Bắt nghi phạm vụ "cướp vứt trả điện thoại, cô gái ném trả chìa khóa"

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bắt người đàn ông trong vụ cướp giật điện thoại trên đường Phan Văn Hớn.

Ngày 11-3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ với Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đạt là nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của cô gái trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng hôm 19-2.

Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 19-2, chị NTH (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang ngồi dọn rác trước cửa hàng trên đường Phan Văn Hớn. Lúc này, nam thanh niên đi xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại của chị H. Chị H đã vùng dậy, dùng tay kéo xe của người đàn ông lại và hô hoán.

Công an đưa Đạt lại hiện trường để diễn lại hành vi. Ảnh: CA

Công an đưa Đạt lại hiện trường để diễn lại hành vi. Ảnh: CA

Trong lúc giằng co, người đàn ông rú ga tìm cách tháo chạy kéo lê chị H một đoạn khoảng 4 m. Sau đó cả hai ngã xuống bên đường. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Chị H nhanh trí rút chìa khóa xe máy của tên cướp tiếp tục tri hô. Thấy khó thoát, người đàn ông ném trả điện thoại xuống đường, chị H cũng vứt trả lại chìa khóa xe.

Ảnh chụp từ clip

Ảnh chụp từ clip

Sau đó, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội. Đến ngày 6-3, sau bốn ngày khẩn trương điều tra, truy xét, Công an huyện Hóc Môn đã xác định được nghi phạm là Đạt nên mời về làm việc.

Người đàn ông đã khai nhận toàn bộ hành vi. Công an cũng thu giữ tang vật là chiếc xe máy phương tiện gây án.

Nguồn: [Link nguồn]

Đuổi theo tên cướp điện thoại, cô gái trẻ đi xe máy ngã ra đường bị thương

Đuổi theo nam thanh niên cướp điện thoại của mình, cô gái trẻ ngã xuống đường bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN TÂN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN