Vụ án ông Tô Hoài Dân: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong vụ án ông Tô Hoài Dân, sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ.

Sau 2 ngày xét xử vụ án liên quan ông Tô Hoài Dân, lúc 18 giờ 15 phút chiều ngày 29-3-2024, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung. "Do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ và không thể khắc phục tại phiên Toà nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, kết thúc phiên xử sơ thẩm..." - Chủ toạ phiên Toà, thẩm phán Trịnh Xuân Miễn tuyên bố.

Quang cảnh phiên Toà liên quan vụ án ông Tô Hoài Dân chiều 29-3-2024. Ảnh: TRẦN VŨ

Quang cảnh phiên Toà liên quan vụ án ông Tô Hoài Dân chiều 29-3-2024. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, từ ngày 28-3-2024, Toà án tỉnh Cà Mau mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Nhà máy rác thành phố Cà Mau vào những năm 2009 đến 2012. Ba bị cáo trong vụ án là ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH - thương mại - dịch vụ - xây dựng Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý). Bị cáo thứ hai là Tô Công Lý (con trai cả ông Dân, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý) và Nguyễn Bá Đam, nhân viên của công ty ông Dân.

Đây là vụ án do Bộ công an điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm.

Tại phiên xử, Đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố đề nghị tuyên các bị cáo phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo đầu vụ, Tô Công Lý là từ 12 đến 13 năm tù, Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam bị đề nghị cùng mức án 7 đến 8 năm tù.

Các luật sư và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên Toà đã tranh luận quyết liệt xung quanh vấn đề có hay không việc 3 bị cáo đã lập hồ sơ khống hai hạng mục công trình là "Khu tiếp nhận phân tách rác" và "hệ thống xử lý nước thải", để lừa đảo Nhà nước 7,3 tỷ đồng, tiền hỗ trợ theo chính sách ưu đãi lĩnh vực môi trường của Chính phủ.

Khi các luật sư vẫn đang chưa chịu ngừng tranh luận với VKS thì HĐXX đã tuyên bố đủ cơ sở để có phán quyết. Và sau khoảng 20 phút nghị án, HĐXX đã tuyên bố như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

"Đại gia" điện gió ở miền Tây Tô Công Lý cùng cha ruột và thuộc cấp bị đề nghị án tù về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN