Bí ẩn bộ xương người trong ao tôm ở Tiền Giang

Trong lúc vệ sinh đầm để chuẩn bị thả nuôi lứa tôm mới, ông Luyến hoảng hốt khi phát hiện bộ xương người.

Đầm tôm nơi phát hiện bộ xương người.

Đầm tôm nơi phát hiện bộ xương người.

Ngày 2/10 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra, xác minh bộ xương người được người dân phát hiện ở huyện Tân Phú Đông.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/10, trong quá trình vệ sinh đầm tôm để chuẩn bị thả nuôi lứa tôm mới, ông Đỗ Văn Luyến (40 tuổi, ngụ ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông) hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương người. Vụ việc được ông Luyến trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo chủ đầm tôm, trước đây, trong quá trình đào đầm để nuôi tôm, ông Luyến không phát hiện bộ xương người này. Đến nay, trong quá trình cải tạo thì mới phát hiện bộ xương.

Đi tìm bò, tá hỏa phát hiện bộ xương người đang phân hủy

Một thanh niên khi đang đi tìm con bò của gia đình bị đi lạc, đã tá hỏa phát hiện một bộ xương người đã bị phân hủy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN