chị em trong gia đình và một người bạn của Dũng là Đ. (SN 1987, cùng trú xã Tân Tiến).

Cơm nước xong xuôi, Dũng và Đ rời khỏi nhà đi lên quán karaoke tại Hoà Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình.

“Tôi có tham dự bữa tiệc mừng thọ 80 của bố Dũng. Trong bữa tiệc mọi người cũng không uống nhiều. Tôi rất bất ngờ khi nghe tin Dũng gây án mạng vì bởi lẽ Dũng chưa từng xích mích với bà con, hàng xóm. Đối tượng chỉ gây gổ, cãi nhau với anh chị em trong nhà về những mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt”, ông Đức thông tin.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/2, có một nhóm khách gồm 14 người (7 nam, 7 nữ) đến quán karaoke Luxury II có địa chỉ tại xã Hoà Sơn để hát.

Đến 19h, Nguyễn Công Dũng xuống quầy lễ tân mượn 1 con dao nhọn rồi quay trở lại phòng hát. Lúc này, Dũng vung dao đâm loạn xạ vào các bạn hát khiến nhiều người bị thương.

Karaoke Luxury II nơi xảy ra sự việc.

Karaoke Luxury II nơi xảy ra sự việc.

Gây án xong, Dũng dùng dao tự sát và được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu cùng với các nạn nhân bị thương.

Ba nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Sơn (SN 1988); Nguyễn Thị Bạch Linh (SN 1990) và Cao Thu Nga (SN 1993, cùng trú TP.Hà Nội).

Các nạn nhân bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện gồm Bùi Thị Trà My (SN 2000, trú tại Thái Nguyên); Đỗ Khánh Linh (SN 1998, trú tại Hà Nam); Trần Văn Điệp (SN 1986); Đỗ Tiến Đạt (SN 1987) và Nguyễn Công Dũng.

Quá trình điều tra, qua test nhanh với ma tuý, cơ quan công an xác định 4 người trong nhóm hát cùng Dũng dương tính với ma tuý.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Công Dũng về hành vi “Giết người”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 2 cô gái, 1 thanh niên bị giết ở quán karaoke: 4 người trong nhóm hát dương tính với ma tuý

Quá trình điều tra, qua test nhanh với ma tuý, cơ quan công an xác định 4 người trong nhóm hát cùng Dũng dương tính với ma tuý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN