Vụ phát hiện bộ xương người dưới ao tôm: Nạn nhân chết cách đây 5 năm

Lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã chết cách nay trên 5 năm, nhiều khả năng là nam giới.

Bộ xương người dưới ao tôm được nhận định là nam giới

Bộ xương người dưới ao tôm được nhận định là nam giới

Ngày 3/10, Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu đối với bộ xương người được phát hiện trong quá trình vệ sinh ao tôm ở xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã chết cách nay trên 5 năm, nhiều khả năng là nam giới. Bộ xương khá dài nên người chết phải cao trên 1m7.

Ao tôm nơi phát hiện bộ xương người.

Ao tôm nơi phát hiện bộ xương người.

Trước đó, chiều 1/10, trong quá trình vệ sinh ao tôm để chuẩn bị thả nuôi lứa tôm mới, ông Đỗ Văn Luyến (sinh năm 1979, ngụ ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương người. Vụ việc được ông Luyến trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua làm việc, ông Luyến cho biết, ông nuôi tôm đã 9 năm nay, trong lúc đào ao để nuôi tôm không hề phát hiện bộ xương người này. Đến nay, trong lúc anh đang dọn ao để chuẩn bị thả tôm lứa tiếp theo thì phát hiện sự việc trên.

Theo một vị cao niên ở ấp Lý Quàn 2, khoảng 10 năm nay, ông chưa nghe thấy có trường hợp nào báo mất tích người nhà mà đến nay chưa tìm được.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xác định danh tính của bộ xương người.

Bí ẩn bộ xương người trong ao tôm ở Tiền Giang

Trong lúc vệ sinh đầm để chuẩn bị thả nuôi lứa tôm mới, ông Luyến hoảng hốt khi phát hiện bộ xương người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN