Vụ 10 đối tượng hiếp dâm nữ sinh: Những nạn nhân của ma men

Sự kiện: Tin pháp luật

10 đối tượng, chủ yếu là học sinh cấp 3 trong vụ án hiếp dâm nữ sinh lớp 10 ở tỉnh Quảng Trị đều sử dụng rượu, ngay cả nạn nhân cũng không ngoại lệ.

Vụ án chấn động

Ngày 19/11, TAND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) mở phiên toà sơ thẩm xét xử nhóm nam sinh cấp 3 về tội “Hiếp dâm”. Vụ án được xử kín.

Vụ án đã gây chấn động dư luận cần nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm để phòng, tránh. Ảnh: Ngọc Vũ

Vụ án đã gây chấn động dư luận cần nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm để phòng, tránh. Ảnh: Ngọc Vũ

10 đối tượng gồm: N.T.Q (SN 2002), L.H.M.Q (SN 2002), L.V.M.D (SN 2001), L.V.M.H (SN 2001), N.H.P (SN 2001), N.T.V (SN 2001), N.Q.A (SN 2001), N.N.V (SN 2002), L.V.A.D (SN 2003), N.V.A (SN 2002, tất cả cùng trú tại Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị) bị truy tố tội hiếp dâm.

Theo đó, vào lúc 17h ngày 24/3, L.H.M.Q tổ chức sinh nhật tại nhà mình ở thôn Lệ Xuyên (Triệu Trạch). Bữa tiệc có sử dụng rượu.

Tham gia tiệc sinh nhật có N.T.Q, L.V.M.D, N.H.P, N.T.V, N.N.V, L.V.A.D, N.V.A tham gia.

Đến 18h30, L.H.M.Q nói với cả nhóm ai có người yêu thì rủ về dự tiệc sinh nhật. Nghe vậy, N.T.Q lấy điện thoại của L.H.M.Q nhắn tin rủ N.T.B.P (SN 2003, trú xã Triệu Hoà, Triệu Phong, tại thời điểm xảy ra vụ án là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận) về chơi và được nữ sinh này đồng ý.

N.T.Q muốn cả nhóm chuốc rượu cho P sau để cùng nhau quan hệ tình dục với P và cả nhóm đồng ý.

Trong lúc N.T.Q và L.H.M.Q đi đón P thì N.Q.A và L.V.M.H đến cùng ngồi chơi ở tiệc sinh nhật.

Khi P xuất hiện tại bữa tiệc, cả nhóm thay nhau chuốc rượu P như kế hoạch. Nạn nhân P không biết ý đồ của nhóm bạn nên ai mời rượu nữ sinh này cũng uống hết.

Khoảng 20h, P có biểu hiện say rượu, N.T.Q đưa nạn nhân vào phòng ngủ. Tại đây, nhóm nam sinh thay phiên nhau giao cấu với P. Một lúc sau, sợ gia đình phát hiện, các đối tượng đưa P. ra khu vực chuồng bò và rừng tràm gần nhà để tiếp tục hiếp dâm nạn nhân.

Quá trình điều tra xác định, N.T.Q, L.H.M.Q, L.V.M.D, L.V.M.H, N.H.P, N.T.V có hành vi giao cấu trái với ý muốn của nữ sinh P. Còn N.Q.A, N.N.V, L.V.A.D, N.V.A đã giúp sức cho các đối tượng trên thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tuỳ mức độ gây án của từng đối tượng, TAND huyện Triệu Phong đã tuyên án 10 bị can tổng cộng gần 49 năm tù.

Học sinh ơi xin đừng bia, rượu

Nghe toà tuyên án, bố, mẹ, người thân của các bị cáo oà khóc thảm thiết, có người còn ngất xỉu. Nhiều phụ huynh ngồi ôm mặt khóc nức nở trước cổng trụ sở toà án một hồi lâu mới gượng dậy để về nhà. Họ đau lòng vì một đời nghèo khó, lam lũ chăm lo cho con ăn học với hi vọng con có tương lai tươi sáng hơn. Thế nhưng, vì sai lầm mà con, em họ đã tự huỷ hoại tương lai của mình. Ở một góc nào đó, người thân của nữ sinh P cũng quặn thắt lòng bởi sau vụ án xảy ra, P đã phải rời xa quê hương xứ sở, bỏ học giữa chừng, tương lai mờ mịt. Nghĩ đến điều này, nhiều người dự phiên toà đều buồn bã, rưng rưng nước mắt.

Người thân của các bị cáo gục đầu khóc hồi lâu trước cổng toà án sau khi nghe toà tuyên án phạt tù với con em của họ. Ảnh: Ngọc Vũ

Người thân của các bị cáo gục đầu khóc hồi lâu trước cổng toà án sau khi nghe toà tuyên án phạt tù với con em của họ. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong vụ án này, các đối tượng đều uống rượu, ngay cả nạn nhân cũng không ngoại lệ. Đó có lẽ là nguồn cơn khiến các đối tượng, trong đó có 9 nam sinh gây ra hành vi vi phạm phát luật.

Chúng tôi có trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Văn Thảo Nguyên, Phó phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị (Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh-người có nhiều năm tham gia Hội đồng xét xử tại các phiên toà). Ông Nguyên cho rằng, lối sống của trẻ em, thanh thiếu niên ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ người lớn, nhất là bố mẹ, anh chị. Người lớn có lối sống tốt thì ảnh hưởng tốt đến con em, và ngược lại. Bố, mẹ, anh, chị… uống bia, rượu rồi say xỉn thì khó lòng dạy bảo được con, em mình. Ban đầu các em dưới 18 tuổi uống bia, rượu có thể là do học theo hoặc cho vui nhưng lâu dần trở thành thói quen khó thay đổi và dần dần biến mình thành nạn nhân của lối sống bia, rượu của người lớn mà không hay biết.

“Trong vụ án này, nếu bị cáo cũng như bị hại không uống rượu thì có thể đã không xảy ra sự việc đau lòng” – ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, việc nuôi dạy trẻ em, thanh thiếu niên có 4 điều cơ bản là chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và quản lý. Tất cả 4 điều cơ bản này gia đình có vai trò bao quát nhất. Từ vụ án này, các gia đình cần làm tròn 4 điều cơ bản trên, luôn nhắc nhở, giáo dục con em mình, đặc biệt là người dưới 18 tuổi tránh xa bia, rượu.

Ở nhiều nước trên thế giới quy định rất rõ và chặt chẽ không được bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Còn ở Việt Nam, việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi còn bị buông lỏng, đây là vấn đề cần phải xem xét, đặc biệt là ý thức của người bán.

Và điều quan trọng nhất, đó là tự ý thức của mỗi người dưới 18 tuổi, đặc biệt là các em học sinh phải tự giác nói không với bia, rượu. Bởi lẽ, khi uống bia, rượu các em có nguy cơ gây ra những hành vi sai trái, tự huỷ hoại tương lai của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiếp dâm nữ sinh trong buổi sinh nhật, nhiều nam sinh trả giá đắt

Một nữ sinh khi đến sinh nhật một bạn trai, đã bị nhóm bạn này chuốc rượu say sau đó, nhóm nam sinh đưa nữ sinh ra nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN