Nghi phạm truy sát 5 người gia đình em trai định tự sát

Sau khi truy sát 5 người trong gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông về nhà và định tự sát.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông .

Đối tượng Nguyễn Văn Đông .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), về hành vi Giết người. Đông là đối tượng thảm sát gia đình em trai ruột Nguyễn Văn Hải (SN 1971) hôm 1/9, làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Tại cơ quan điều tra, Đông thừa nhận hành vi dùng dao đâm chém 5 thành viên gia đình em trai gồm: Ông Hải, bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải), Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con ông Hải), Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và cháu My (SN 2018, con chị Nhung). Quá trình khai lại, gương mặt nam nghi phạm không có dấu hiệu run sợ, lời khai khá rành mạch, rõ ràng.

Theo Đông khai, mục đích ban đầu chỉ chém chết bà Việt và anh Nguyễn Văn Hiệp (con ông Hải) nhưng sau đó không kiềm chế được bản thân nên chém tất 5 người trong gia đình em trai. Sau đó, Đông nghĩ mình gây ra vụ án nghiêm trọng nên định tự tử.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, thông tin ban đầu từ UBND xã Hồng Hà cho biết, khoảng 7h15 sáng 1/9, Đông đã mang dao loại dao chọc tiết lợn xông vào nhà ông Nguyễn Văn Hải chém và truy sát.

Những người bị Đông chém gồm em trai Đông là Nguyễn Văn Hải, bà Doãn Thị Việt, chị Nguyễn Thị Bắc, chị Đỗ Thị Nhung và bé My (con chị Nhung).

Hậu quả, anh Hải và cháu Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó, cháu Nguyễn Huyền My và chị Doãn Thị Việt đã tử vong.

Hé lộ nguyên nhân anh trai thảm sát cả nhà em trai 5 người thương vong

Khi gia đình người em trai vừa khởi công xây nhà thì Đông đã vác dao sang, chém tới tấp vợ chồng em trai và các cháu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN