Vụ cô gái xinh đẹp chết bí ẩn khi mang bầu: Gã chồng khai lý do sát hại vợ

Sau khi bị bắt Cường khai lý do ra tay giết vợ.

Vụ cô gái xinh đẹp chết bí ẩn khi mang bầu: Gã chồng khai lý do sát hại vợ - 1

Cường và chị Dương khi mới cưới.

Chiều 22/5, ông Lã Hồng Phúc - Trưởng Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Cường (trú ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn), nghi phạm sát hại vợ là chị Dương (23 tuổi).

"Khoảng 10h10 sáng nay khi đối tượng Cường trở địa phương thì bị trinh sát bắt giữ. Bước đầu, Cường khai nhận do mâu thuẫn chuyện vợ đòi ly dị nên đã ra tay sát hại. Hiện, chúng tôi đã bàn giao nghi phạm cho công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền", ông Phúc cho hay.

Trước đó, ông Đinh Hồng Phong, Trưởng Công an xã Gia Phú cho biết, khoảng 19h ngày 18/5, công an xã nhận được thông tin chị Dương tử vong nên lập tức tới hiện trường kiểm tra.

"Khi đến nơi thì chúng tôi thấy chị Dương nằm trong phòng đắp chăn, trên cổ có vết lằn tím, mắt thâm quầng. Ngoài ra, ở cuối giường chị Dương nằm có một sợi dây vải", ông Phong cho biết.

Theo ông Phong, sau khi xảy ra sự việc, Cường không có mặt ở nhà. Nhận thấy cái chết của chị Dương có nhiều dấu hiệu bất thường nên Công an xã đã báo cáo công an cấp trên. Công an huyện Gia Viễn và Công an tỉnh Ninh Bình đã về khám nghiệm điều, điều tra.

Lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn cho biết thêm, chị Dương tử vong khi đang mang bầu 13 tuần tuổi, tử vong do ngạt.

Về cuộc sống hai vợ chồng anh Cường và chị Dương, ông Phong cho biết, hai vợ chồng mới kết hôn, chính quyền địa phương chưa phải can thiệp xử lý mâu thuẫn. Tuy nhiên, một số hàng xóm tiết lộ, Cường và chị Dương có xảy ra cãi vã nhỏ. Trước khi phát hiện tử vong, chị Dương đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống được một thời gian. Khi anh Cường vừa đón về thì xảy ra sự việc.

Ông Phong cho biết thêm, Cường chưa có tiền án nhưng từng bị công an xã xử phạt hành chính vì có hành vi ném đá vào nhà hàng xóm.

Vụ cô gái có bầu 13 tuần chết bí ẩn: “Tôi tưởng con gái được yêu hết mực”

Tin tưởng C rất yêu con gái mình nên bà L đồng ý để C cưới con gái. Nhưng vài tháng sau khi cưới, bà L phải xin thông gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN